Quảng Ninh: Xác minh, xử lý tình trạng mua bán vé mời "Hạ Long concert 2025"

Công an tỉnh Quảng Ninh cho hay các hành vi mua bán vé mời thuộc các chương trình phục vụ miễn phí cho nhân dân đều bị xem xét xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc Canarval Hạ Long 2025. (Ảnh: TTXVN)
Tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc Canarval Hạ Long 2025. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 24/10, Công an Quảng Ninh cho biết đã xác minh, xử lý các trường hợp rao bán vé mời "Hạ Long concert 2025" trên các nền tảng mạng xã hội. Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức thu hút sự chú ý, quan tâm rộng rãi của nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Chương trình hoàn toàn miễn phí, vé được phát hành dưới hình thức vé mời và đăng ký qua đường link chính thức www.dangkyve.com (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh quản lý). Việc phát hành và sử dụng vé miễn phí đã được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Lợi dụng nhu cầu cần vé mời để tham gia chương trình của người dân, một số đối tượng trục lợi bằng cách sử dụng nhiều căn cước công dân để đăng ký nhận vé online.

Sau khi nhận được QR code vé mời miễn phí, các đối tượng rao bán trên các nền tảng mạng xã hội. Hành vi này nhằm trục lợi cá nhân hoặc lợi dụng việc giao dịch để lừa đảo qua mạng, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến uy tín của tỉnh.

Qua công tác nắm tình hình, ngày 23/10, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện và triệu tập L.K.L (sinh năm 2007, trú tại phường Bình Khê, Quảng Ninh) vì có hành vi sử dụng 2 tài khoản Facebook rao bán QR code vé mời "Hạ Long concert 2025" với giá 900.000 đồng/mã. Vụ việc đang tiếp tục được xác minh, xử lý.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân, các hành vi mua bán vé mời thuộc các chương trình phục vụ miễn phí cho nhân dân đều bị xem xét xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Người dân có nhu cầu tham dự chương trình cần liên hệ đến các cơ quan phát hành chính thức của địa phương (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân cấp xã/phường) hoặc qua các điểm phát vé/đăng ký miễn phí được công khai; tuyệt đối không tìm mua các loại vé, thẻ không rõ nguồn gốc trên mạng để tránh nguy cơ bị lừa đảo hoặc vô tình tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật.

Là chương trình nghệ thuật có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do tỉnh Quảng Ninh tổ chức, với sự tham gia của hàng loạt gương mặt nổi tiếng hàng đầu Việt Nam, chỉ trong vòng 90 phút kể từ khi mở cổng đăng ký vé online tại địa chỉ: https://dangkyve.com, toàn bộ 19.000 vé concert Hạ Long 2025 đã được đăng ký nhận.

Những khán giả đã nhận được QR code vé thành công sẽ thực hiện đổi vé cứng từ 8 giờ 30 phút ngày 27/10 đến 11 giờ 30 phút ngày 29/10. Địa điểm đổi vé tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh (đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hạ Long, Quảng Ninh). Khán giả mang theo căn cước công dân để đối chiếu trong trường hợp cần thiết, tránh trùng lặp hoặc gian lận.

Ban tổ chức có quyền từ chối cấp vé nếu phát hiện vi phạm quy định. Ban tổ chức không cấp lại nếu vé bị mất hoặc hư hỏng. Khán giả cần bảo mật QR code để tránh các trường hợp lộ lọt thông tin vé.

“Hạ Long concert 2025” quy tụ những ca sĩ nổi tiếng trong nước, với quy mô 30.000 khán giả, sẽ diễn ra tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, vào ngày 29/10.

Chương trình hứa hẹn sẽ là điểm nhấn cho chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch cuối năm của Quảng Ninh.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.