Quảng Ninh: Nhiều hoạt động quảng bá di sản văn hóa thế giới Yên Tử trong dịp Tết Bính Ngọ

Nhằm tôn vinh và lan tỏa giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản văn hóa thế giới Yên Tử, ngày 9/2, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức họp báo công bố chuỗi hoạt động văn hóa, lễ hội, nghệ thuật đặc sắc trong dịp xuân Bính Ngọ 2026.

Quang cảnh cuộc họp báo.
Quang cảnh cuộc họp báo.

Theo đó, các hoạt động gồm: Lễ khai hội xuân Yên Tử 2026; Khóa tu Yên Tử suối nguồn tuệ giác; Chương trình nghệ thuật đặc biệt; Triển lãm về Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử; Hội chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và liên hoan ẩm thực các vùng miền; Tổ chức hoạt động trải nghiệm: Xuân di sản - Tết làng Nương với quy mô 10.000 người tham dự.

Trọng tâm là Lễ hội xuân Yên Tử năm 2026 do Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 26/2/2026 (tức ngày 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ) tại Cung Trúc Lâm, Khu di tích và danh thắng Yên Tử, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh với quy mô 5.000 người tham dự.

yt-2.jpg
Lãnh đạo Ban quản lý di sản thế giới Vịnh Hạ Long-Yên Tử phát biểu tại cuộc họp báo.

Ông Mai Vũ Tuấn, Trưởng Ban quản lý di sản thế giới Vịnh Hạ Long-Yên Tử nhấn mạnh: Chuỗi hoạt động văn hóa, lễ hội, nghệ thuật đặc sắc trong dịp xuân Bính Ngọ nhằm làm nổi bật chiều sâu lịch sử, giá trị văn hóa, cảnh quan và tinh thần Phật giáo Trúc Lâm; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn và phát huy di sản, xây dựng hình ảnh Yên Tử là không gian văn hóa-tâm linh đặc sắc, điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.

Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đặc biệt coi trọng văn hóa và xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, động lực nội sinh thúc đẩy phát triển bền vững. Quảng Ninh, với vị trí chiến lược đặc biệt, nhiều tiềm năng, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh đã và đang chủ động triển khai các định hướng, chính sách nhằm phát triển văn hóa và các ngành công nghiệp văn hóa, hướng tới mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành trung tâm nghệ thuật cấp vùng; điểm đến hấp dẫn hàng đầu về du lịch di sản, văn hóa khu vực châu Á và thế giới.

yt-5.jpg
Nhiều hoạt động văn hóa tầm cỡ quốc gia và khu vực được tổ chức tại Di sản văn hóa thế giới Yên Tử.

Yên Tử - Di sản Văn hóa của nhân loại được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản Văn hóa thế giới tháng 7/2025 bởi không gian văn hóa, tôn giáo độc đáo, kết tinh giá trị tư tưởng, lịch sử, cảnh quan và kiến trúc của Việt Nam gắn với sự ra đời và phát triển của Thiền phái Trúc Lâm, dòng thiền mang đậm bản sắc Việt do Phật hoàng Trần Nhân Tông khai sáng từ cuối thế kỷ XIII. Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc phản ánh sự giao thoa hài hòa giữa con người và thiên nhiên, thể hiện triết lý sống an hòa, vị tha, hướng thiện của văn hóa Việt.

Nhằm tri ân nhân dân, tăng ni, phật tử và du khách với những đóng góp to lớn trong việc bảo vệ, giữ gìn giá trị di sản và tham gia tích cực trong quá trình xây dựng hồ sơ di sản; đồng thời tiếp tục triển khai chiến dịch kích cầu du lịch, ngày 5/2/2026, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết về việc quy định thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh theo Luật phí và lệ phí; trong đó quy định mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh khu di tích Yên Tử là 0 đồng/lần/người.

Thời gian áp dụng từ năm 2026 đến hết ngày 31/12/2028.

