Quảng Ngãi: Người dân trồng sâm Ngọc Linh thiệt hại nặng do mưa lớn

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 những ngày qua đã gây thiệt hại nặng cho các vườn sâm Ngọc Linh của đồng bào Xơ Đăng ở xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi.

Nhiều vườn sâm 3-5 tuổi bị hư hại do cây đổ.
Nhiều vườn sâm 3-5 tuổi bị hư hại do cây đổ.

Sau mưa lớn và hoàn lưu bão, nhiều vườn sâm Ngọc Linh của bà con Xơ Đăng ở xã Măng Ri bị gãy trụi, hư hại. Một số khoảnh sâm trồng dưới tán rừng được che bạt, giăng dây bảo vệ bị nhánh, cây rừng gãy, đổ làm dập nát nhiều cây sâm từ 3-5 tuổi.

Tại một số vườn sâm Ngọc Linh khác, gió lốc đánh gãy cây rừng lớn đổ rạp xuống khu vực trồng sâm, nằm ngổng ngang trên các luống sâm. Hầu hết cây trồng, hoa và hạt sâm dập, gãy không thể phục hồi. “Mỗi hạt sâm 100 nghìn đồng, cây giống từ 300-500 nghìn đồng mỗi cây. Cây sâm Ngọc Linh trồng lâu, tiền mua hạt, thuê người chăm nhiều năm nên chi phí rất lớn. Khi mưa bão bị hư hại, thiệt hại cũng nhiều hơn”, bà Y.L cho biết.

ndo_br_sam-hu-2.jpg
Cây rừng lớn ngã trên khoảnh sâm Ngọc Linh.
ndo_br_sam-hu-3.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tuy kiểm tra thực tế.

Theo thống kê của xã Măng Ri, hơn 4.460 cây sâm Ngọc Linh bị thiệt hại; trong đó 4.200 gốc sâm trồng từ 1-5 tuổi, hơn 260 gốc sâm trên 5 năm tuổi. Tổng thiệt hại ban đầu của người dân trồng sâm hơn 2 tỷ đồng. Hiện chính quyền địa phương khẩn trương huy động lực lượng, nguồn lực để hỗ trợ bà con dọn dẹp cây cối gãy, đổ sau mưa bão.

ndo_br_sam-hu-4.jpg
Cây rừng lớn ngã đổ làm hư hại nhiều cây sâm trồng lâu năm.

“Đối với hư hại nhà cửa của bà con thì chúng tôi khắc phục nhanh để ổn định nơi ở. Thiệt hại của người trồng sâm thì nặng và khó khắc phục hơn. Cũng như các ngành nông nghiệp khác khi thiệt hại mưa bão, xã kiến nghị cần có chính sách hỗ trợ cho bà con phục hồi, trồng mới cây trồng dược liệu này”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Măng Ri, Phạm Xuân Quang cho biết.

ndo_br_sam-hu-5.jpg
Chi phí đầu tư cao, thiệt hại của người trồng sâm nhiều hơn sau mưa bão.

Xã Măng Ri có hơn 530 hộ, gần 2.000 người, chủ yếu của đồng bào Xơ Đăng. Toàn xã có hơn 3.700 ha cây dược liệu; trong đó, sâm Ngọc Linh gần 2.620 ha, cây Đẳng Sâm và cây dược liệu khác 1.100 ha. Mưa bão hàng năm thường gây thiệt hại cho người dân trồng dược liệu lâu năm khi chi phí đầu tư lớn. Để phát triển vùng nguyên liệu dược liệu, nhất là các cây trồng có giá trị kinh tế cao cần có chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng do thiên tai.

ndo_br_sam-hu-6.jpg

Trước tình hình thiệt hại của người dân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tuy kiểm tra thực tế và chỉ đạo công tác khắc phục. Đồng chí Nguyễn Đức Tuy yêu cầu chính quyền địa phương nhanh chóng cử lực lượng giúp dân thu dọn cây gãy, đổ tại các vườn sâm; huy động nguồn lực để hỗ trợ cây giống giúp dân khôi phục diện tích hư hại. Bên cạnh đó, tổng hợp thiệt hại báo cáo tỉnh Quảng Ngãi để có giải pháp, chính sách hỗ trợ người dân phát triển vùng trồng dược liệu tốt hơn nữa.

ndo_br_sam-hu-7.jpg
Luống sâm Ngọc Linh bị gãy sau mưa lớn.
ndo_br_sam-hu-8.jpg
Là thủ phủ sâm Ngọc Linh tỉnh Quảng Ngãi, vùng dược liệu này kỳ vọng giúp bà con vùng núi Ngọc Linh có cuộc sống tốt hơn.

Trước đó, hoàn lưu bão số 3 đã làm 44 hộ xã Măng Ri tốc mái tôn, 6 công trình bị hư hỏng với tổng thiệt hại hơn 3 tỷ đồng; sạt lở đường từ Quốc lộ 40B qua địa bàn xã, Tỉnh lộ 672 đoạn km 64 gây khó khăn cho việc lưu thông đi lại của người dân.

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn khen thưởng trẻ khuyết tật hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Trao tặng hơn 2,5 tỷ đồng hỗ trợ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn

Ngày 30/5, tại Lễ bế giảng năm học 2025-2026, các tổ chức, đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ tiền mặt và quà, với tổng trị giá hơn 2,5 tỷ đồng, góp phần giúp Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ khuyết tật ngày càng tốt hơn.

Hội Phụ nữ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 3 Hải quân đã tổ chức thăm, động viên và tặng quà các em nhỏ tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng.

Lan tỏa yêu thương tới trẻ mồ côi và con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6, Hội Phụ nữ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 3 Hải quân đã tổ chức thăm, động viên và tặng quà các em nhỏ tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng; đồng thời trao quà cho 2 học sinh là con ngư dân được đơn vị nhận đỡ đầu trên địa bàn thành phố.

Tập huấn và diễn tập ứng phó đa thiên tai tại tỉnh Gia Lai.

Tăng cường năng lực ứng phó thiên tai cho cộng đồng tại Gia Lai

Từ ngày 27 đến 30/5, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại Việt Nam phối hợp Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức chuỗi hoạt động tập huấn và diễn tập ứng phó đa thiên tai tại tỉnh Gia Lai, nhằm nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó cho cộng đồng trước các tình huống thiên tai phức hợp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tuy phát biểu bế mạc kỳ họp.

Quảng Ngãi: Cụ thể hóa các nghị quyết bằng kế hoạch, giải pháp thiết thực, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả

Sáng 30/5, phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề), Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tuy đề nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết đã thông qua; chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương cụ thể hóa bằng các kế hoạch, giải pháp thiết thực, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả.

Đoàn nghi lễ Công an nhân dân công diễn quân nhạc.

Quân nhạc đến với công chúng Thanh Hóa

Tối 29/5, tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Văn hóa-Nghệ thuật Lam Sơn tổ chức biểu diễn quân nhạc phục vụ công chúng.

Festival Huế - thương hiệu văn hóa mang tầm quốc gia và quốc tế của thành phố Huế.

Động lực phát triển đô thị di sản

Trong dòng chảy hội nhập và phát triển mạnh mẽ của đất nước, phát triển văn hóa và con người trở thành yêu cầu cốt lõi để tạo nền tảng phát triển bền vững. Triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, thành phố Huế đang đứng trước yêu cầu vừa phát triển mạnh mẽ, vừa giữ gìn chiều sâu bản sắc của một đô thị di sản đặc thù.

Nước sạch, tiêu chí quan trọng trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Tạo nguồn lực phát triển hạ tầng nước sạch

Thời gian qua, cùng với quá trình đô thị hóa, phát triển công nghiệp và xây dựng nông thôn mới, nhu cầu sử dụng nước sạch ở miền trung tăng nhanh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn từ các công trình cấp nước tập trung vẫn còn thấp, nhất là ở khu vực nông thôn.

Cửa ngõ Di sản Phong Nha-Kẻ Bàng. (Ảnh minh họa)

Quảng Trị thu hồi đất dự án xây cửa hàng xăng dầu từng gây lo ngại ở cửa ngõ Di sản Phong Nha-Kẻ Bàng

Ngày 29/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, lãnh đạo tỉnh này vừa ký quyết định thu hồi khu đất của Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất-thương mại Hưng Phát tại xã Phong Nha do vi phạm pháp luật đất đai. Đây là khu đất "vàng" nhận được sự quan tâm của dư luận trong thời gian dài. 

Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 thu hút sự quan tâm, tham gia của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Hà Tĩnh nỗ lực kiến tạo môi trường đầu tư hấp dẫn

Sáng 29/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề: “Phát triển kinh tế tư nhân - Kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo”.

Cô Hoài Thu dạy học cùng các em học sinh.

25 năm cùng các em hòa nhập cuộc sống

Hơn 25 năm qua, cô giáo Nguyễn Thị Hoài Thu (sinh năm 1979) đã đồng hành, nâng đỡ, giúp nhiều thế hệ học sinh kém may mắn tại Trường Chuyên biệt Tương Lai thành phố Đà Nẵng tự tin hòa nhập cuộc sống.