Quảng Ngãi tôn vinh 45 gương điển hình tiên tiến thi đua yêu nước

Sáng 1/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị biểu dương 45 điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023).
Tôn vinh các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2023.
Tôn vinh các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2023.

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh Quảng Ngãi Tạ Công Dũng cho biết, gần 3 năm qua, tỉnh đã phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tập trung tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh phát biểu tại hội nghị.

Cụ thể, thông qua phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, diện mạo vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh từng bước thay đổi, hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư, nâng cấp; đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn phát triển theo hướng lành mạnh, văn minh hơn; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố và tăng cường; an ninh trật tự, an toàn xã hội nông thôn tiếp tục được giữ vững.

Đến nay, toàn tỉnh có 97 xã và 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh, huy động hơn 59 tỷ đồng vào “Quỹ vì người nghèo” để kịp thời giúp đỡ hộ nghèo, người nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ quà Tết, xe đạp, máy tính bảng cho học sinh vượt khó.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 2 cá nhân có quá trình cống hiến trong các phong trào Thi đua yêu nước.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 2 cá nhân có quá trình cống hiến trong các phong trào Thi đua yêu nước.

Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” được các cấp, các ngành trong tỉnh tổ chức thực hiện với các giải pháp thiết thực, phù hợp tình hình mới, tạo sự chuyển biến tốt trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” được tổ chức triển khai thực hiện rộng khắp, kịp thời phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống dịch một cách hiệu quả, góp phần đẩy lùi dịch bệnh, sớm phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội.

Phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025” đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, thực thi công vụ. Cải cách thủ tục và kiểm soát thủ tục hành chính có bước chuyển theo hướng công khai, minh bạch, khắc phục dần sự rườm rà, bất hợp lý; cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã tạo nhiều thuận lợi cho tổ chức, công dân trong giao dịch, nhất là giải quyết thủ tục đầu tư, kinh doanh, đất đai, xây dựng... Nhờ đó, thứ hạng Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 của tỉnh được cải thiện đáng kể so với năm 2021.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký và triển khai thực hiện hơn 7.440 mô hình trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đến nay, có 1.668 mô hình đạt hiệu quả cao, có khả năng nhân rộng ra toàn tỉnh.

Phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có nhiều cách làm mới, sáng tạo như: “Tiết kiệm làm theo lời Bác”, “Giúp đỡ hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống, “Làm theo lời Bác bằng những việc làm cụ thể”... Qua đó, xuất hiện nhiều gương người tốt việc tốt, có sức lan tỏa, tác động tích cực trong đời sống xã hội.

Phong trào thi đua phát triển kinh tế-xã hội được triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần thiết thực vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so kế hoạch.

Năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi được Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền trung đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho 2 cá nhân tỉnh Quảng Ngãi có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho 2 cá nhân tỉnh Quảng Ngãi có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Theo đồng chí Tạ Công Dũng, những kết quả đạt được từ các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến nay là động lực góp phần quan trọng vào sự thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh biểu dương và đánh giá cao những thành tích, nỗ lực cống hiến của các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, đồng thời tin tưởng mỗi điển hình được biểu dương, tôn vinh tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, cống hiến hơn nữa để xứng đáng với sự kỳ vọng mà cơ quan, đơn vị, địa phương và xã hội dành cho mình, góp phần lan tỏa ngày càng nhiều những việc làm tốt đẹp trong xã hội.

“Trong số 45 gương điển hình dù đến từ những lĩnh vực, công việc, hoàn cảnh khác nhau nhưng tất cả đều có một điểm chung mà mỗi chúng ta cần phải học tập đó là tinh thần không ngại khó khăn, gian khổ, nỗ lực phấn đấu vươn lên, cống hiến cho xã hội bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng cuộc sống, xây dựng quê hương và tỉnh nhà ngày càng tốt đẹp hơn”, đồng chí Đặng Văn Minh nhấn mạnh.

Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh; các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các Hội đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tổ chức thực hiện, phát động các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp để khơi dậy, động viên cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân cùng vào cuộc, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, làm cho phong trào thi đua diễn ra một cách thiết thực, thực sự trở thành động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã đề ra với quyết tâm xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ngày càng văn minh, giàu đẹp, sớm trở thành tỉnh phát triển khá của vùng miền trung và cả nước.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba cho 8 cá nhân có quá trình cống hiến trong các phong trào thi đua yêu nước; trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho 2 cá nhân. Đồng thời, trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho 45 gương điển hình tiên tiến thi đua yêu nước.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.