Việc miễn phí tham quan không chỉ đáp ứng nguyện vọng của đông đảo nhân dân, mà còn là đòn bẩy để truyền thông, quảng bá hình ảnh Yên Tử - "đất tổ" của Phật giáo Trúc Lâm, nơi gắn liền với sự nghiệp tu hành của Phật hoàng Trần Nhân Tông, góp phần xây dựng hình ảnh Quảng Ninh "một điểm đến, hai di sản thế giới”. Với chính sách mở cửa đón khách bằng mức phí "0 đồng", Yên Tử - Di sản Văn hóa của nhân loại hứa hẹn tiếp tục là điểm hội tụ của tinh thần tự hào dân tộc, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ thông qua các địa danh lịch sử như khu di tích nhà Trần và di tích quốc gia đặc biệt Bạch Đằng trong không gian kết nối di sản liên tỉnh.

yt6.jpg
Ban Tổ chức họp báo trả lời các vấn đề mà phóng viên quan tâm.

Tại cuộc họp báo, Ban Tổ chức cũng đã trực tiếp giải đáp và làm rõ những vấn đề được các phóng viên quan tâm về công tác chuẩn bị Lễ hội xuân Yên Tử 2026; công tác bảo đảm an ninh, trật tự; công tác quản lý tiền công đức tại các di tích; việc chấn chỉnh các hoạt động mê tín dị đoan tại các lễ hội...

Có thể bạn quan tâm

Thanh khoản năm 2026 dự kiến giảm, thị trường chờ động lực mới từ 2027. (Ảnh: HNV)

Nhu cầu ở thực giữ nhịp thanh khoản thị trường chuyển nhượng Hà Nội

Thời gian qua, thị trường bất động sản thứ cấp Hà Nội ghi nhận giao dịch chậm lại so giai đoạn 2025. Trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao, hoạt động giải phóng mặt bằng diễn ra trên diện rộng, nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, trong khi lực cầu mua để ở đóng vai trò là lực đỡ chính của thị trường.

Phối cảnh Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. (Ảnh: Chủ đầu tư)

Hà Nội di dời, tái thiết các làng xóm, khu dân cư bên sông Hồng không bảo đảm an toàn phòng, chống, thoát lũ

Theo điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, thành phố Hà Nội sẽ di dời 2 cụm làng, tái thiết 2 cụm làng và cải tạo, chỉnh trang có chọn lọc 8 cụm làng không bảo đảm an toàn phòng chống, thoát  lũ; đồng thời bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và không gian làng xóm lâu đời.

Phối cảnh Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long-Urban City khi hoàn thành, dự kiến bố trí tái định cư cho người dân thuộc các khu vực xã Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh và các khu vực lân cận. (Ảnh: Chủ đầu tư dự án)

Hà Nội bố trí người dân dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại những khu định cư có hạ tầng tốt, có điều kiện tạo sinh kế

Thành phố Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 265ha quỹ đất tái định cư tại địa bàn các xã, phường và khu vực lân cận, đồng thời chuẩn bị hàng chục nghìn lô đất, căn hộ tại các khu đô thị đa mục tiêu, nhằm bảo đảm nơi ở mới có điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, duy trì sinh kế và sự gắn kết cộng đồng của người dân.

Phối cảnh Quảng trường-công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm sau khi hoàn thành xây dựng. (Ảnh: Đơn vị tư vấn)

Hà Nội lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận

Từ ngày 7/9, thành phố Hà Nội sẽ lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận nhằm tái cấu trúc không gian công cộng, mở rộng kết nối và nâng cao chất lượng hạ tầng, tạo lập một chỉnh thể không gian đô thị đặc sắc lấy hồ Hoàn Kiếm làm trung tâm.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo trung ương và thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu. (Ảnh: THANH HẢI)

Hà Nội: Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc dự lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu

Sáng 5/9, tại xã đảo Minh Châu (Hà Nội), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp xã Minh Châu và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO) tổ chức Lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu, khai giảng năm học mới 2026-2027.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự khai giảng năm học mới tại Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn (tỉnh Hưng Yên). (Ảnh: MAI TÚ)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên

Trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh 2/9 và chào đón năm học mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ khai giảng với các thầy giáo, cô giáo và học sinh của Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn (phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên).

Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: TL)

Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật

Nâng cao chất lượng đội ngũ tham mưu xây dựng pháp luật là yêu cầu nền tảng để đổi mới công tác xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Bộ Tư pháp đang nghiên cứu các tiêu chí, giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, có năng lực, am hiểu thực tiễn và đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 66-NQ/TW.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ Công bố Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Lê Quang Đạo. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Lê Quang Đạo

Chiều 4/9, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.