Quảng Ngãi: Xử lý nghiêm tình trạng lấn sông, chặn dòng chảy khi thi công dự án

Ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi đề nghị xử lý nghiêm chủ đầu tư, nhà thầu thi công lấn sông khi thi công thủy điện Sông Liên 1 tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.
Di dời đất đá cuối đường kênh dẫn nước thủy điện, trả lại dòng chảy cho Sông Liên. (Ảnh: ĐÔNG HUYỀN)
Di dời đất đá cuối đường kênh dẫn nước thủy điện, trả lại dòng chảy cho Sông Liên. (Ảnh: ĐÔNG HUYỀN)

Ngay sau khi Báo Nhân Dân có bài nêu rõ tình trạng nhà thầu, đơn vị thi công vận chuyển, san ủi hàng nghìn khối đất đá xây dựng ra sông Liên, Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương kiểm tra thực tế và đưa ra các phương án xử lý sai phạm.

Tại bãi chứa 4.000m3 đất đá khu vực điểm cuối đường kênh dẫn nước của dự án ở thôn Tân Long, xã Ba Động, nhà thầu thi công huy động máy xúc, phương tiện cơ giới bóc đất đá tràn ra lòng sông đưa lên bờ và chuyển vào phạm vi công trường dự án. “Chúng tôi sẽ di chuyển tất cả đất ra khỏi sông Liên, khoảng 10 ngày là hoàn tất”, đại diện Công ty cổ phần Xây dựng thủy lợi Bình Định cho hay.

Kiểm tra thực địa tại Km2+150, khu vực đang thi công kênh dẫn nước, đoàn công tác ghi nhận núi đất đá thải 9.000m3 tràn lấp sông Liên. Tại thời điểm kiểm tra, nhà thầu vẫn tiếp tục đổ đá lên bãi chứa này. Nhiều đá tảng lớn ngổn ngang, phủ tràn bãi chứa có thể rơi xuống sông Liên bất cứ lúc nào.

Yêu cầu dừng ngay việc đổ đất đá tại bãi chứa Km2+150 và dời 9.000m3 đất đá tại bãi này ra khỏi sông Liên trước ngày 15/7. (Ảnh: ĐÔNG HUYỀN)

Yêu cầu dừng ngay việc đổ đất đá tại bãi chứa Km2+150 và dời 9.000m3 đất đá tại bãi này ra khỏi sông Liên trước ngày 15/7. (Ảnh: ĐÔNG HUYỀN)

Đoàn công tác cũng đã kiểm tra công trường thủy điện Sông Liên 1 với các hạng mục tổ máy, đập dâng, hồ tích nước, kênh dẫn thủy điện… Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến nay dự án đã hoàn thành 90% khối lượng. Hiện nhà thầu cùng chuyên gia đang lắp máy tại khu vực nhà máy, bể áp lực; tuyến kênh dẫn nước hoàn thành 80%; đập dâng đạt 92% khối lượng, hiện đang hoàn chỉnh 5 cửa van; khu vực lòng hồ diện tích hơn 100ha qua ba xã Ba Vinh, Ba Cung và Ba Thành dự kiến hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng trong tháng 7.

Làm việc với đoàn kiểm tra, Công ty TNHH Thủy điện Sông Liên, chủ đầu tư dự án và Công ty cổ phần Xây dựng thủy lợi Bình Định, đơn vị thi công thừa nhận đã lấn sông, vùi lấp dòng chảy. Đồng thời cam kết di chuyển tất cả vật liệu thừa ra khỏi dòng sông Liên.

Ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra thi công các tổ máy thủy điện Sông Liên 1. (Ảnh: ĐÔNG HUYỀN)
Ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra thi công các tổ máy thủy điện Sông Liên 1. (Ảnh: ĐÔNG HUYỀN)

Qua kiểm tra, ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi khẳng định tình trạng hàng nghìn m3 đất đá xây dựng tràn lấp sông Liên là đúng thực tế. Lượng đất đá lớn, chặn dòng chảy ảnh hưởng các công trình dân sinh; nguy cơ sạt lở, lũ quét cuốn đất đá nguy hiểm vùng hạ lưu.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi, huyện Ba Tơ yêu cầu xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư di dời tất cả vật liệu thừa, nạo vét đất đá cuối đường kênh dẫn nước, trả lại dòng chảy cho sông Liên trước 15/6; dừng ngay việc đổ đất đá tại bãi chứa Km2+150 và dời 9.000m3 đất đá tại bãi này ra khỏi sông Liên trước ngày 15/7.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ Phạm Giang Nam cho rằng, Ủy ban nhân dân Ba Động báo cáo chậm trễ tình trạng vùi lấp, ảnh hưởng dòng sông và yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm.

“Vi phạm rõ ràng nên yêu cầu phòng, ban chức năng kiểm tra, xác định rõ mức độ vi phạm của tổ chức, cá nhân làm căn cứ xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, địa phương cũng rút kinh nghiệm trong công tác quản lý môi trường, các nguy cơ tác động hệ thống sông suối, hạ tầng giao thông trong quá trình thi công nhiều dự án trên địa bàn huyện”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ khẳng định.

Thay mặt đoàn kiểm tra, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi Võ Văn Rân khẳng định, ngành chức năng kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng công trình thủy điện Sông Liên 1, bảo đảm an toàn khi đi vào vận hành.

Bên cạnh đó, kiến nghị huyện Ba Tơ, ngành chức năng xử lý nghiêm vi phạm của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. “Đề nghị huyện giám sát chặt chẽ quá trình thi công dự án, không để ảnh hưởng các công trình dân sinh cũng như đời sống bà con gần công trường. Huyện xử lý vi phạm theo thẩm quyền và báo cáo cho ngành chức năng, tỉnh trước tháng 7”.

Có thể bạn quan tâm

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.

Tin nổi bật ngày 3/7: Quy định mới liên quan Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Hơn 56.000 tàu thuyền đã được thông báo chủ động tránh bão số 1

Tin nổi bật ngày 3/7: Quy định mới liên quan Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Hơn 56.000 tàu thuyền đã được thông báo chủ động tránh bão số 1

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Hơn 56.000 tàu thuyền đã được thông báo chủ động tránh bão số 1; Thu ngân sách vượt 61% dự toán, ngành thuế tăng tốc về đích… là một số tin tức nổi bật ngày 3/7.