Quyết liệt đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả

Chỉ trong một tháng triển khai Công điện số 65/CĐ-TTg, thành phố Hà Nội đã xử lý 814 vụ, xử phạt hơn 14 tỷ đồng, giá trị hàng hóa vi phạm gần 39 tỷ đồng. Thành phố tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ quan trọng này với tinh thần “làm thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ”.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy yếu tố vi phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu gạo ST25.
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy yếu tố vi phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu gạo ST25.

Triển khai Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản, tổ chức hội nghị quán triệt các chỉ đạo từ Trung ương, thành lập Tổ công tác chỉ đạo, giám sát, đôn đốc đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn.

Chiến dịch quyết liệt

Thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ và thành phố, các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai quyết liệt, kịp thời, phát hiện nhiều vụ việc lớn, nghiêm trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân và doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại, hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) thành phố Hà Nội, tính từ ngày 15/5/2025 đến ngày 15/6/2025, các lực lượng chức năng trong Ban Chỉ đạo đã kiểm tra 937 vụ; xử lý 814 vụ (trong đó khởi tố hình sự 7 vụ đối với 16 bị can); phạt hành chính hơn 14 tỷ đồng; truy thu thuế 1,2 tỷ đồng; trị giá hàng vi phạm gần 39 tỷ đồng...

Trong đó, nhiều vụ việc nổi bật, vi phạm điển hình đã được các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý, ngăn chặn, nhất là liên quan đến các sản phẩm như thuốc, sữa, thực phẩm, thực phẩm chức năng…, tạo hiệu ứng xã hội, được dư luận ghi nhận, đánh giá cao.

0-1343.jpg
Lực lượng chức năng khám xét thực phẩm chức năng giả do nhóm của Phạm Ngọc Tiến sản xuất.

Đơn cử, ngày 15/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm với số lượng đặc biệt lớn do Phạm Ngọc Tiến và vợ là Đoàn Thị Nguyệt (cùng sinh năm 1988, địa chỉ: số 1, LK 11, khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) cầm đầu. Số lượng hàng hóa thu giữ được gồm 30 khuôn bế dập gân vỏ hộp, 28.531 hộp thực phẩm chức năng; 34.822 lọ thực phẩm chức năng; 38.935 vỉ chứa các viên thực phẩm chức năng; 8.535 thùng chứa nhiều vỏ hộp các loại, gần 100 thùng tem nhãn.

Tất cả các nhãn mác trên sản phẩm này đều được ghi bằng tiếng nước ngoài, thể hiện hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài như: Tây Ban Nha, Pháp, Mỹ…, cùng nhiều điện thoại, máy tính, ổ cứng các loại...

Mở rộng điều tra xác định, các đối tượng đã xuất bán hàng hóa cho hàng trăm đơn vị, tổ chức, cá nhân trên toàn quốc. Phòng Cảnh sát kinh tế đã tổ chức thu hồi tại nhiều tỉnh, thành phố với nhiều loại mẫu mã sản phẩm khác nhau.

Tổng giá trị giá hàng hóa khám xét, thu hồi ước tính khoảng hơn 77 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20/5/2025, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố 7 bị can cùng về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm quy định tại Khoản 4, Điều 193-BLHS.

Ngày 14/5/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế (Đội 6) (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục quản lý thị trường Hà Nội) kiểm tra cơ sở kinh doanh gạo Tuyết Kỳ, tại số 248 Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm đã phát hiện hành vi làm giả nhãn hiệu ST 25 Gạo Ông Cua đối với 875 kg gạo.

Ngày 26/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về danh này.

1.jpg
Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội kiểm tra lô nước hoa có dấu hiệu làm giả các nhãn tại cơ sở kinh doanh trên phố Hàng Giấy (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Ngày 28/5/2025, Sở Công thương Hà Nội chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 1, 2 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) kiểm tra cơ sở kinh doanh tại số 64, phố Hàng Giấy, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, phát hiện, thu giữ 61.780 sản phẩm mỹ phẩm giả mạo các nhãn hiệu và 885 bao bì, túi, giấy, tem. Đáng chú ý đây là hành vi kinh doanh phân phối, bán buôn hàng mỹ phẩm nước hoa giả trên thương mại điện tử và mạng xã hội.

