Quảng Ngãi thông qua 12 nghị quyết quan trọng

Sau 2,5 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, sáng 11/12, kỳ họp thứ 29 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra phiên bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung theo chương trình đề ra, với việc thông qua 12 nghị quyết quan trọng.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 29, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 13.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 29, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 13.

Ngoài việc ban hành các nghị quyết có tính thường kỳ về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, về dự toán thu ngân sách Nhà nước, phân bổ ngân sách địa phương, quyết toán ngân sách địa phương, về phân bổ vốn đầu tư công và phân bổ vốn các chương trình mục tiêu quốc gia; Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi còn thông qua Nghị quyết Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên cơ sở để phù hợp với quy định hiện hành của Trung ương; thông qua quyết định chủ trương đầu tư dự án nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân trong tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, năm 2025 là năm nước rút để thực hiện hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.

Trên cơ sở các ý kiến phân tích, dự báo những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong năm 2025, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, các sở ngành, địa phương quyết tâm, kiên định thực hiện 25 chỉ tiêu chủ yếu và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo phát triển toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Quang cảnh kỳ họp.

Quang cảnh kỳ họp.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi sớm chỉ đạo, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2025 với tinh thần quyết liệt, hiệu quả hơn, gắn với khả năng cân đối, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn tỉnh.

“Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu phụ trách các lĩnh vực, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, triển khai đồng bộ, toàn diện, kịp thời, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp phù hợp với tình hình mới”, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị.

Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cần tỉnh tăng cường hoạt động giám sát theo hướng toàn diện, sâu sát; tổ chức tốt, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri bằng hình thức phù hợp, thông báo kết quả kỳ họp đến cử tri và nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân; giám sát việc giải quyết các kiến nghị của công dân; động viên nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước…

“Năm mới 2025 và Tết Nguyên đán Ất Tỵ đang đến rất gần, với phương châm “mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết” và “không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp, các ngành tập trung chuẩn bị chu đáo kế hoạch để nhân dân được vui Xuân, đón Tết đầm ấm, an vui, hạnh phúc; đặc biệt quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn; hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, miền núi, công nhân, người lao động làm việc tại các khu, cụm công nghiệp”, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị.

Có thể bạn quan tâm

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.