Quỹ từ thiện Bông hồng nhỏ: Từ lòng biết ơn vì được nhận đến hành trình sẵn sàng cho đi

Quỹ từ thiện Bông hồng nhỏ: Từ lòng biết ơn vì được nhận đến hành trình sẵn sàng cho đi

Thấu hiểu bên cạnh tinh thần nhân ái, việc giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội còn cần trang bị cả kiến thức lẫn kỹ năng để có cách làm phù hợp, Quỹ từ thiện Bông hồng nhỏ đã trao tặng học bổng cho những cá nhân dám vượt lên hoàn cảnh chính mình, dấn thân vào hành trình phụng sự cộng đồng dài lâu.

Từ năm 2023-2027, học bổng Bông hồng nhỏ phục vụ đã tài trợ gói học phí liên tục trong 4 năm cho hệ đại học và 3 năm học cho hệ cao đẳng, với mức hỗ trợ không vượt quá 50 triệu đồng/năm học. Học bổng không chỉ mang lại quyền lợi cho những người được nhận, mà còn tập hợp nguồn nhân lực đang và sẽ hoạt động trong các chương trình chăm sóc, phát triển y tế và giáo dục cho cộng đồng người yếu thế trong xã hội.

VIẾT TIẾP GIẤC MƠ ĐẾN GIẢNG ĐƯỜNG

Đều đặn mỗi sáng trong tuần, Nguyễn Thị Kiều, sinh viên năm 4 ngành điều dưỡng, Trường đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, lại loay hoay soạn hàng, tất tả bán cơm trước cổng trường tiểu học. Xong xuôi, em chạy ngay đến giảng đường để kịp giờ vào lớp.

Mỗi tháng, công việc này giúp Kiều kiếm khoảng 1 triệu đồng. Cộng với số tiền em đi dọn dẹp vệ sinh văn phòng 3 buổi/tuần, hơn 2 triệu là toàn bộ thu nhập mà Kiều buộc phải tính toán, chi tiêu sao cho vừa vặn trong tháng.

“Suốt 3 năm nay, kể từ khi lên đại học, cuộc sống em như bước sang trang mới. Em đi làm thêm để tự trang trải mọi chi phí sinh hoạt, còn tiền học phí thì may mắn được một cặp vợ chồng hảo tâm cho vay với lãi suất 0 đồng”, Kiều cho hay.

Lớp học miễn phí của "cô giáo" Nguyễn Thị Kiều tại Cơ sở bảo trợ xã hội Hoa Hồng (huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh).

Lớp học miễn phí của "cô giáo" Nguyễn Thị Kiều tại Cơ sở bảo trợ xã hội Hoa Hồng (huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh).

Chẳng ai ngờ được, từ lúc còn là đứa trẻ chừng 6-7 tuổi, Kiều đã chấp nhận rời xa vòng tay bố mẹ, từ Phú Thọ vào thành phố Hồ Chí Minh để được đến trường. Gia đình Kiều thuộc diện khó khăn, mẹ đau ốm liên miên, bố làm nghề thợ mộc để nuôi cả 5 anh chị em khôn lớn.

“Lúc ấy, em còn nhỏ lắm nên chẳng biết nhiều đâu, chỉ nhớ, khi bố mẹ hỏi có muốn vào Sài Gòn để đi học không, em đã gật đầu tắp lự. Ngày đó, các anh, chị đều sợ đến mái ấm. Nhưng nếu không có ai chịu đi thì chắc chắn trong nhà em sẽ có người phải nghỉ học”, Kiều xúc động kể lại.

Khó khăn là thế nhưng cuối tuần nào, em cũng đi hơn 30km từ trung tâm thành phố về huyện Củ Chi bằng xe máy để dạy học cho các bạn nhỏ ở Cơ sở bảo trợ xã hội Hoa Hồng. Đây cũng là nơi đã nuôi nấng Kiều, cho em được đến trường suốt hơn 10 năm qua.