Ngày 13/6/2025, Đội Quản lý thị trường số 5 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp Phòng PC03 (Công an thành phố Hà Nội) kiểm tra điểm cất giữ hàng hóa tại tầng 4, tòa nhà 60-62 phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), phát hiện hơn 7.000 sản phẩm sữa, thực phẩm chức năng, thực phẩm dành cho trẻ em mang nhãn hiệu Hipp, Aptamil, Alete, Nivea… do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ…

Trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thành phố Hà Nội thực hiện theo đúng phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực” và “không có vùng cấm, không ngoại lệ”.

- Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Võ Nguyên Phong

Thủ đoạn ngày càng tinh vi

Theo lãnh đạo Sở Công thương Hà Nội, do lợi nhuận cao nên hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn tiếp tục diễn biến rất phức tạp và tiếp tục có chiều hướng gia tăng.

Qua đấu tranh cho thấy, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, chủ yếu là giả mạo về hình thức, nhãn hiệu; gian lận về chất lượng, thành phần; lợi dụng cơ chế tự công bố sản phẩm và hoạt động tại các cơ sở khép kín để né tránh kiểm tra...

Một hình thức mới là nhập thuốc thật, sau đó tách vỉ hoặc gói, thay thế một số viên bằng thuốc giả kém chất lượng để tăng lợi nhuận, rất khó phát hiện bằng kiểm tra thông thường…

Hoạt động của các đối tượng được tổ chức chặt chẽ, trên địa bàn rộng, liên tỉnh, liên tuyến; thường xuyên thay đổi phương thức, lợi dụng công nghệ hiện đại, mạng xã hội để che giấu hành vi vi phạm, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong xác minh, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý.

4.jpg
Đại tá Thành Kiên Trung (người đứng) phân tích các thủ đoạn mà các đối tượng sản xuất hàng nhái, hàng giả thực hiện để lừa dối người tiêu dùng nhằm trục lợi.

Đại tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội cho biết thêm, hiện, các tổ chức, cá nhân có thể dễ dàng lập và sử dụng nhiều tài khoản khác nhau để kinh doanh hàng hóa trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, TikTok... Cùng với đó, các đối tượng còn thuê, sử dụng hình ảnh nhiều người nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng để PR, quảng cáo, livestream giới thiệu sản phẩm, thổi phồng công dụng, gây hậu quả nghiêm trọng.

Hầu hết các đối tượng kinh doanh không có địa điểm và kho hàng cố định, chỉ thông qua các website, trang mạng xã hội để quảng bá, giới thiệu, sau đó, giao hàng qua các đơn vị chuyển phát và thanh toán theo thỏa thuận. Hàng hóa được phân tán nhỏ lẻ, cất giấu ở nhiều nơi, thậm chí chỉ bán hàng qua cộng tác viên, trung gian…, gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng khi xác minh địa điểm, kho hàng.

Đáng chú ý, nhóm sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, hay dược phẩm có thành phần dinh dưỡng đặc biệt do Bộ Y tế quản lý. Với nhóm sản phẩm này, lực lượng quản lý thị trường không được thanh tra chuyên ngành, kiểm tra định kỳ hay hậu kiểm, mà chỉ có thể kiểm tra khi phát hiện dấu hiệu vi phạm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

Lấp những lỗ hổng trong công tác quản lý, kiểm soát

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, kết quả đạt được sau đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ là rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, đây chỉ là kết quả bước đầu. Các đối tượng buôn lậu, làm hàng giả ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp hơn.

5.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền báo cáo Chính phủ về kết quả thực hiện của thành phố.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đề xuất, Quốc hội, Chính phủ sớm sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Trong đó có các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia đối với thực phẩm, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho doanh nghiệp tự công bố sản phẩm, đồng thời, giúp cơ quan chức năng có căn cứ kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm lưu thông trên thị trường.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành xem xét, bổ sung nhân lực, trang thiết bị, vật tư và ứng dụng khoa học công nghệ cho các tổ chức giám định chất lượng, phòng thí nghiệm, kiểm nghiệm…; bổ sung kho vật chứng chuyên dụng, có điều kiện bảo quản phù hợp với đặc thù hàng hóa thu giữ như thực phẩm, mỹ phẩm, thiết bị điện tử...

