Quảng Ngãi thúc đẩy động lực tăng trưởng mới

6 tháng đầu năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Quảng Ngãi tăng 11,51% so với cùng kỳ năm 2024. Với khí thế của một tỉnh mới và kế thừa những kết quả đã đạt được, Quảng Ngãi tập trung rà soát, phát huy hiệu quả các động lực mới để thúc đẩy tăng trưởng đạt 10% trong năm 2025.

Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, lợi thế của tỉnh Quảng Ngãi trong việc kết nối hành lang kinh tế đông-tây.
Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, lợi thế của tỉnh Quảng Ngãi trong việc kết nối hành lang kinh tế đông-tây.

Động lực tăng trưởng mới

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang, sau hợp nhất, tỉnh Quảng Ngãi (mới) có diện tích hơn 14.832 km² (đứng thứ 5 tỉnh, thành phố cả nước), dân số hơn 1,8 triệu người; quy mô nền kinh tế (GRDP theo giá hiện hành) năm 2025 dự kiến đạt hơn 188,7 nghìn tỷ đồng (thứ 23/34 tỉnh, thành phố cả nước). Quy mô lớn hơn giúp tăng cường nguồn lực tài chính, nhân lực và khả năng thu hút đầu tư.

Nằm ở giao điểm giữa Tây Nguyên và duyên hải miền trung, tỉnh Quảng Ngãi (mới) sở hữu đường bờ biển dài 129km và biên giới giáp Lào, Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Đây là lợi thế hiếm có, cho phép kết nối hành lang kinh tế đông-tây, từ miền trung Việt Nam đến nam Lào, đông bắc Campuchia và đông bắc Thái Lan.

Cùng với đó, hệ thống giao thông huyết mạch như Quốc lộ 1A, cao tốc bắc nam, đường sắt bắc nam, Quốc lộ 24, 24B, đường Trường Sơn Đông và cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum (dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030) tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, logistics và xuất khẩu. Đồng thời, cảng biển Dung Quất và cửa khẩu Bờ Y hỗ trợ xuất khẩu nông sản, hàng hóa và dịch vụ thương mại xuyên biên giới.

ndo_br_img-0781.jpg
Kiểm tra hàng hóa thông quan qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Quảng Ngãi (cũ) có nền tảng công nghiệp mạnh với Khu Kinh tế Dung Quất, trung tâm lọc hóa dầu, cảng biển nước sâu và các khu công nghiệp. Kon Tum (cũ) nổi bật với nông, lâm nghiệp, dược liệu (sâm Ngọc Linh) và tiềm năng năng lượng tái tạo (thủy điện, điện gió, điện mặt trời). Đặc biệt, sự giao thoa văn hóa giữa miền trung và Tây Nguyên tạo cơ hội phát triển du lịch văn hóa, sinh thái và cộng đồng, với các điểm nhấn như Lý Sơn, Măng Đen và các lễ hội dân tộc”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang chia sẻ.

Cũng theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang: “Tỉnh sẽ kết hợp tiềm năng của vùng ven biển (Quảng Ngãi cũ) và vùng cao nguyên (Kon Tum cũ), tạo ra sự đa dạng về tài nguyên và mô hình kinh tế. Đây chính là những động lực mới để Quảng Ngãi phát hiệu quả lợi thế kép để phát triển kinh tế-xã hội, đưa tăng trưởng bứt phá. Trước mắt, phấn đấu năm 2025, đạt chỉ tiêu tăng trưởng GRDP là 10%, góp phần cùng với cả nước đạt mức tăng trưởng GDP từ 8,3%-8,5% theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ".

Thực hiện quyết liệt các giải pháp trọng tâm

Với mục tiêu phấn đấu 6 tháng cuối năm 2025 tăng trưởng 8,8% và cả năm 2025 tăng 10%; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng kịch bản cụ thể từng quý của ngành, lĩnh vực, đưa tỷ trọng công nghiệp-xây dựng, dịch vụ trong GRDP chiếm khoảng 70-71%, năng suất lao động xã hội tăng 9-10%, vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt khoảng 70.700-71.700 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người khoảng 3.950 USD.

ndo_br_img-0463.jpg
Cây cao-su, một trong những cây trồng chủ lực vùng phía tây Quảng Ngãi, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và xóa đói, giảm nghèo, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang cho biết, tỉnh sẽ quyết liệt triển khai một số giải pháp trọng tâm, cốt lõi.

Cụ thể, tỉnh tiếp tục bám sát công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương để tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội trong 6 tháng cuối năm 2025, phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng, phát triển đã đề ra.

