Quảng Ngãi phát động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), sáng 22/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ phát động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2022, kêu gọi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm thể hiện tấm lòng tri ân, chung tay chăm lo tốt hơn nữa đời sống người có công.
Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn ủng hộ 1 tỷ đồng vào Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Quảng Ngãi năm 2022.
Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn ủng hộ 1 tỷ đồng vào Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Quảng Ngãi năm 2022.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn nhấn mạnh, thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ, 75 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi không ngừng phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” luôn quan tâm, chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công trên địa bàn tỉnh ngày càng tốt hơn.

Từ năm 2012 đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 8.500 ngôi nhà của người có công được hỗ trợ xây mới và sửa chữa. Hiện có 208 mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được các cơ quan, đơn vị, cá nhân nhận phụng dưỡng đến cuối đời. Hơn 40.000 lượt người có công và thân nhân người có công cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng, với tổng kinh phí mỗi tháng hơn 71 tỷ đồng/tháng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích tham gia ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Quảng Ngãi năm 2022.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích tham gia ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Quảng Ngãi năm 2022.

Các địa phương trong tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều chính sách ưu tiên, ưu đãi của Nhà nước cho người có công, đặc biệt là tạo điều kiện vay vốn giải quyết việc làm để cải thiện đời sống, phát triển kinh tế. Hầu hết gia đình người có công ở Quảng Ngãi có mức sống trung bình trở lên so dân cư trên địa bàn cư trú. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều gia đình người có công gặp khó khăn về kinh tế, nhà ở, điều kiện sinh hoạt đang rất cần sự giúp đỡ, hỗ trợ.

Để có thêm nguồn kinh phí chăm lo đời sống người có công, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh, đồng chí Trần Hoàng Tuấn đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phối hợp vận động các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tích cực hưởng ứng và tham gia đóng góp, chung tay ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

Tại lễ phát động, nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” với tổng số tiền hơn 3,4 tỷ đồng.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen cho 6 tập thể, cá nhân đã có thành tích tham gia ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Quảng Ngãi năm 2022.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.