Những ngày này, các hộ nuôi cá lồng bè dọc sông Hiếu đoạn qua địa phận xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị rất bất an khi cá đồng loạt chết bất thường.
Ông Lê Văn Đương, trú thôn Tân Lộc, xã Cửa Việt cho biết, gia đình ông thả nuôi 6 lồng cá bớp, cá dìa, từ ngày 4/7, ông phát hiện vệt nước có màu lạ trên sông. Đến ngày 5/7, nước sông đậm màu hẳn, cá trong lồng bắt đầu bỏ ăn, ngoi lên mặt nước. Từ ngày 6/7 trở đi, cá chết hàng loạt, gia đình thiệt hại khoảng 9.000 con cá.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cửa Việt Lê Văn Thông cho biết, toàn xã hiện có 96ha nuôi tôm, cua nước lợ dọc bờ sông Hiếu với 15 triệu con giống; 11 hộ nuôi cá lồng bè (39 lồng, diện tích hơn 3.500m3) các loại như: cá bớp, cá vược, cá hồng mỹ, cá dìa, cá nâu…
Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của bà con, ngày 9/7, Ủy ban nhân dân xã Cửa Việt đã phối hợp Trạm chăn nuôi và thú y số 7 cùng Trung tâm quan trắc Nông nghiệp và Môi trường xuống hiện trường lấy mẫu cá và mẫu nước gửi xét nghiệm. Kết quả bước đầu ghi nhận, từ ngày 5/7 đến 10/7, có 14 lồng cá bị chết hoàn toàn, tổng khối lượng thiệt hại hơn 22 tấn.
Không chỉ tại xã Cửa Việt, tình trạng cá chết bất thường còn trải dài trên nhiều đoạn thuộc lưu vực sông Hiếu và sông Thạch Hãn. Tại phường Đông Hà, cá tự nhiên trên sông Hiếu khu vực đập ngăn mặn và cá nuôi tại các ao hồ vùng Đông Giang 2 cũng chết rải rác. Tại thôn Bắc Phước và An Hà thuộc xã Nam Cửa Việt, tình trạng cá nuôi lồng bè và cá tự nhiên cũng chết bất thường sau khi trên sông xuất hiện vệt nước màu khác thường chảy qua.
Trước diễn biến phức tạp, Ủy ban nhân dân xã Cửa Việt đang chỉ đạo các bộ phận chuyên môn bám sát địa bàn, đồng thời yêu cầu các hộ nuôi thủy sản tuyệt đối không cấp nước từ sông Hiếu vào ao nuôi tôm, cua khi chưa có kết quả phân tích chất lượng nguồn nước. Xã kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị khẩn trương làm rõ nguyên nhân cá chết, tăng tần suất lấy mẫu nước định kỳ để thông báo cho người dân chủ động ứng phó.
Hiện, Phòng Kinh tế các xã, phường dọc sông Hiếu đang thống kê tổng thiệt hại của bà con; đồng thời, khuyến cáo người dân không vớt cá về chế biến thực phẩm hoặc làm thức ăn chăn nuôi. Cơ quan chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã hoàn tất việc thu thập mẫu bệnh phẩm, mẫu nước để đưa đi xét nghiệm, sớm tìm nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết bất thường này.