Quyết liệt chống hàng giả, hàng kém chất lượng

Dù lực lượng chức năng liên tục kiểm tra, xử phạt nhưng tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vẫn diễn biến rất phức tạp, đòi hỏi sự chung tay đồng bộ của các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và đặc biệt là người tiêu dùng. 

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa có dấu hiệu giả mạo tại điểm mua sắm Saigon Square (Quận 1) cuối tháng 5 vừa qua. (Ảnh CTV)
Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa có dấu hiệu giả mạo tại điểm mua sắm Saigon Square (Quận 1) cuối tháng 5 vừa qua. (Ảnh CTV)

Ông Nguyễn Thuận Đạt, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Thời trang và mỹ phẩm Duy Anh (DAFC) cho biết: Chúng tôi đang phân phối chính thức nhiều thương hiệu thời trang và mỹ phẩm quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và trên cả nước nói chung. Tuy nhiên, nhiều thương hiệu đang bị làm giả, bán công khai trên thị trường. Những mặt hàng giả, hàng nhái này được rao bán nhiều trên các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội; người tiêu dùng dễ dàng mua được với giá chỉ bằng 10%-30% giá trị hàng chính hãng. Bên cạnh đó, DAFC còn phải “chịu trận” với hàng xách tay không chứng từ, không nộp thuế…, tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh, bất bình đẳng. Dù đã bị đăng tải hình ảnh kinh doanh trái phép nhưng một số cơ sở kinh doanh hàng xách tay có quy mô lớn vẫn tiếp tục hoạt động, thách thức pháp luật. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chân chính, gây thất thu thuế cho Nhà nước, thậm chí còn đe dọa đến sức khỏe người tiêu dùng do không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng và an toàn. Theo ông Đạt, các doanh nghiệp kinh doanh hàng chính hãng thất thu ít nhất 15%-20% do tình trạng hàng giả tràn lan, trong khi doanh nghiệp còn chịu gánh nặng chi phí cho việc bảo vệ thương hiệu (thuê luật sư, truyền thông cảnh báo người tiêu dùng, kiểm tra thị trường, huấn luyện nhân viên phát hiện hàng giả...).

Ông Huỳnh Đức Trọng, Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa cho biết: Mặt hàng yến sào Khánh Hòa đã và đang gặp nhiều khó khăn trước nạn hàng giả, hàng nhái. Hiện trên thị trường có tới hơn 100 nhãn hiệu yến sào Khánh Hòa. Khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra thì các điểm kinh doanh hàng giả, hàng nhái giấu sản phẩm đi hoặc đóng cửa, sau khi hết kiểm tra lại bày bán bình thường. Công ty phải vất vả với việc kiện tụng, tốn kém và thiệt hại lớn về nhiều khía cạnh. Bà Trần Thị Hồng Nhung, đại diện Công ty cổ phần đầu tư Thế giới sữa cho rằng: Không ít bậc cha mẹ mua sữa cho con vì thấy giá rẻ, hoặc hàng xách tay, được kèm quà tặng… nên mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Có nhiều nguyên nhân khiến sữa giả, sữa kém chất lượng vẫn tồn tại được trên thị trường và có lượng người mua không nhỏ. Theo ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, doanh nghiệp sản xuất hàng hóa đàng hoàng chỉ cần bán trên mạng (trực tuyến) được 5 ngày thì trên thị trường đã xuất hiện hàng giả ngay. Trong khi đó, việc kiện tụng có thể mất một năm rưỡi mà vẫn chưa được giải quyết xong.

Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, điều đáng lo là các đối tượng vi phạm ngày càng tinh vi về thủ đoạn và có tổ chức. Các đối tượng thường sử dụng một số thủ đoạn như: Lợi dụng cơ chế tự công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; thành lập nhiều doanh nghiệp tại các địa điểm khác nhau để phân tán hoạt động; chọn vị trí sản xuất, kho chứa ở khu vực hẻo lánh nhằm tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng; thậm chí móc nối với một số cá nhân trong cơ quan liên quan để hợp thức hóa thủ tục công bố sản phẩm, hợp pháp hóa hàng hóa vi phạm... Cùng quan điểm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm thành phố cho rằng: Lực lượng thực thi pháp luật hiện nay còn quá mỏng, không thể kiểm soát được hết tình hình. Tuy nhiên, công tác thanh tra, kiểm tra chỉ là “phần ngọn”, không thể xử lý tận gốc vấn đề nếu người dân chưa nâng cao ý thức, nếu các đơn vị kinh doanh vẫn còn vì lợi nhuận, vì chiết khấu cao mà bắt tay nhau để kiếm lợi. Theo bà Lan, chúng ta còn đang chống hàng giả bằng khẩu hiệu, vì cơ quan thực thi pháp luật chưa đủ mạnh, người tiêu dùng lại có tâm lý thích hàng hóa giá rẻ. Trong khi đó, mức phạt và các chế tài kèm theo đối với hành vi vi phạm còn thấp, chưa đủ sức răn đe cần thiết, nên chủ thể vi phạm thường tái phạm.

Để có thể triệt tiêu tận gốc hàng giả, hàng kém chất lượng, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chi cục trưởng Quản lý thị trường thành phố cho rằng: Cần sự đồng thuận, chung tay trách nhiệm của cơ quan chức năng, doanh nghiệp và đặc biệt là người tiêu dùng; chỉ một mình cơ quan chức năng không thể nào làm tốt được việc chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng… Người tiêu dùng nên có thái độ không chấp nhận, không thỏa hiệp với những đối tượng kinh doanh phi pháp và cần nâng cao nhận thức, có ý thức tự bảo vệ mình. Khi mua hàng hóa, người tiêu dùng cần quan tâm đến mẫu mã, chất lượng, xuất xứ; khi nhận hàng cần kiểm tra trước khi thanh toán; đồng thời, phải lấy hóa đơn, chứng từ, phiếu thu để khi có tranh chấp thì có bằng chứng rằng hàng hóa đó mình mua từ đâu, của ai ■

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…