Quảng Ngãi thông qua nghị quyết chính sách đặc thù hỗ trợ đối tượng chính sách

Sáng 27/9, Kỳ họp thứ 27 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026 khóa XIII đã xem xét, thảo luận và quyết nghị thông qua 12 nghị quyết theo thẩm quyền .
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lý Thị Đây, ở xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lý Thị Đây, ở xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh.

Đáng chú ý, ngoài 11 nghị quyết liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thông qua nghị quyết chính sách đặc thù của tỉnh về việc quy định chính sách hỗ trợ Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Cụ thể, hỗ trợ việc khám, kiểm tra, tư vấn sức khỏe định kỳ tại nhà và cấp thuốc đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, với tần suất 2 lần/người/năm; mức hỗ trợ không quá 5.000.000 đồng/người/lần.

Hỗ trợ nghỉ dưỡng sức tại nhà đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân 1 lần/người/năm; mức hỗ trợ 6.000.000 đồng/người.

Hỗ trợ thăm hỏi khi ốm đau điều trị nội trú dài ngày (từ 3 ngày trở lên) tại bệnh viện hoặc trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, không quá 2 lần/người/năm; mức hỗ trợ 3.000.000 đồng/người/lần.

Quang cảnh Kỳ họp.

Quang cảnh Kỳ họp.

Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cùng với chính sách chung của Đảng và Nhà nước, trong điều kiện khả năng ngân sách địa phương mặc dù còn eo hẹp nhưng đến thời điểm này, Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đã ban hành 3 Nghị quyết về chính sách đặc thù đối với người có công cách mạng, gồm: Quy định mức chi quà tặng nhân ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7) và Tết cổ truyền trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Chính sách hỗ trợ người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Quy định chính sách hỗ trợ Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

“Việc thông qua các nghị quyết chính sách đặc thù có ý nghĩa hết sức to lớn trong công tác an sinh xã hội, tiếp tục khẳng định sự quan tâm đặc biệt của tỉnh nhằm tri ân, tôn vinh người có công cách mạng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giúp các gia đình chính sách và người có công ở Quảng Ngãi có cuộc sống ngày một tốt hơn”, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại Kỳ họp.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại Kỳ họp.

Đồng chí đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo tổ chức thực hiện kịp thời các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh vừa được thông qua, cũng như triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua tại các kỳ họp trước.

Trước những diễn biến bất thường của thiên tai, đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành cần làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó với bão lũ, ngập lụt, sạt lở trong những tháng còn lại của năm 2024 cũng như trong thời gian tới, với mục tiêu trên hết, trước hết là bảo vệ tính mạng, an toàn, sức khỏe của nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội, sớm khôi phục các hoạt động đời sống, xã hội, sản xuất, kinh doanh trong trường hợp thiên tai xảy ra gây thiệt hại.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.

Cử tri Tổ dân phố 1 Đồng Phú, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị bỏ phiếu bầu cử.

Cử tri tỉnh Quảng Trị nô nức đi bầu cử sớm

Cùng với cả nước, đúng 6 giờ ngày 15/3, hơn 1,2 triệu cử tri tỉnh Quảng Trị có mặt tại 1.512 tổ bầu cử để tham gia bỏ phiếu. Khác với những ngày trước, sáng nay nhiều nơi ở Quảng Trị không mưa nên không khí ngày hội bầu cử càng rộn ràng, náo nức. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương tham gia bỏ phiếu tại phường Đồng Hới. 

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.