Lấn sông, chặn dòng chảy khi thi công dự án ở miền núi Quảng Ngãi

Hàng chục nghìn khối đất đá đổ ra sông chặn dòng chảy sông Liên, huyện Ba Tơ, nguy cơ gây sạt lở cho vùng cư dân ven sông và hạ lưu của tỉnh Quảng Ngãi. Chủ đầu tư, doanh nghiệp tự ý đổ thải ra sông lớn trong thời gian dài, nhưng ngành chức năng, chính quyền địa phương không có biện pháp ngăn chặn kịp thời.
Khoảng 4.000 khối đất đá thải lấn dòng sông Liên tạo thành mặt bằng rộng lớn ngay ngã ba sông. (Ảnh ĐÔNG HUYỀN)
Khoảng 4.000 khối đất đá thải lấn dòng sông Liên tạo thành mặt bằng rộng lớn ngay ngã ba sông. (Ảnh ĐÔNG HUYỀN)

Hơn 13 nghìn khối đất đá đổ ra sông lớn

Nhiều tháng qua, trên công trường dự án Thủy điện Sông Liên 1, đơn vị thi công tập trung nhân lực hoàn thành tuyến kênh chính của thủy điện. Tuyến kênh chính dài 4km đã hoàn thành một số đoạn qua xã Ba Thành và đang tiếp tục khẩn trương thi công đoạn qua xã Ba Động, huyện Ba Tơ.

Tại đoạn kênh lớn dẫn nước của thủy điện thuộc thôn Trường An, xã Ba Động, trong quá trình đào khoét mương, hàng trăm xe ben vận chuyển 9.000 khối đất đá đổ ra sông Liên. Núi đất đá cao gần 10m đổ tràn từ bờ sông ra lòng sông khoảng 15m, hàng nghìn khối đất đá trải dài theo dòng sông khoảng 60m.

Do đất đá thải tràn lấn sông Liên, nên tại vị trí này dòng chảy uốn lượn tấp qua bên kia bờ sông, vượt qua núi đá chiều dài 60m trước khi trở lại với dòng chảy cũ của sông Liên.

Phía trên bờ sông, đất đá cao ngổn ngang tạo thành tuyến đường thi công cho xe qua lại vận chuyển thiết bị, máy móc dự án.

Trong quá trình đào khoét mương, đơn vị thi công đổ 9.000 khối đất đá ra sông Liên. Đất đá lấn dòng sông hơn 15m, nén dòng chảy sông Liên hẹp lại. (Ảnh ĐÔNG HUYỀN)

Trong quá trình đào khoét mương, đơn vị thi công đổ 9.000 khối đất đá ra sông Liên. Đất đá lấn dòng sông hơn 15m, nén dòng chảy sông Liên hẹp lại. (Ảnh ĐÔNG HUYỀN)

Cách núi đá này khoảng 2km, tại khu vực điểm cuối đường kênh dẫn nước thủy điện ở thôn Tân Long, xã Ba Động, một đồi đất mới hình thành tiếp tục đổ thẳng ra sông Liên. Khoảng 4.000 khối đất đá, vật liệu xây dựng do nhà thầu thi công tập kết, san ủi khu vực điểm cuối kênh thủy điện tiếp giáp sông Liên.

Đồi đất đá thải này cao khoảng 5m, đổ tràn lấp dòng sông Liên 20m, hàng nghìn khối đất đá trải dài theo dòng sông khoảng 40m tạo thành mặt bằng rộng lớn ngay ngã ba sông.

Cách đồi đất, đá thải khoảng 200m là cầu treo Tân Long, nối các vùng dân cư hai bờ sông Liên thôn Tân Long từ bao năm qua. “Cầu treo này bị lũ cuốn trôi năm 2014 rồi. Giờ đất đá đổ ra bờ sông gần cầu, thì trước sau gì lũ cũng cuốn trôi cả cầu lẫn đất đá xuống huyện Nghĩa Hành gánh hết. Dòng chảy ở đây lớn lắm”, anh Thanh Hùng thôn Tân Long, xã Ba Động lo lắng.

Để phục vụ xây dựng thủy điện Sông Liên 1, chủ đầu tư và nhà thầu vận chuyển hơn 13.000 khối đất, đá vật liệu thừa trong quá trình san ủi núi, nổ mìn đổ thẳng ra sông Liên ở xã Ba Động, huyện Ba Tơ.

“Chúng tôi làm đê quay bảo vệ không cho nước vào khu vực thi công. Tự đổ chứ không ai cho phép cả, không có giấy tờ gì. Đến tháng 6, chúng tôi di chuyển hết đất đá để không ảnh hưởng dòng sông”, ông Lê Thanh Tùng, Công ty Cổ phần xây dựng thủy lợi Bình Định, chỉ huy công trình thủy điện Sông Liên 1 phân bua.

Cần giám sát chặt chẽ, xử lý hành vi tác động môi trường

Dự án Thủy điện Sông Liên 1 có tổng vốn đầu tư 504 tỷ đồng, với 2 tổ máy công suất hoạt động 15MW, do Công ty TNHH Thủy điện Sông Liên làm chủ đầu tư.

Trên diện tích hơn 122ha, các hạng mục chính gồm hồ chứa, nhà máy thủy điện, đập đất, đập tràn, kênh dẫn, kênh xả và trạm biến áp xây dựng tại 2 xã Ba Động, Ba Thành huyện miền núi Ba Tơ.

Tập trung triển khai thi công từ tháng 5/2019, dự kiến cuối năm 2022, công trình sẽ vận hành, tuy nhiên, đến nay công trình ngổn ngang, nhiều hạng mục vẫn dở dang chưa hoàn thành.

Hơn 13.000 khối đất đá thải tạo thành núi đá lớn ven sông, triền sâu, có nguy cơ sạt lở đất rất lớn. Đồng thời, đất đá lấn dòng sông sẽ làm thay đổi dòng chảy tự nhiên của sông Liên, tác động đến môi trường sinh thái vùng núi và hạ du.

“Lẽ ra dự án chúng tôi đã xong và vận hành rồi, nhưng do khó khăn tài chính, vốn tăng lên, nên giờ vẫn chưa xong. Hồ sơ pháp lý chúng tôi đầy đủ. Chỉ còn 5ha chưa giao đất, nhưng do gấp nên chúng tôi vừa thi công vừa làm thủ tục. Chúng tôi ký hợp đồng thi công trọn gói cho nhà thầu nên họ chịu trách nhiệm những sai phạm”, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Công ty TNHH Thủy điện Sông Liên giải thích.

Núi đất, bãi thải vùng sông suối gây nguy hiểm cho cầu treo Tân Long và các công trình dân sinh khác của huyện Ba Tơ. (Ảnh ĐÔNG HUYỀN)

Núi đất, bãi thải vùng sông suối gây nguy hiểm cho cầu treo Tân Long và các công trình dân sinh khác của huyện Ba Tơ. (Ảnh ĐÔNG HUYỀN)

Có chiều dài 30km, sông Liên là một trong những dòng sông lớn của tỉnh Quảng Ngãi. Là thượng nguồn của sông Vệ, sông Liên bắt nguồn từ vùng núi rừng phía tây nam Quảng Ngãi ở xã Ba Nam, Ba Lế, chảy qua các xã miền núi huyện Ba Tơ về vùng hạ lưu huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa.

Sống lâu năm hai bên bờ sông Liên, người dân ở đây cho biết, mùa mưa lũ vùng này nước dâng cao, lấn sâu vào làng, vùng dân cư ven sông.

Dòng chảy lớn cuốn trôi cầu, đường giao thông từ nhiều năm trước và nguy cơ sạt lở bờ sông ngày càng nhiều hơn. Vì vậy, những bãi đất thải, đá xây dựng, vật liệu đổ tràn lan lấn 1/3 sông làm thay đổi dòng chảy, có thể làm sạt lở hai bên bờ sông và vùng hạ lưu huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi.

“Ngọn nước từ tuyến kênh xả thủy điện bên kia sông xối thẳng ra sông qua khu dân cư bên phía chúng tôi, mưa lũ trên thượng nguồn đổ xuống nước chảy qua bên này thì sạt lở phía bên này ngày càng lớn hơn. Thủy điện làm chúng tôi không thấy hỏi ý kiến gì, họ tự làm thôi”, ông Hồ Thanh Hương, xã Ba Động lo lắng.

Những bãi đất thừa, núi đá đổ ra sông trong thời gian dài, nhưng ngành chức năng, chính quyền sở tại không ngăn chặn, xử lý kịp thời. Ông Nguyễn Đức Hậu, Phó chủ tịch UBND xã Ba Động cho hay: “Năm ngoái chúng tôi đã làm việc với công ty về đất thải rồi. Tôi không nắm là khối lượng bao nhiêu, khi nào ảnh hưởng nhà dân thì sẽ giải quyết”.

Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ Phạm Giang Nam cho biết, huyện Ba Tơ chỉ đạo phòng ban chuyên môn kiểm tra thực tế, xác định hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý đúng pháp luật và yêu cầu phục hồi hiện trạng vùng ven sông Liên.

“Huyện chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn các xã và nắm tình hình dư luận, phản ánh của người dân bị ảnh hưởng do xây dựng thủy điện để giải quyết kịp thời hơn”, ông Phạm Giang Nam khẳng định.

Không giám sát chặt chẽ, xử lý nghiêm vi phạm thì tình trạng các chủ đầu tư, doanh nghiệp xây dựng thủy điện, hạ tầng giao thông các đổ đất đá, vật liệu xây dựng chặn dòng sông, suối sẽ tái diễn. Dòng chảy tự nhiên bị chặn nguy cơ sạt lở núi, sông suối và vùng dân cư, đô thị ở miền xuôi.