Các lực lượng chức năng tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp, công khai địa chỉ thư điện tử, số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý kịp thời các tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Với tinh thần “làm thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ”, mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Sở Công thương Hà Nội (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 thành phố) chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của trung ương và thành phố.

Trong đó, thành lập Tổ công tác liên ngành để kiểm tra, rà soát tình hình buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên địa bàn; tập trung vào các địa bàn, lĩnh vực, mặt hàng có nguy cơ cao vi phạm, nhất là các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân như thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, tổng hợp, đánh giá tình hình, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm; tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố các giải pháp cụ thể, kịp thời, khả thi nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Có thể bạn quan tâm

Phụ nữ xã Chuyên Mỹ thu gom phế liệu gây quỹ giúp đỡ người khó khăn.

Nhịp cầu gắn kết yêu thương

Biến phế liệu thành nguồn quỹ giúp đỡ người khó khăn, những mô hình “Biến rác thành tiền” ở nhiều địa phương của Hà Nội đồng thời còn tạo nên một giá trị bền vững hơn là hình thành thói quen sống xanh, khơi dậy tinh thần sẻ chia và vun đắp trách nhiệm cộng đồng từ những việc làm giản dị mỗi ngày.

Một buổi liên hoan tại lớp của các em học sinh trường Trung học cơ sở Thạch Bàn (phường Long Biên, Hà Nội).

Kiểm soát an toàn thực phẩm học đường bằng công nghệ

Từ năm học 2026-2027, thành phố Hà Nội triển khai Hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường (HanoiCheck) nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm công khai, minh bạch trong tổ chức bữa ăn bán trú. Thông qua hệ thống này, thành phố mong muốn chăm lo tốt hơn cho sự phát triển thể chất của học sinh Thủ đô.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Tam Hưng kiểm tra, đôn đốc công tác làm sạch dữ liệu đất đai trên địa bàn (Ảnh NGỌC ÁNH)

Nâng cao chất lượng quản lý dữ liệu đất đai

Xã Tam Hưng (Hà Nội) đang tập trung lực lượng làm việc ba ca, chia nhiều mũi đến các hộ gia đình, quyết tâm hoàn thành chiến dịch “45 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai”. Đây cũng là cơ sở quan trọng để xã nâng cao hơn nữa công tác quản lý đất đai trên địa bàn.

Festival đã đem đến những màn trình diễn ấn tượng và giới thiệu nhiều nét tinh hoa của nền võ học Thăng Long-Hà Nội, võ học Việt Nam.

Phát huy tinh thần thượng võ Thăng Long-Hà Nội

Những màn trình diễn võ thuật trong Festival Võ thuật quốc tế 2026 tổ chức cuối tuần qua tại di tích Hoàng thành Thăng Long đã tôn vinh tinh thần thượng võ của Thăng Long-Hà Nội. Thành phố Hà Nội mong muốn tạo ra một sự kiện võ thuật quốc tế quy mô lớn, góp phần thiết thực phát triển công nghiệp văn hóa.

Tuyến cống thoát nước thuộc Dự án xây dựng tuyến mương Việt Hưng-Cầu Bây tại phường Long Biên, Hà Nội. (Ảnh BẢO LONG)

Đầu tư hệ thống thoát nước theo quy hoạch

Với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, công tác thoát nước của Hà Nội sẽ được đầu tư theo hướng thông minh, đồng bộ và gắn với thực thi quy hoạch.

Hiệu quả bước đầu trong triển khai vùng phát thải thấp

Sau hơn một tháng triển khai, đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1, Thành phố Hà Nội được đông đảo người dân đồng thuận, ủng hộ. Ý thức bảo vệ môi trường thông qua việc sử dụng phương tiện xanh để giảm phát thải, cải thiện chất lượng không khí từng bước được nâng cao.

Các cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị thủ tục lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch. (Ảnh: Đắc Sơn)

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Với 4.532 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, trong đó phần lớn là các liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp, xương cốt có thể không còn khả năng lấy mẫu, thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN trong tháng 8, tháng 9, phấn đấu hoàn thành trước ngày 10/10/2026.

