Quảng Ninh tổ chức Hạ Long Concert 2025

Vào lúc 20 giờ ngày 29/10 tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, Quảng Ninh sẽ diễn ra Concert Hạ Long 2025 với chủ đề: “Hào khí Di sản - Bừng sáng tương lai”. Đây là chương trình nghệ thuật chính luận đặc sắc do tỉnh Quảng Ninh tổ chức

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo công bố Chương trình Concert Hạ Long 2025.
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo công bố Chương trình Concert Hạ Long 2025.

Sự kiện này mở đầu cho chuỗi sự kiện kích cầu du lịch của Quảng Ninh trong Quý 4/2025, nhằm triển khai thực hiện khâu đột phá về phát triển nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh, gắn với xây dựng công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản, kinh tế đêm và kinh tế đô thị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Đây cũng là hoạt động chào mừng 62 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2025) góp phần thu hút mạnh mẽ du khách trong mùa thu - đông năm 2025, tạo động lực tăng trưởng kinh tế cho địa phương.

Với quy mô lớn, quy tụ dàn ca sĩ hàng đầu Việt Nam, đội ngũ sáng tạo chuyên nghiệp cùng hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng hiện đại bậc nhất, chương trình hứa hẹn mang đến một đại tiệc âm nhạc hoành tráng và bùng nổ cảm xúc.

hop-bao-2.jpg
Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh thông tin sự kiện Concert Hạ Long 2025 với các cơ quan báo chí.

Chương trình có thời lượng 120 phút gồm 4 phần chính. Trong đó, điểm nhấn là sự sáng tạo giữa thực cảnh, trình diễn nghệ thuật, phóng sự, giao lưu, là sự tham gia của dàn ca sĩ nổi tiếng và nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn như: Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương, ca sĩ Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Noo Phước Thịnh, Đức Phúc, Phương Mỹ Chi, Đông Hùng, Bảo Anh, Phương Ly, Lâm Bảo Ngọc, Nguyễn Hùng, Rapper Rica, nhóm Oplus, solo trống Thu Hà cùng diễn viên, nghệ sĩ Trường đại học Hạ Long, Câu lạc bộ hát then đàn tính Bình Liêu, Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh. Kết thúc chương trình là màn trình diễn pháo hoa tầm cao.

Không chỉ là chương trình biểu diễn, “Hào khí Di sản - Bừng sáng tương lai” là hành trình nghệ thuật kể câu chuyện về vùng đất và con người Quảng Ninh - nơi hào khí di sản hội tụ và tỏa sáng cùng khát vọng vươn mình, nơi người dân và du khách cùng hòa nhịp trong không khí tự hào, trẻ trung và năng động của một Quảng Ninh tự tin, vững vàng, tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, công tác chuẩn bị cho chương trình được triển khai nghiêm túc, chuyên nghiệp, bảo đảm an toàn ở tất cả các khâu, từ khảo sát, xây dựng kế hoạch đến an ninh, lễ tân, hậu cần. Các sở, ngành, địa phương đã đồng loạt vào cuộc, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, y tế, ổn định nguồn điện và thông tin liên lạc thông suốt, sẵn sàng cho một đêm nghệ thuật rực rỡ, bùng nổ và trọn vẹn cảm xúc.

Dự kiến Concert Hạ Long 2025 sẽ thu hút hơn 30.000 khán giả tham dự và hàng triệu lượt người xem qua truyền hình và nền tảng số. Khoảng 20.000 vé mời miễn phí sẽ được phát cho nhân dân và du khách trong và ngoài tỉnh (mỗi người được nhận 1 vé mời).

Thời gian đăng ký từ 19 giờ ngày 21/10 đến khi cổng đăng ký ghi nhận đủ số lượng khán giả đăng ký thành công. Hệ thống sẽ phát hành mã QR xác nhận khi khán giả đăng ký thành công trên hệ thống.

Thời gian đổi vé in dành cho những người đã đăng ký thành công từ 9 giờ, ngày 27/10 đến hết 12 giờ ngày 29/10 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh (đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Khi đến nhận vé in, khán giả xuất trình mã QR đã được hệ thống đăng ký online cấp kèm theo căn cước công dân để đối chiếu trong trường hợp cần thiết, tránh trùng lặp hoặc gian lận.

hop-bao-3.jpg
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh kiểm tra công tác chuẩn bị cho sự kiện Concert Hạ Long 2025.

Concert Hạ Long 2025, với chủ đề “Hào khí Di sản - Bừng sáng tương lai”, do tỉnh Quảng Ninh tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên kênh QTV1, QTV3 và tiếp sóng rộng rãi trên Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố trong cả nước.

Sự kiện này cũng được truyền thông quảng bá tích cực trên các nền tảng số, mạng xã hội (website, fanpage, Tiktok, Youtube...), truyền thông ngoài trời (check-in, hashtag, poster, banner...) tạo thành không gian văn hóa, sản phẩm du lịch để nhân dân và du khách trải nghiệm.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.

Lễ hội đền Lộng Khê (xã A Sào, tỉnh Hưng Yên) được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017.

Phát huy tiềm năng, đẩy mạnh kinh tế du lịch

Sau hợp nhất, tỉnh Hưng Yên là vùng đất hội tụ đầy đủ các yếu tố để phát triển du lịch tổng hợp, từ du lịch tâm linh, văn hóa, đến du lịch biển... Tuy nhiên, để địa phương thật sự thu hút du khách gần xa, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khoa học, phù hợp với thực tiễn.