Tỉnh Quảng Ngãi là vùng chịu nhiều ảnh hưởng, thiệt hại thiên tai hàng năm. Mỗi năm, tỉnh Quảng Ngãi mất hàng trăm tỷ đồng khắc phục mưa lũ, sạt lở đất, di dời người dân đến vùng an toàn. Hệ lụy về an sinh xã hội khác dai dẳng nhiều năm ở các vùng núi cũng như hạ lưu những dòng sông lớn.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh minh họa)

Tàu thuyền hoạt động trên biển đề phòng gió mạnh cấp 6-7, sóng cao 2-4m, biển động

Dự báo, ngày và đêm nay (29/1), vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông và vùng biển từ Lâm Đồng đến Vĩnh Long và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm phía tây đặc khu Trường Sa) có gió mạnh, biển động, sóng biển cao từ 2-4m. Tàu thuyền hoạt động trên biển chú ý đề phòng gió mạnh và sóng lớn.

Khu du lịch biển Ba Động, phường Trường Long Hòa ngút ngàn rừng phòng hộ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo xử lý phản ánh đăng trên Báo Nhân Dân “Nhếch nhác khu du lịch biển Ba Động”

Sau khi Báo Nhân Dân đăng tải phản ánh “Nhếch nhác khu du lịch biển Ba Động” ngày 18/12/2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân phường Trường Long Hòa, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

Bốc xếp hàng hóa tại Cảng Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. (Ảnh ĐỨC TÙNG)

Thu gom rác từ tàu thuyền tại cảng biển

Mỗi con tàu cập bến, bên cạnh hàng hóa và thủ tục ra-vào cảng, luôn có lượng rác thải phát sinh cần xử lý. Nếu không được tiếp nhận kịp thời, rác thải sẽ trở thành nguồn gây ô nhiễm tại khu vực cảng. Thu gom rác ở cảng biển không chỉ là một dịch vụ hậu cần, mà là một mắt xích bắt buộc trong kỷ luật môi trường của cảng.

[Video] Không khí Hà Nội và nhiều địa phương tiếp tục ở mức xấu

[Video] Không khí Hà Nội và nhiều địa phương tiếp tục ở mức xấu

Hôm qua (25/1), các hệ thống quan trắc chất lượng không khí tại Hà Nội và một số địa phương khu vực đồng bằng sông Hồng tiếp tục cảnh báo diễn biến xấu, nhiều thời điểm ở ngưỡng có hại và rất có hại cho sức khỏe, đặc biệt đối với các nhóm đối tượng nhạy cảm.

Đỉnh Mẫu Sơn xuất hiện băng giá.

Sáng nay, 12 tỉnh, thành phố nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, đặc biệt, đỉnh Mẫu Sơn -0,1 độ C

Từ 19 giờ tối qua (22/1) đến 7 giờ sáng nay, nhiều khu vực tại 12 tỉnh, thành phố trên cả nước ghi nhận nhiệt độ thực đo thấp nhất dưới 10 độ C, không khí lạnh tiếp tục gây rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đặc biệt, đỉnh Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn, nhiệt độ có lúc xuống -0,1 độ C.

Toàn cảnh Hội thảo.

Ứng dụng khí tự nhiên trong công nghiệp hướng tới sản xuất xanh

Lĩnh vực công nghiệp hiện đang tiêu thụ năng lượng lớn và phát thải cao. Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, ứng dụng khí tự nhiên trong công nghiệp được xem là giải pháp quan trọng góp phần thúc đẩy sản xuất xanh, bền vững tại Việt Nam.

[Video] Mẫu Sơn rét gần 0 độ C

[Video] Mẫu Sơn rét gần 0 độ C

Không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm sâu. Trước diễn biến rét đậm, rét hại, chính quyền địa phương đã cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học để bảo đảm sức khỏe.

Buổi diễn tập phòng, chống thiên tai trong trường học ở Trường trung học cơ sở Tam Quan (Gia Lai).

Diễn tập phòng, chống thiên tai trong trường học ở Gia Lai

Ngày 21/1, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đơn vị cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã phối hợp với Trường trung học cơ sở Tam Quan Bắc (Gia Lai) tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai cho học sinh và giáo viên.

(Ảnh minh họa: BẢO LONG)

Từ 22-23/1, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ban đêm 10-13 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày mai (22/1) không khí lạnh tăng cường và từ ngày 23/1 có cường độ ổn định sau suy yếu dần. Khu vực Hà Nội, sáng 22/1 có mưa nhỏ rải rác. Từ ngày 22-23/1, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ban đêm 10-13 độ C, cao nhất ban ngày khoảng 14-17 độ C; từ 24-25/1 trời rét.