Quảng Ninh thông qua 26 Nghị quyết quan trọng, phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt hơn 14%

Tại Kỳ họp thứ 29 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua 26 Nghị quyết, trong đó, có 16 Nghị quyết về cơ chế, chính sách, biện pháp điều hành để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế của năm 2025 đạt hơn 14%.

Kỳ họp thứ 29, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.
Kỳ họp thứ 29, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 11,03%, đây là mức cao nhất kể từ năm 2020. Tổng thu ngân sách đạt 30.056 tỷ đồng, bằng 52% dự toán. Môi trường kinh doanh được cải thiện đáng kể, thu hút vốn ngoài ngân sách tăng gấp 13,4 lần, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 22%.

An sinh xã hội được bảo đảm, các lĩnh vực văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế, lao động, việc làm được quan tâm sâu sắc, tạo thêm 58,6% việc làm và tỉnh nằm trong top 8 toàn quốc về học sinh giỏi Trung học phổ thông.

Đặc biệt, tỉnh đã chủ động triển khai khẩn trương, minh bạch, tạo sự đồng thuận cao trong sắp xếp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Mục tiêu của tỉnh Quảng Ninh hướng đến trong năm 2025 là phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm đạt hơn 14%; GRDP bình quân đầu người đạt hơn 11.000 USD.

hd-5.jpg
Các đại biểu dự kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Phạm Đức Ấn nhấn mạnh, từ nay cho đến hết năm 2025, các ngành, các cấp cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm, quyết liệt, chủ động, nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả trong điều hành và tổ chức thực thi công vụ để tận dụng tối đa từng dư địa tăng trưởng, cơ hội và nguồn lực cho phát triển.

Khẩn trương triển khai ngay các Nghị quyết vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp, năng động, sáng tạo, quyết liệt hơn nữa trong hành động, nhất là nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục bám sát các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo Nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, quyết tâm phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của năm 2025.

hd-4.jpg
Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã nhất trí giới thiệu đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, để bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Giới thiệu bầu bổ sung các đồng chí ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh gồm: Mai Vũ Tuấn, Giám đốc Sở Tư pháp; Lê Trọng Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Nguyễn Kim Anh, Chánh Thanh tra tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.