Quảng Ngãi cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 29, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào sáng 9/12, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, tỉnh Quảng Ngãi cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, quyết liệt thực hiện nghiêm túc việc tổng kết thực hiện Nghị quyết 18 về sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 29, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 29, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026.

Vượt lên chính mình

Điểm nổi bật mà Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ấn tượng về những kết quả mà tỉnh Quảng Ngãi đạt được trong năm 2024 đó là, giá trị sản xuất công nghiệp ngoài sản phẩm lọc hóa dầu ước đạt 105.297 tỷ đồng, tăng 8,5%, vượt 14% so với kế hoạch; thu ngân sách; xã đạt chuẩn nông thôn mới, trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ bác sĩ/1vạn dân; tỷ lệ hộ nghèo giảm và các chỉ tiêu về quốc phòng-an ninh; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, liên tục, đồng bộ, quyết liệt phù hợp với quy định mới của Trung ương, tình hình thực tiễn của tỉnh.

Đặc biệt, năng suất lao động xã hội tăng 3,9%. Đây là chỉ tiêu vô cùng quan trọng đối với sự phát triển và mục tiêu chiến lược để thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, phát triển bền vững.

Để đạt được những kết quả trên, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, trước hết, cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị cùng nhân dân trong tỉnh với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí quyết tâm, đoàn kết thống nhất đã vượt qua những khó khăn, thách thức không chỉ khách quan mà cả vượt lên chính mình, biến nguy cơ, thách thức thành cơ hội để giữ vững ổn định và phát triển.

“Đấy chính là bản lĩnh, ý chí kiên cường của truyền thống quê hương Quảng Ngãi được phát huy trong thời kỳ mới”, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh.

Quang cảnh kỳ họp.

Quang cảnh kỳ họp.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, hòa chung với xu thế đổi mới hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong cả nước, hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng theo hướng ngày càng “thực chất, chuyên nghiệp, hiệu quả hơn”; tăng cường dân chủ, bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình thực tiễn và Nghị quyết của Tỉnh ủy, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định.

Tổ chức đa dạng các hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình, tiếp xúc cử tri chuyên đề; lựa chọn, xem xét kịp thời, đúng và trúng nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách, để quyết định, ban hành cơ chế, chính sách, biện pháp thiết thực, khả thi, tháo gỡ nhiều điểm nghẽn quan trọng thuộc phạm vi, quyền hạn.

Sau khi chỉ ra những hạn chế, tồn tại từ nội tại của tỉnh Quảng Ngãi, nhất là tình trạng e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, một số đồng chí lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương yêu cầu cần phân tích sâu sắc hơn nguyên nhân và trách nhiệm từ phía chủ quan để tìm giải pháp khắc phục, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế

Năm 2025 phải là năm bứt tốc về đích hoàn thành mục tiêu kinh tế-xã hội 5 năm. Do vậy, yêu cầu đặt ra là, Quảng Ngãi phải đạt tăng trưởng 2 con số thì mới đáp ứng yêu cầu để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Trước bối cảnh tình hình đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc của tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, đồng thời, cần kiên trì và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc, phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh gắn với huy động sức mạnh nhân dân.

“Tỉnh phải xác định cho rõ về thể chế thuộc Trung ương là gì, thuộc thẩm quyền tỉnh, huyện là gì. Nghẽn về hạ tầng kinh tế-xã hội là gì. Nghẽn về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là gì; để từ đó xác định các giải pháp đột phá sát với tình hình của tỉnh, không nên nêu quyết tâm và hô hào chung chung”, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương yêu cầu.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tập trung làm mới các động lực tăng trưởng cũ, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới: kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số; khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo; năng lượng. Trọng tâm là, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp nền tảng, thúc đẩy hình thành Trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất.

Đẩy mạnh phát triển du lịch, sớm hình thành Trung tâm du lịch biển-đảo Lý Sơn. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại phục vụ cho quá trình phát triển, tạo sự kết nối liên thông, đồng bộ; thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, huy động các nguồn lực để đầu tư, nâng cấp hạ tầng số. Thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, hàng hóa, gắn với xây dựng nông thôn mới, chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng cao, chuyển tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch; triển khai các giải pháp quản lý, sử dụng vốn đầu tư công hiệu quả cao nhất; tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu ra 6 nhóm vấn đề mà Quảng Ngãi cần phải thực hiện trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu ra 6 nhóm vấn đề mà Quảng Ngãi cần phải thực hiện trong thời gian tới.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, an ninh biên giới; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, toàn diện. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt công tác an sinh, phúc lợi xã hội, chăm sóc người có công với cách mạng.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên; sắp xếp bộ máy “tinh-gọn-mạnh-hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả”, bảo đảm nhanh chóng nhằm ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn, với tinh thần quyết tâm thật sự; đoàn kết, thống nhất thật sự; dân chủ, công tâm vô tư, trên hết, trước hết là vì dân, vì nước, vì sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

Quan tâm làm tốt công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ, có chính sách thu hút, mời gọi những người giỏi, có đức, có tài khắp mọi miền Tổ quốc kể cả nước ngoài về tỉnh làm việc.

