Quyết liệt triển khai đầu tư công từ đầu năm

Nhằm khắc phục việc giải ngân vốn đầu tư công chậm chạp, không đạt chỉ tiêu đề ra trong năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2024.
Thi công hạng mục hầm chui tại dự án đường nối đường Trần Quốc Hoàn-Cộng Hòa (quận Tân Bình).
Thi công hạng mục hầm chui tại dự án đường nối đường Trần Quốc Hoàn-Cộng Hòa (quận Tân Bình).

Tại hội nghị, lãnh đạo cao nhất của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố đã nêu ra hàng loạt giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện quyết liệt nhiệm vụ đầu tư công ngay từ tháng 1/2024, đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư, sở, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương phải xem việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Tác động, đóng góp lớn cho kinh tế-xã hội

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, mặc dù còn nhiều bất cập, hạn chế trong công tác giải ngân và thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, nhưng kết quả đạt được là khá tích cực, nhất là trong đợt cao điểm thực hiện chiến dịch thi đua 60 ngày đêm phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công (từ tháng 11 đến hết tháng 12/2023).

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Lê Thị Huỳnh Mai cho biết: Trong giai đoạn 60 ngày đêm này, Sở đã chủ trì rà soát, đôn đốc, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo hoàn tất xử lý 132 nội dung khó khăn, vướng mắc của 92 dự án; qua đó, riêng 92 dự án này đã giải ngân thêm được gần 8.000 tỷ đồng.

Nhờ nỗ lực này, giải ngân vốn đầu tư công của thành phố đã tăng từ 25.108 tỷ đồng (tỷ lệ 36,6% tổng kế hoạch vốn được giao) vào thời điểm cuối tháng 10/2023 lên thành 43.490 tỷ đồng vào ngày 31/12/2023 (đạt tỷ lệ 63%, tăng thêm 26,4% trong hai tháng). Qua rà soát, làm việc cụ thể với từng cơ quan, đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư dự kiến tổng số vốn đầu tư công giải ngân năm 2023 (tính tới cuối tháng 1/2024) của thành phố có thể đạt 49.400 tỷ đồng (đạt tỷ lệ khoảng 72%); giá trị giải ngân dự kiến của năm 2023 sẽ cao hơn 1,8 lần so với năm 2022. Kết quả đạt được này có thể nói là tương đối tích cực so với năm 2022, thể hiện rõ nỗ lực, quyết tâm thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công của các cấp ủy, chính quyền thành phố.

Đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố cho thấy, kế hoạch đầu tư công năm 2023 được thành phố bố trí tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, qua đó đã tác động sâu sắc đến nhiều mặt của đời sống kinh tế-xã hội.

Nhiều công trình, dự án được đầu tư đã kịp thời giải quyết được những yêu cầu bức thiết về ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; nhất là đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng nhiều trường học và bệnh viện với số phòng học và giường bệnh tăng thêm đáng kể, đáp ứng phần lớn nhu cầu cơ bản của người dân. Cụ thể, trong lĩnh vực giao thông, thành phố đã hoàn thành và đưa vào sử dụng một số công trình như: Cầu Long Kiểng (huyện Nhà Bè), cầu Vàm Sát 2 (huyện Cần Giờ); cầu Rạch Kè, cầu Rạch Kinh (huyện Củ Chi)… góp phần giảm tải giao thông tại các khu vực liên quan.

Trong lĩnh vực thoát nước, giảm ngập nước, thành phố đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều dự án quan trọng, khắc phục tình trạng ngập nước tại các khu vực như: Bờ tả sông Sài Gòn (từ rạch Cầu Ngang đến khu đô thị Thủ Thiêm); xây dựng hệ thống thoát nước đường Nguyễn Duy Trinh (thành phố Thủ Đức)…

Trong lĩnh vực y tế, dân số và gia đình, thành phố đã hoàn thành và đưa vào sử dụng một số công trình góp phần nâng cao năng lực khám, chữa bệnh của các bệnh viện trên địa bàn như: Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Ung bướu; xây dựng Trung tâm Pháp y thành phố; xây dựng mới Bệnh viện Phục hồi chức năng-điều trị bệnh nghề nghiệp (Khối A1); xây dựng mới Khoa Khám bệnh-khối điều trị ngoại khoa (Khối 4A) của Bệnh viện Nhi đồng 1…

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiểm tra, giám sát

Năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ giao tổng vốn đầu tư công hơn 79.200 tỷ đồng, trong đó vốn địa phương hơn 75.500 tỷ đồng. Thành phố đặt mục tiêu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt từ 95% trở lên. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đã triển khai các đơn vị hoàn tất lập kế hoạch giải ngân với số liệu chi tiết từng dự án theo từng tháng. Từ cuối tháng 1/2024, các Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đầu tư công sẽ tập trung rà soát tiến độ thực hiện các dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải ngân vốn ngay từ đầu năm…

Đối với công tác bồi thường-giải phóng mặt bằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Văn Mãi đề nghị các quận, huyện, thành phố Thủ Đức phải xác định cụ thể nhiệm vụ của địa bàn mình, đơn vị mình là giải phóng mặt bằng ở đâu, diện tích bao nhiêu, vướng mắc gì, cùng với tập trung tháo gỡ vướng mắc trong quy hoạch, tổ chức tái định cư, giá bồi thường và đội ngũ nhân sự làm công tác bồi thường-giải phóng mặt bằng ở cơ sở.

Đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh: Cố gắng đến ngày 30/6 thì hoàn thành việc giải phóng mặt bằng (chỉ trừ một số dự án lớn, phức tạp, có nhiều đối tượng bị tác động), để sáu tháng cuối năm tập trung triển khai thi công các dự án. Các sở, ngành, đơn vị cần rút ngắn 30% thời gian xử lý thủ tục liên quan, tạo điều kiện triển khai thi công theo quy định…

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư phải đẩy mạnh triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công ngay từ đầu năm 2024, không để yếu tố mang tính chủ quan của năm 2023 lặp lại trong năm nay, nhất là không để kết quả thực hiện quý I/2024 lặp lại như quý I/2023, mà phải tạo ra chuyển biến ngay từ đầu năm 2024; tránh tình trạng kéo dài cả nửa năm mới giải quyết xong những thủ tục cần thiết; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác đầu tư công; tăng cường kiểm tra, giám sát nhưng phải kiểm tra, giám sát có khoa học và không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Cơ quan có thẩm quyền cần giao việc cụ thể, thời gian hoàn thành cụ thể đối với từng địa phương, đơn vị, chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu phải được nâng cao hơn nữa; áp dụng tinh thần dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, không vụ lợi trong công tác giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, các đơn vị cần cá thể hóa, cụ thể hóa, giao việc, phân công rõ ràng trong công tác phối hợp, công việc cần có tiến độ cụ thể… Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: Công tác đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị của thành phố, vì vậy cần phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, nỗ lực lớn hơn nữa trong năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội của sông Sài Gòn là rất lớn.

Đánh thức hệ sinh thái sông Sài Gòn

Sông Sài Gòn là "trục xương sống" quan trọng, gắn liền hơn 300 năm hình thành và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là tuyến giao thông thủy trong phát triển kinh tế, dòng sông còn là không gian văn hóa, tinh thần, nơi lưu giữ ký ức đô thị và đời sống của nhiều thế hệ cư dân.

Người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm trứng gia cầm tại một sự kiện do HUBA tổ chức mới đây.

Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) kiến nghị chính quyền thành phố và các cơ quan chức năng liên quan nhiều giải pháp thiết thực, nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ tạo cơ hội thu hút nguồn vốn xanh nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải. (Ảnh TÙNG ANH)

Cơ hội thu hút tín dụng xanh

Để thực hiện mục tiêu phát triển theo hướng phát thải thấp và bền vững giai đoạn 2025-2035, Thành phố Hồ Chí Minh cần huy động nguồn vốn khổng lồ. Do đó, việc gắn kết Trung tâm Tài chính quốc tế với tài chính xanh, tín dụng xanh và thị trường carbon là xu thế tất yếu, mở ra cơ hội quan trọng để thành phố tiếp cận các dòng vốn dài hạn, chất lượng cao từ khu vực và thế giới.

Ca chỉnh hình hàm mặt thành công cho bệnh nhân N.G.B. tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu với sự hỗ trợ của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh.

Lợi ích thiết thực từ chủ trương “y tế đa cực”

Trước khi sáp nhập, năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh ở hai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) còn những hạn chế so với Thành phố Hồ Chí Minh (cũ). Sau khi sáp nhập, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai những giải pháp thiết thực nhằm đưa mặt bằng y tế ở hai vùng này tương thích với “siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh”, mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Công nhân vui mừng lựa chọn những mặt hàng thiết yếu tại Điểm phúc lợi đoàn viên.

Chăm lo đời sống người lao động

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh liên tục ra mắt các "Điểm phúc lợi đoàn viên". Đây không chỉ là nơi mua sắm hàng hóa giá rẻ, là giải pháp về kinh tế giúp bình ổn chi tiêu cho người lao động mà qua đó còn khẳng định vai trò đồng hành của Công đoàn thành phố, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn.

Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh được trang trí trang trọng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh QUỲNH MY)

Gửi trọn niềm tin

Cùng cả nước, người dân Thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với nhiều kỳ vọng, tin tưởng Đại hội sẽ mở ra con đường phát triển mới, rực rỡ hơn cho đất nước.

Một dự án nhà ở xã hội ở Quận 7 (cũ) vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tăng tốc thực hiện các dự án nhà ở xã hội

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh được định hướng trở thành một thành phố toàn cầu, siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế. Không gian phát triển mở rộng, cơ hội việc làm gia tăng, sức hút dân cư ngày càng lớn đã và đang đặt ra một yêu cầu rất cụ thể về nhu cầu nhà ở, nhất là nhà ở xã hội.

Khu phố đi bộ Bùi Viện tại Thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp du khách mỗi đêm. (Ảnh TÙNG ANH)

Tăng hiệu quả thu ngân sách từ kinh tế đêm

Kinh tế đêm phát triển sôi động ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ mở rộng thêm không gian kinh tế, tạo việc làm và trải nghiệm đô thị hiện đại, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới phương thức quản lý, nhất là quản lý thuế, nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ, chống thất thu và xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch.

Hành khách làm thủ tục bay tại nhà ga T3, Sân bay Tân Sơn Nhất.

Chuẩn bị cho đợt cao điểm đi lại dịp Tết

Công tác phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang bước vào cao điểm. Các đơn vị vận tải đã lên kế hoạch tăng cường phương tiện, hầu hết đều tăng tần suất hoạt động các chuyến tàu, xe, máy bay... nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian chín ngày nghỉ Tết.

Sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An trong giờ thực hành.

Đổi mới tư duy trong giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp ngày càng giữ vai trò quan trọng về đào tạo nguồn nhân lực lao động có chất lượng. Điều này đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh phải đột phá, đổi mới phương pháp giảng dạy, cũng như đầu tư cơ sở vật chất hiện đại.