Năm 2023, có 31 sinh viên được nhận học bổng. Đa phần, các em đều đang theo học ngành y khoa và điều dưỡng, các ngành thuộc nhóm khoa học xã hội, cùng một số ngành khác. Kết quả bước đầu đã giúp các sinh viên trả học phí, có thêm thời gian, động lực để tập trung vào việc phát triển kiến thức. Dự kiến, tổng giá trị học bổng từ năm 2023-2027 mà quỹ sẽ trao tặng là 6,2 tỉ đồng.

Phó Giám đốc Quỹ từ thiện Bông hồng nhỏ Trương Nguyễn Bảo Trân

Sống trong mái ấm nhiều năm, tiếp xúc với nhiều mảnh đời thiếu thốn tình thân từ nhỏ, Kiều hiểu, trẻ mồ côi là đối tượng cần được chăm sóc và bảo vệ hơn ai hết. Không chỉ đồng hành và chia sẻ về mặt tinh thần, Kiều còn trở thành cô giáo, giúp đỡ các em trong học tập.

Cảm nhận được tấm lòng và ý chí vươn lên của Nguyễn Thị Kiều, Phó Giám đốc Quỹ từ thiện Bông hồng nhỏ Trương Nguyễn Bảo Trân chia sẻ, những ai gặp và lắng nghe câu chuyện của Kiều sẽ đều thấy em là một người giàu nghị lực. Dù có hoàn cảnh ngặt nghèo nhưng em luôn mang suy nghĩ tích cực, khiêm nhường và nhân ái.

“Kiều chỉ là một trong rất nhiều trường hợp được Quỹ từ thiện Bông hồng nhỏ giúp đỡ. Năm 2023, có 31 sinh viên được nhận học bổng. Đa phần, các em đều đang theo học ngành y khoa và điều dưỡng, các ngành thuộc nhóm khoa học xã hội, cùng một số ngành khác. Kết quả bước đầu đã giúp các sinh viên trả học phí, có thêm thời gian, động lực để tập trung vào việc phát triển kiến thức. Dự kiến, tổng giá trị học bổng từ năm 2023-2027 mà quỹ sẽ trao tặng là 6,2 tỷ đồng”, bà Trương Nguyễn Bảo Trân thông tin thêm.

Tại Lễ trao học bổng Bông hồng nhỏ phục vụ 2023, Nguyễn Thị Kiều bày tỏ lòng biết ơn khi nhận được sự giúp đỡ. Từ nay, Kiều sẽ không cần phải vay mượn để đóng học phí và có thể tập trung toàn lực cho những năm cuối của đại học.

Tại Lễ trao học bổng Bông hồng nhỏ phục vụ 2023, Nguyễn Thị Kiều bày tỏ lòng biết ơn khi nhận được sự giúp đỡ. Từ nay, Kiều sẽ không cần phải vay mượn để đóng học phí và có thể tập trung toàn lực cho những năm cuối của đại học.

Chọn bông hồng nhỏ làm biểu tượng, quỹ hướng đến các giá trị cốt lõi là yêu thương, chính trực, tôn trọng và tận tâm. Việc trao tặng học bổng nhằm tôn vinh những cá nhân cống hiến thời gian và công sức một cách không vụ lợi để phục vụ cho bệnh nhân nghèo, trẻ mồ côi, người nhiễm AIDS giai đoạn cuối, bệnh nhân phong, các trường hợp khó khăn tại những vùng sâu, vùng xa…

“Khi biết tin mình được nhận học bổng Bông hồng nhỏ, em đã thở phào thật nhẹ nhõm, vì từ nay, em sẽ không cần phải vay mượn để đóng học phí nữa. Em vẫn luôn nói với các bạn trong Cơ sở bảo trợ xã hội Hoa Hồng rằng, nếu kiên trì với việc học, chúng ta sẽ tìm thấy lối ra rộng mở và tươi sáng hơn. Và mỗi người sẽ có cơ hội để thay đổi tương lai của chính mình, cũng như giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ”, Nguyễn Thị Kiều tâm sự.

KHÔNG AI CHỈ NHẬN MÀ CHẲNG CÓ GÌ ĐỂ TRAO

Ươm mầm những tấm lòng bác ái, học bổng Bông hồng nhỏ còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp: không ai chỉ nhận mà chẳng có gì để trao. Theo đó, đối tượng thụ hưởng học bổng phải cam kết sẽ làm việc tối thiểu 2 năm tại các trung tâm bảo trợ xã hội, tổ chức tôn giáo, tổ chức phi chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận... với mục đích phục vụ cộng đồng.

Trong quá trình xét chọn những cá nhân phù hợp với dự án, Quỹ từ thiện Bông hồng nhỏ đã tìm thấy nhiều trường hợp đặc biệt. Họ đều lấy mục tiêu cống hiến, giúp đỡ người khác làm động lực vươn lên cho chính bản thân mình. Không cần đến cam kết sẽ phục vụ cho xã hội trong vòng 2 năm, họ sẵn sàng gắn chặt cả cuộc đời để làm công việc thiện nguyện, hỗ trợ những người yếu thế.

“Khi thành lập quỹ, chúng tôi luôn đặt sứ mệnh hàng đầu là hỗ trợ những mảnh đời cơ cực, éo le. Nhưng trên thực tế, có quá nhiều người gặp khó khăn và với nguồn lực có hạn, quỹ không thể nào giúp đỡ tất cả. Cho nên, thay vì tiếp nhận từng trường hợp, quỹ có sáng kiến xây dựng một nhóm người có sẵn tinh thần phụng sự cộng đồng, giúp các em có trình độ tốt nhất để sau khi ra trường có thể tiếp nối hành trình ấy”, bà Trương Nguyễn Bảo Trân chia sẻ về ý tưởng xây dựng học bổng.

Với cách thức hoạt động này, mạng lưới trợ giúp những người yếu thế sẽ ngày càng lớn mạnh, sở hữu nguồn nhân lực có đầy đủ kiến thức và kỹ năng ở bậc đại học để giải quyết chuyên nghiệp những vấn đề thiết yếu.

Trong quá trình xét chọn những cá nhân phù hợp với dự án, Quỹ từ thiện Bông hồng nhỏ đã tìm thấy nhiều trường hợp đặc biệt. Họ đều lấy mục tiêu cống hiến, giúp đỡ người khác làm động lực vươn lên cho chính bản thân mình. Không cần đến cam kết sẽ phục vụ cho xã hội trong vòng 2 năm, họ sẵn sàng gắn chặt cả cuộc đời để làm công việc thiện nguyện, hỗ trợ những người yếu thế.

Học bổng Bông hồng nhỏ phục vụ đã thắp lên hy vọng, hỗ trợ nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học đại học.
Học bổng Bông hồng nhỏ phục vụ đã thắp lên hy vọng, hỗ trợ nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học đại học.

Đó là Phạm Thị Thu Hiền, sinh viên năm thứ 5 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Hiền lớn lên ở trại phong Tuy Hòa, tỉnh Bình Định. Cả ông bà và bố mẹ em đều không may mắc phải căn bệnh này. Bố mẹ em bị bệnh ở mức độ nhẹ nên vẫn có thể đánh cá, trồng rau để mưu sinh, kiếm sống.

“Ở làng em có rất nhiều người bị bệnh phong. Em đã chứng kiến những nỗi đau tột cùng về thể xác và tinh thần của họ, nên quyết tâm theo đuổi nghề y để sau này có thể về làng, chữa trị và chăm sóc cho những bệnh nhân ấy”, Thu Hiền trải lòng.

Hiền là người thứ 4 trong trại phong Tuy Hòa theo học y khoa. Dù biết hành trình đến với nghề sẽ lắm gian nan, nhưng chưa bao giờ em ngừng cố gắng. Hiền học không chỉ vì bản thân và gia đình. Em học còn vì muốn cho các em nhỏ trong trại phong có thêm niềm tin rằng, con cháu của những người bị bệnh phong vẫn có thể lên đại học, làm một công việc như bao người bình thường khác và hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.

