Quảng Nam: Đối thoại với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 21/12, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị Bí thư Tỉnh ủy đối thoại với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023. Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đồng chí: Huỳnh Thị Thùy Dung, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đối thoại, trả lời ý kiến của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đối thoại, trả lời ý kiến của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cho rằng, hội nghị là dịp để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh trực tiếp lắng nghe, trao đổi, giải đáp những tâm tư, tình cảm, các kiến nghị, đề xuất, những vấn đề bức xúc, nổi cộm phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách trong thực tiễn.

Qua đó, nhằm hiểu sâu sát hơn tình hình thực tế, nhất là những khó khăn, vướng mắc mà các địa phương, đồng bào dân tộc thiểu số đang gặp phải; để xem xét, kịp thời chỉ đạo giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ các vướng mắc, bức xúc về cơ chế, chính sách, các kiến nghị, đề xuất chính đáng của đồng bào.

”Đây chính là dịp để người có uy tín trao đổi, chia sẻ những suy nghĩ, nhận thức cũng như những trăn trở đối với vấn đề mà mình quan tâm, tâm huyết, nhất là về thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh, của địa phương về các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Qua đó, lãnh đạo tỉnh có thêm thông tin lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tốt hơn trong thời gian đến nhằm chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số”, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường chia sẻ.

Quang cảnh buổi đối thoại giữa Bí thư Tỉnh ủy và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Quang cảnh buổi đối thoại giữa Bí thư Tỉnh ủy và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho biết, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Quảng Nam là địa bàn sinh sống của 39 thành phần dân tộc thiểu số, với khoảng 140.540 người, chiếm 9,4% dân số toàn tỉnh. Diện tích tự nhiên hơn 783.190ha, chiếm 74,06% diện tích toàn tỉnh, gồm 9 huyện; trong đó, có 6 huyện miền núi cao.

Đây là vùng đất có nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển kinh tế rừng, dược liệu, nông, lâm nghiệp và thương mại-dịch vụ; có nguồn tài nguyên rừng khá lớn, đất đai, địa hình sinh thái đa dạng, hệ động, thực vật phong phú, cảnh quan đa dạng, thiên nhiên kỳ thú, nhiều di tích lịch sử-văn hóa vật thể và phi vật thể; đồng thời, là vùng có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh.

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cho rằng, thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đồng bào các dân tộc thiểu số đã phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn; kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển còn chậm; hệ thống kết cấu hạ tầng như: giao thông, trường học, y tế... chưa đầu tư đồng bộ. Người dân ở nhiều địa phương còn thiếu đất sản xuất; việc tiếp cận nguồn vốn ưu đãi gặp nhiều khó khăn.

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Đông Giang đề nghị tỉnh Quảng Nam quan tâm hơn nữa đến việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở khu vực miền núi.

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Đông Giang đề nghị tỉnh Quảng Nam quan tâm hơn nữa đến việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở khu vực miền núi.

Nhiều người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền cần quan tâm hơn nữa đến việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; sắp xếp dân cư, bố trí đất ở và đất sản xuất cho người dân vùng sạt lở; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục tạo điều kiện để người dân miền núi phát triển sản xuất nhằm cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho rằng, Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho biết, sau Hội nghị này, lãnh đạo tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục tham mưu các biện pháp, giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề đồng bào dân tộc thiểu số quan tâm và tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trong thời gian đến.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu tại Hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu tại Hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề nghị Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh hằng năm, có hình thức động viên, khen thưởng nhằm động viên kịp thời người có uy tín đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.Đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành của tỉnh tiếp tục tham mưu lãnh đạo tỉnh giải quyết kịp thời, thấu đáo những tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh.

Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các huyện miền núi và các địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, hướng dẫn người dân tại địa phương áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giúp phát triển kinh tế gia đình; tích cực vươn lên giảm nghèo bền vững, xóa bỏ hủ tục lạc hậu; xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đấu tranh phòng, chống các luận điệu, âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch, phản động.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.