Dự án tu bổ, tôn tạo đền Định Công Hạ (đền Đầm Sen) đã hoàn thành và đang phát huy giá trị di tích hiệu quả. (Ảnh: HIỀN THU)

Cắt giảm thủ tục, tăng cường phân cấp trong tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn Hà Nội

Trước nhu cầu cấp thiết của công tác bảo tồn và quản lý di tích, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 32/2026/NQ-HĐND quy định trình tự, thủ tục bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn thành phố (thực hiện điểm c khoản 2 Điều 15 Luật Thủ đô năm 2026).

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng (giữa) kiểm tra tiến độ dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội (Ảnh HỒNG THÁI)

Tăng tốc hai dự án khu công nghệ trọng điểm

Thành phố Hà Nội đang thực hiện nhiều giải pháp đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng tăng trưởng. Trong đó, thành phố tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để đưa hai khu công nghệ cao quan trọng sớm đi vào hoạt động.

Cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại Điểm Y tế Thạch Bàn, Trạm Y tế phường Long Biên, Hà Nội.

Hóa giải áp lực bằng cơ chế đặc thù cho “kinh tế bạc”

Với điểm tựa pháp lý là Luật Thủ đô, Hà Nội là địa phương đi đầu cả nước trong việc luật hóa và thí điểm cơ chế phát triển “kinh tế bạc”, giải pháp mang tính thích ứng, đồng thời chuyển hóa áp lực già hóa dân số thành động lực cho tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội.

Từng bước hiện thực hóa các cam kết hợp tác

Chỉ hơn một tháng sau Hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026, Thành phố Hà Nội đã hiện thực hóa các cam kết hợp tác bằng việc ban hành Kế hoạch số 304/KH-UBND ngày 5/8 về triển khai 50 bản ghi nhớ (MOU), thỏa thuận hợp tác đã ký kết.

Lực lượng chức năng phường Thanh Liệt xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Hiểu đúng về miễn giấy phép xây dựng

Thành phố Hà Nội đang thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, tiến tới chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm và quản lý bằng dữ liệu, tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính.

Chống buôn lậu qua đường hàng không

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đứng thứ nhất về số lượng hàng hóa xuất nhập khẩu và đứng thứ hai về lưu lượng hành khách xuất nhập cảnh trên toàn quốc. Cùng với đó, các hành vi gian lận thương mại, buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua cửa khẩu này có chiều hướng gia tăng với các thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp.

Minh bạch bữa ăn học đường

Nhằm giải quyết điểm nghẽn về nguy cơ mất an toàn bữa ăn bán trú trong các cơ sở giáo dục, Thành phố Hà Nội đang đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ từ phân định thẩm quyền, đầu tư cơ sở vật chất đến ứng dụng công nghệ giám sát để triển khai ngay khi bước vào năm học mới 2026-2027.

Tập đoàn MISA xây dựng Nền tảng AI tự vận hành 24/7.

Doanh nghiệp ứng dụng AI để bứt phá

Trong bối cảnh Hà Nội hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số, trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công cụ có khả năng tạo sức bật trực tiếp cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, câu chuyện không dừng ở “mua một sản phẩm AI” mà là bài toán về quản trị và ứng dụng công nghệ.

Khu nhà ở xã hội Đặng Xá, xã Thuận An, Hà Nội.

Tạo lập quỹ nhà ở phục vụ giải phóng mặt bằng

Từ ngày 1/8/2024 đến nay, Thành phố Hà Nội đã hình thành quỹ nhà ở phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thông qua hai nguồn chủ yếu là quỹ nhà ở xã hội và quỹ nhà ở tái định cư, góp phần phục vụ các dự án thu hồi đất, các dự án đầu tư công trọng điểm, cải tạo chung cư cũ và chỉnh trang đô thị.

Hạ tầng giao thông tại Hà Nội sẽ được số hóa để nâng cao hiệu quả công tác quản lý (Ảnh PHẠM HÙNG)

Số hóa quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

Hà Nội vừa chính thức vận hành hệ thống quản lý kết cấu hạ tầng giao thông của thành phố trên nền bản đồ số. Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước chuyển từ quản lý sang quản trị dựa trên dữ liệu, mà còn tạo nền tảng để thành phố khai thác hiệu quả tài sản hạ tầng và nâng cao chất lượng quản lý đô thị.