Học bổng Bông hồng nhỏ phục vụ đã mở ra cơ hội cho các cá nhân dám vượt lên hoàn cảnh chính mình, dấn thân vào hành trình phụng sự cộng đồng dài lâu.

Học bổng Bông hồng nhỏ phục vụ đã mở ra cơ hội cho các cá nhân dám vượt lên hoàn cảnh chính mình, dấn thân vào hành trình phụng sự cộng đồng dài lâu.

Đó cũng là câu chuyện của Nguyễn Văn Đạt, một người khiếm thị nhưng quyết tâm trở thành bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng. Sau khi kết thúc chương trình đào tạo tại Trường cao đẳng Y dược Pasteur, Đạt tiếp tục theo học liên thông ngành vật lý trị liệu-phục hồi chức năng ở Trường đại học quốc tế Hồng Bàng.

Thị lực ở mức 2/10 và chỉ có khả năng nhìn trong vòng 1,5m trở lại, Đạt đã phải chật vật để khắc phục những thiếu sót của mình, tìm cách làm phù hợp với khả năng. Đạt cho hay, em muốn được mọi người nhìn nhận, việc học y đối với những người khiếm thị không phải là chuyện hoang đường hay hư ảo, mà chỉ cần có mục tiêu và nỗ lực theo đuổi thì chắc chắn sẽ làm được.

Trước đây, khi chưa nhận được học bổng, gia đình ở quê của cả Hiền và Đạt đều phải dành dụm từng đồng một để lo cho các em ăn học. Quỹ từ thiện Bông hồng nhỏ đã trao cơ hội, trao niềm tin để các em tiếp tục hiện thực hóa giấc mơ học đại học và hỗ trợ những mảnh đời khốn khó.

“2 năm, 5 năm hay bao nhiêu năm phục vụ cho công tác xã hội em đều rất sẵn lòng. Chúng em đã nhận và được giúp đỡ quá nhiều nên cũng muốn mình trở thành một phần trong đội ngũ giúp đỡ những người yếu thế của xã hội”, Văn Đạt cho biết thêm.

Tính tới nay, Quỹ từ thiện Bông hồng nhỏ đã trao tặng hơn 1.000 suất học bổng đến tay các em học sinh trên địa bàn 29 tỉnh, thành của cả nước. Trong đó, năm học 2023-2024, trao 493 suất, tupwng đương 1,635 tỷ đồng; năm học 2024-2025 trao 600 suất, tương đương 2,24 tỷ đồng.

Mục tiêu của chương trình học bổng nhằm tạo điều kiện thuận lợi để học sinh có hoàn cảnh đặc biệt có cơ hội tiếp tục và duy trì tiếp tục học tập ở các cấp học; khuyến khích sự nỗ lực và đạt thành tích tốt trong học tập của học sinh; góp phần xây dựng một xã hội công bằng và phát triển, đảm bảo quyền giáo dục của trẻ em.

“Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize” do Báo Nhân Dân chỉ đạo tổ chức, với sự tham gia đồng hành của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng sự phối hợp tổ chức của Công ty Cổ phần VCCorp cùng sự đồng hành của ngân hàng TMCP Bắc Á, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).

Giải thưởng nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức có những đóng góp tích cực cho xã hội thông qua những sáng kiến, dự án cộng đồng uy tín, mang lại hiệu quả lâu dài và bền vững. Không chỉ tôn vinh và lan tỏa, Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize còn ra đời với mục tiêu đồng hành, định hướng và kết nối mọi cá nhân và tập thể đã, đang và sẽ mang trên vai trách nhiệm vì cộng đồng trong hành trình của họ.

Rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng!

Website chính thức: https://humanactprize.org

Fanpage: https://www.facebook.com/HumanActPrize

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.