Đặc biệt, tỉnh triển khai tổ chức thực hiện nghiêm, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết “bộ tứ trụ cột” của Bộ Chính trị, các động lực phát triển mới, bao gồm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, và khai thác hiệu quả lợi thế của hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đồng thời, tỉnh Quảng Ngãi đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch đề ra; tăng cường các giải pháp thu ngân sách Nhà nước, bảo đảm đạt và vượt dự toán Trung ương giao; tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch tài chính 5 năm 2026-2030.

ndo_br_2.jpg
Quảng Ngãi tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công bảo đảm theo đúng kế hoạch đề ra.

Ngoài ra, tỉnh xác định khu vực công nghiệp và xây dựng (trọng tâm là công nghiệp) là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025, tỉnh quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường hỗ trợ, thu hút đầu tư; thúc đẩy, tạo điều kiện cho dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 triển khai nhanh và đưa vào vận hành chạy thử dây chuyền 2 vào quý III/2025. Đồng thời, hỗ trợ Tập đoàn Hòa Phát sớm triển khai dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất, hỗ trợ VSIP Quảng Ngãi triển khai dự án Khu công nghiệp-đô thị-dịch vụ VSIP 2.

Quảng Ngãi cũng tập trung chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, thủ tục đầu tư, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm khơi thông và huy động hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội; giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, dừng thi công, khẩn trương triển khai, hoàn thành, đưa vào sử dụng chống lãng phí, thất thoát theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành các nhà máy thủy điện để tăng sản lượng sản xuất và tiêu thụ năng lượng điện.

Phát triển du lịch với những giải pháp đột phá để phát triển tương xứng với tiềm năng của tỉnh mà hạt nhân Trung tâm du lịch biển, đảo Lý Sơn, Khu du lịch Măng Đen và du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng gắn với phát triển các sản phẩm đặc thù, có tiềm năng như sâm Ngọc Linh.

ndo_br_img-0863.jpg
Tỉnh Quảng Ngãi quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường hỗ trợ, thu hút đầu tư; thúc đẩy, tạo điều kiện cho dự án quy lớn, có tính lan tỏa, sớm triển khai và đưa vào vận hành.

Chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn công tác chuyên môn, nghiệp vụ cho các xã, phường, đặc khu; vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã hoạt động thông suốt, hiệu quả, kịp thời để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; kịp thời điều chỉnh các bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo trong các quy hoạch của tỉnh và Trung ương; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng dùng chung mang tính kết nối vùng và liên vùng.

Đẩy mạnh triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại và phân phối hàng hóa qua nền tảng số; thực hiện thường xuyên, liên tục, hiệu quả công tác đấu tranh, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ; khai thác hiệu quả các Hiệp định FTA đã ký kết, các giải pháp xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và đẩy mạnh xuất khẩu đối với từng ngành hàng chủ lực, thị trường trọng điểm, thị trường ngách, tiềm năng, tận dụng tối đa mùa cao điểm tiêu dùng của các thị trường lớn trong cuối năm.

Kiến nghị Trung ương hỗ trợ vốn mở rộng Quốc lộ 24

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang, để tạo điều kiện hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, tỉnh Quảng Ngãi Thủ tướng Chính phủ quan tâm, sớm phê duyệt đề án xây dựng Trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất.

ndo_br_gen-n-z6897081672626-fe30904ff35f64dfc256dc52614e213d.jpg
Cần sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24, nhất là đoạn đi qua đèo Viôlăk nhằm kịp thời bảo đảm nhu cầu đi lại, giao thương, vận chuyển của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ Xây dựng quan tâm, sớm phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không (trong đó, bổ sung Quy hoạch cảng hàng không Măng Đen) đã được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo tại Công văn số 6640/VPCP-CN ngày 17/7/2025 của Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính quan tâm, xem xét, hỗ trợ cho tỉnh từ nguồn ngân sách Trung ương ngoài phần kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 mà Trung ương dự kiến phân bổ cho tỉnh theo nguyên tắc, tiêu chí tính điểm, với tổng kinh phí dự kiến 2.350 tỷ đồng để đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 24, đoạn Km32 đến Km89+515.

Trước mắt, để kịp thời bảo đảm nhu cầu đi lại, giao thương, vận chuyển của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức ngày càng tăng nhanh, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, xem xét, hỗ trợ 1.150 tỷ đồng trong năm 2025 cho tỉnh Quảng Ngãi đầu tư đoạn tuyến từ Km57 đến Km89+515 (đoạn đi qua đèo Viôlăk).

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.