Quảng Ngãi đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước

Với những nguồn lực và tiềm năng hiện hữu, những năm tới, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước gắn với biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến. Qua đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên, thi đua xây dựng tỉnh Quảng Ngãi giàu đẹp, văn minh.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trao Bằng khen tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trao Bằng khen tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Sáng 25/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ nhất (2025-2030), tôn vinh 184 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 trên các lĩnh vực.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ngãi lần thứ nhất là một trong những sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, là dịp biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

ndo_br_gen-h-z6941742129548-00eb7a36cfe5dfc02501ac1b8b0006a0.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang phát biểu khai mạc Đại hội.

Đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong bối cảnh mới, tâm thế mới, sức mạnh mới trong kỷ nguyên đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn 2025-2030, góp phần đắc lực vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh lâu dài và bền vững.

Những bông hoa trong vườn hoa thi đua yêu nước

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ, 5 năm qua, thông qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực và trong đời sống xã hội. Mỗi điển hình tiên tiến có sự khác nhau về hoàn cảnh, tuổi tác, nghề nghiệp, công việc song tất cả đều có điểm chung để mọi người học tập, đó là luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên, cống hiến cho cộng đồng, cho xã hội bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn, là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua yêu nước của tỉnh.

ndo_br_gen-h-z6941952475589-89ab6541b2d575857c5be72145aa3e46.jpg
Quang cảnh Đại hội.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, với đức tính cần cù, chịu khó, sáng tạo, nhiều hộ nông dân trong tỉnh đã xây dựng được mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, sáng tạo, áp dụng kỹ thuật mới vào trồng trọt, chăn nuôi đạt năng suất và hiệu quả cao. Từ các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, nhiều mô hình có quy mô sản xuất hiệu quả.

Tiêu biểu như: Ông A Sỹ, nông dân thôn Đăk Viên (xã Măng Ri), gương nông dân sản xuất giỏi, hỗ trợ nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo từ mô hình trồng sâm Ngọc Linh; bà Đinh Thị Phun, thôn Làng Già (xã Sơn Kỳ), thoát hộ nghèo bằng cách khai hoang, phục hóa diện tích trồng keo và mở cơ sở sản xuất kinh doanh, tạo thu nhập cho gia đình, giúp đỡ các hộ nghèo, khó khăn và tạo công ăn việc làm cho bà con trong thôn; bà Y Tuấn, hội viên phụ nữ thôn Kon Chênh (xã Măng Đen), đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng từ giá trị kinh tế thấp sang các loại cây trồng mang giá trị kinh tế cao và phát triển kinh tế hộ gia đình từ mô hình làm du lịch homestay.

ndo_br_gen-h-z6941877503471-59fe48b9150200bcde41d84612953767.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng xuất hiện nhiều tấm gương sáng trong học tập, nghiên cứu, chăm sóc sức khỏe và phục vụ nhân dân. Tiêu biểu, Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Hùng Viễn, Giám đốc Trung tâm Y tế Bình Sơn, luôn xác định người bệnh và người nhà người bệnh là trung tâm trong mọi hoạt động, từ đó không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, như: chăm sóc sức khỏe tại nhà cho đối tượng đặc biệt, hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo điều trị nội trú; chị Phạm Thị Y Hòa, thôn Làng Teng (xã Ba Động), dệt nên những sản phẩm thổ cẩm có hoa văn độc đáo, góp phần bảo tồn, phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống và được chọn trưng bày tại triển lãm thế giới.

ndo_br_vh3.jpg
Chị Phạm Thị Y Hòa (ngồi bên trái), ở thôn Làng Teng, xã Ba Động, dệt nên những sản phẩm thổ cẩm có hoa văn độc đáo, góp phần bảo tồn, phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc Hrê.

Đối với điển hình tiên tiến về sự năng động, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, đóng góp xây dựng cộng đồng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội tiêu biểu như: Ông Nguyễn Ngọc Thành (Công ty trách nhiệm hữu hạn Doosan Enerbility Việt Nam), có nhiều sáng kiến, giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, là sáng kiến xây dựng và ứng dụng hệ thống quản lý kết hợp chất lượng, tiến độ, chi phí sản xuất thông qua ứng dụng nhãn truy xuất nhanh mã QR, đã mang lại hiệu quả trong việc nâng cao năng suất, chất lượng và độ tin cậy của quy trình sản xuất; ông Nguyễn Văn Thành, nông dân thôn Ngọc Thư (xã Bờ Y), thường xuyên giúp đỡ, tạo điều kiện giúp người dân tộc thiểu số có việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định; Thiếu tá Vy Cao Thuyết, Phó Đội trưởng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ngãi, là cán bộ luôn tận tụy, gan dạ, tham gia nhiều chuyên án ma túy lớn, mang tính chất phức tạp, nguy hiểm.

Hướng mạnh phong trào thi đua về cơ sở

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí U Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đánh giá cao và cảm phục trước những việc làm, hành động cao đẹp, thành tích xuất sắc của các chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực, mọi mặt của đời sống xã hội.

“Các cá nhân, tập thể đã và đang cống hiến hết mình cho cộng đồng, lan tỏa năng lượng tích cực, hình ảnh tốt đẹp trong xã hội, có sức truyền cảm hứng lớn, là minh chứng sinh động cho tinh thần “lao động là vinh quang. Từ những tấm gương điển hình tiên tiến đó, cùng với việc thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh”, đồng chí U Huấn nhấn mạnh.

ndo_br_gen-h-z6941948539125-6aca0150cdca27233a468fc9bfce8152.jpg
Đồng chí U Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Theo đồng chí U Huấn, thi đua yêu nước là hiện thân sinh động của tinh thần cách mạng, khơi dậy và nhân lên những giá trị cao đẹp như lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, khát vọng vươn lên. Việc sắp xếp 2 tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi để thành lập tỉnh Quảng Ngãi mới sẽ tạo không gian phát triển mới nhờ sự kết hợp giữa lợi thế Tây Nguyên và duyên hải miền trung; là cú hích để tái cấu trúc không gian phát triển, tăng liên kết vùng và nâng cao nội lực; giúp tăng cường kết nối hành lang kinh tế đông-tây từ miền trung-Tây Nguyên-nam Lào-đông bắc Campuchia-đông bắc Thái Lan, phát huy hiệu quả các tuyến giao thông trọng điểm như Quốc lộ 24, đường Trường Sơn Đông và cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum trong tương lai để hình thành chuỗi sản xuất-tiêu thụ-logistics khép kín, gia tăng khả năng cạnh tranh cho hàng hóa và dịch vụ của khu vực.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2025-2030, đồng chí U Huấn đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước.

Cụ thể, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức của các phong trào thi đua cho phù hợp với đặc điểm của từng ngành, lĩnh vực, từng địa phương, từng đối tượng. Hướng mạnh các phong trào thi đua về cơ sở, vùng sâu, vùng xa; trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việc tổ chức các phong trào thi đua phải xác định mục tiêu thiết thực, cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và phải được tiến hành thường xuyên, liên tục.

ndo_br_dsc-2001.jpg
Tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến tiêu biểu, có những thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo.

Công tác thi đua phải kết hợp chặt chẽ với công tác khen thưởng. Khen thưởng phải đúng, phải trúng, kịp thời, công khai, minh bạch, thực sự có tác dụng giáo dục, nêu gương. Quan tâm khen thưởng thông qua phát hiện các điển hình, nhân tố mới, khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất; chú trọng công tác khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề. Hình thức khen thưởng phải phù hợp với thành tích mà tập thể, cá nhân đạt được để khích lệ, động viên nhằm tạo động lực thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trong thời gian tới.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp, chất lượng công tác tham mưu của cơ quan chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện kiểm tra, giám sát và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

“Tất cả các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh, từ các xã miền núi xa xôi như Ia Tơi, Ngọc Linh, Đăk Plô đến đặc khu Lý Sơn biển đảo tiền tiêu, từ Khu Kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đến Khu Kinh tế Dung Quất sẽ xuất hiện thật nhiều các điển hình tiên tiến, những tấm gương tiêu biểu, góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đưa tỉnh Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá, cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền trung và Tây Nguyên’, đồng chí U Huấn tin tưởng.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.