Các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung đẩy mạnh phong trào thi đua năm 2023

Sáng 30/3, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cụm thi đua 10 tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung gồm: Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi tổ chức hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an; Phan Văn Hùng, Phó trưởng Ban Thi đua-khen thưởng Trung ương và lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Thi đua-khen thưởng 10 tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung trong cụm thi đua.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2022, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, hậu quả của dịch bệnh Covid-19 và một số dịch bệnh nguy hiểm bùng phát, diễn biến phức tạp, tác động lớn đến phục hồi, phát triển của nhiều ngành, lĩnh vực và đời sống của nhân dân…

Song, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, các địa phương trong cụm thi đua, việc đẩy mạnh, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh của các tỉnh.

Nổi bật là tình hình kinh tế các tỉnh trong cụm thi đua tiếp tục duy trì tăng trưởng khá cao, như: tỉnh Khánh Hòa tăng 22,1%, Lâm Đồng tăng hơn 12%, Quảng Nam tăng hơn 11%... Thu ngân sách bình quân của các tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch, các ngành, lĩnh vực đều có bước tăng trưởng khá, phục hồi nhanh sau đại dịch Covid 19. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; việc bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, các di tích lịch sử, văn hóa được chú trọng. Công tác an sinh xã hội bảo đảm.

Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được chú trọng và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn khu vực ổn định và giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được các tỉnh trong cụm thi đua chỉ đạo quyết liệt, nhất là tập trung chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức của các sở, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập, các thôn, buôn, tổ dân phố, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, huyện và thực hiện chính sách tinh giản biên chế… đạt kế hoạch đề ra. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân được chú trọng… tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân…

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh cụm thi đua Tây Nguyên và duyên hải miền Trung ký giao ước thi đua năm 2023.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh cụm thi đua Tây Nguyên và duyên hải miền Trung ký giao ước thi đua năm 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận phong trào thi đua ở một số nơi chưa đi vào chiều sâu, còn chung chung, chưa sát với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Nhiều nơi chỉ tập trung cho khâu phát động ban đầu và khâu khen thưởng, còn việc đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát chưa được chú trọng.

Chất lượng khen thưởng một số cơ quan, đơn vị, địa phương không cao; công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng điển hình, tiên tiến còn hạn chế. Hình thức khen thưởng đột xuất chưa nhiều. Một số nơi, cơ quan, đơn vị tỷ lệ đề nghị khen cho cấp lãnh đạo, quản lý còn nhiều…

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được cũng như những tồn, tại hạn chế trong phong trào thi đua năm 2022, tại hội nghị Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung đã ký cam kết giao ước thi đua năm 2023 trên các lĩnh vực, trong đó tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Thi đua-khen thưởng các cấp, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị tham gia kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục tổ chức, phát động các phong trào thi đua gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội… nhằm tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề cấp bách từ yêu cầu thực tiễn của từng địa phương.

Đồng thời, Cụm thi đua triển khai tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, trọng tâm là các phong trào: “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, phong trào “Đẩy mạnh phát triển cơ cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”…; tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do địa phương phát động gắn với thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và an sinh xã hội năm 2023 của mỗi địa phương…

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Công an phát biểu tại hội nghị.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Công an phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Công an Trần Quốc Tỏ ghi nhận và đánh giá cao thời gian qua, Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiều phong trào thi đua một cách linh hoạt, sáng tạo, xuất hiện nhiều mô hình hay có tính khả thi cao và hiệu quả.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị các địa phương trong Cụm khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra; nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, bảo đảm chính xác, kịp thời; quan tâm khen thưởng nhân tố mới, người lao động trực tiếp, tập thể nhỏ, vùng sâu, vùng xa. Các tỉnh trong cụm thi đua cần tích cực giao lưu hợp tác, liên kết phát triển, tăng cường phổ biến, nhân rộng mô hình, cách làm hay trên các lĩnh vực.

Trước mắt, cần tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Việc tổ chức cần thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực, gắn với phong trào thi đua do Chính phủ phát động với các phong trào thi đua do ngành, địa phương phát động, bám sát vào nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là những chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh của từng địa phương, từng giai đoạn…

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.