Đối với Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt phương châm hoạt động là “trách nhiệm, đổi mới, chuyên nghiệp, hiệu quả”. Thường trực, các Ban và Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phải sự chủ động, tích cực, khoa học, bài bản, sát với thực tiễn, “đúng vai, thuộc bài”, bảo đảm dân chủ, mang lại hiệu quả thiết thực.

Trước mắt, cần đôn đốc thực hiện trả lời 12/69 kiến nghị bức xúc của cử tri, người dân năm 2024, giám sát 49 đơn đã chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị tập trung thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới A Lưới, thành phố Huế.

Trên những công trình đang tăng tốc

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, thành phố Huế đang dồn lực đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. 

Ngày 23/6, Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát, giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Quân khu 4 tham gia thực hiện nhiệm vụ trong chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Nghệ An.

Sẵn sàng cho Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 được tổ chức từ ngày 9 đến 10/7, tại khu vực biên giới tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào). Đây không chỉ là hoạt động đối ngoại mang ý nghĩa chiến lược, mà còn là ngày hội của tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân và dân hai bên biên giới.

Đại tá Trần Quang Trung, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân thuộc Đại đội Biên phòng 252 có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình kết nghĩa.

Điểm sáng trong phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Ngày 5/7, tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) và Đại đội Biên phòng 252 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) tổ chức Hội nghị sơ kết 12 năm thực hiện Chương trình kết nghĩa giai đoạn 2014-2026.

Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; Thiếu tá A-Lếch-Xay Ma-La, Phó trưởng Phòng chống tội phạm và ma túy, Phòng Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào và Đại úy Lô Anh Tú, Đội trưởng Trinh sát, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tham gia giao lưu.

Tọa đàm sĩ quan trẻ hai nước Việt Nam-Lào

Tối 4/7, tại Nghệ An, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Quân đội nhân dân Lào phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu, tọa đàm sĩ quan trẻ biên giới hai nước Việt Nam-Lào năm 2026 với chủ đề “Sắt son hữu nghị-Vững bước tương lai”.

Bình yên trên bãi biển Cương Giáng, phường Phong Quảng, thành phố Huế. (Ảnh: MY NGUYỄN)

Thành phố Huế: Làng biển chuyển mình làm du lịch

Những ngày giữa hè, vùng biển bãi ngang ven thành phố Huế động gió, mưa rả rích. Nhưng ở homestay giữa thôn Cương Giáng, xã Quảng Công, huyện Phong Điền cũ (nay là phường Phong Quảng), ông Trần Hoài Nam vẫn đang tỉ mẩn chuẩn bị phòng đón khách xa đã đặt lịch trước. 

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Chiều 4/7, Công an thành phố Huế tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 -12/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển qua đời

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển vừa qua đời, nhưng hình ảnh người phụ nữ vác hai hòm đạn pháo vượt mưa bom, bão đạn, tiếp ứng cho trận địa phòng không chiến đấu, bảo vệ cầu Hàm Rồng mãi sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế Hoàng Hải Minh đã tiếp Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) do bà Malika Yebdri làm Trưởng đoàn.

Thành phố Huế và Cergy (Cộng hòa Pháp): Tiếp nối hành trình hợp tác hữu nghị vì phát triển bền vững

Chuyến thăm, làm việc của Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) tại Huế tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai địa phương trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, phát triển đô thị bền vững, góp phần tăng cường kết nối giữa địa phương Việt Nam và Pháp.

Đường đầu cầu Nhật Lệ 3 phía đông ở Bảo Ninh chưa thể thi công do vướng mặt bằng.

Quảng Trị: Gỡ được “điểm nghẽn” về mặt bằng để hoàn thành dự án cầu Nhật Lệ 3

Ngày 3/7, Ủy ban nhân dân phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho biết, đến chiều tối 2/7, sau khi được vận động một cách quyết liệt vừa có tình, có lý, 7 hộ dân ở Bảo Ninh đã thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để làm đường đầu cầu Nhật Lệ 3. Như vậy, chỉ ít thời gian nữa cây cầu mới được hoàn thành. 

Nhà máy thủy điện Hủa Na có công suất thiết kế 180MW, bao gồm hai tổ máy với tổng mức đầu tư khoảng 7.092 tỷ đồng, sản lượng điện trung bình năm là 712,7 triệu Kwh. (Ảnh: TL)

Nghệ An: Còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na

Những tồn tại, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân tái định cư và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bởi vậy, việc sớm hoàn thành dứt điểm việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na đang là yêu cầu đặt ra.

Hội thảo “Kết nối 3 nhà - Huy động nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố Huế” diễn ra chiều 2/7 tại Huế.

Huế kích hoạt nền tảng số kết nối “3 nhà”: Biến bài toán thực tiễn thành động lực đổi mới sáng tạo

Từ quản lý đô thị thông minh, bảo tồn di sản đến phát triển kinh tế số, thành phố Huế đang đứng trước nhiều bài toán lớn cần lời giải. Nền tảng số kết nối “3 nhà” vừa được Huế ra mắt kỳ vọng sẽ tạo cơ chế liên kết thực chất giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển.