Trân trọng, tôn vinh những đóng góp quý báu của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 12/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp 65 đại biểu người có uy tín tiêu biểu, xuất sắc trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023, đại diện gần 500 người uy tín được lựa chọn từ khắp các tỉnh, thành cả nước về dự Chương trình biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2023”.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt thân mật các đại biểu. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt thân mật các đại biểu. (Ảnh: TTXVN)

Cùng dự buổi tiếp có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chương trình biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2023 do Ủy ban Dân tộc tổ chức 3 ngày (từ 11-13/12/2023) tại Thủ đô Hà Nội với nhiều nội dung hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh, biểu dương gần 500 đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số của cả nước.

Những năm qua, Đảng, Nhà nước, các địa phương đã có nhiều chính sách thể hiện sự quan tâm đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói chung, nhất là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hội nghị lần này tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói chung, nhất là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt thân mật các đại biểu. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt thân mật các đại biểu. (Ảnh: TTXVN)

Thông qua thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín đã kịp thời động viên, khích lệ người có uy tín phát huy vai trò, có nhiều đóng góp tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và là những tấm gương tiêu biểu để đồng bào dân tộc thiểu số tin tưởng, nghe và làm theo, qua đó đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi nói chung, nhất là ở các địa bàn chiến lược ở khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ, khu vực biên giới, phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, các đại biểu tiêu biểu cho biết, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số luôn nhận được sự quan tâm cụ thể, thiết thực của các cấp lãnh đạo ở địa phương và Trung ương, được tham gia nhiều lớp học, lớp tập huấn để có thêm kỹ năng, tri thức, kinh nghiệm trong lao động, sản xuất và cuộc sống. Từ đó, người có uy tín đã giúp đỡ, hỗ trợ nhiều người dân vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để phát triển lao động, sản xuất, xây dựng cuộc sống văn minh. Bên cạnh đó, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số đã thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, qua đó đề xuất với chính quyền các nội dung công việc cần thiết, kịp thời đáp ứng những nhu cầu chính đáng của người dân.

Có đại biểu nêu rõ, nhờ sự quan tâm với những chính sách cụ thể của Đảng, Nhà nước mà người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số có thêm điều kiện để khẳng định vai trò, vị trí của mình trong cộng đồng nhân dân, được người dân tin tưởng. Từ đó, người có uy tín đã thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với người dân; thường xuyên tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với bà con, vận động nhân dân tuân thủ pháp luật, không nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu, tập trung lao động, sản xuất để vươn lên trong cuộc sống, xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, từ đó góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc.

Chủ tịch nước bày tỏ tình cảm vui mừng khi được gặp mặt các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số về dự Hội nghị biểu dương tôn vinh do Ủy ban Dân tộc tổ chức.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu.

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng ta rất quan tâm xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó đặc biệt quan tâm công tác dân tộc, coi đồng bào dân tộc là lực lượng rất quan trọng của cách mạng Việt Nam. Trong công cuộc đổi mới của Đảng, của đất nước, đồng bào dân tộc thiểu số đã đi theo tiếng gọi của Đảng, hỗ trợ nhau vươn lên thoát khỏi đói nghèo, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no hơn, đồng thời giữ gìn, bảo vệ, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc mình

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vui mừng trước những thành tựu của đất nước cũng như những thành quả mà đồng bào dân tộc thiểu số đạt được trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục và đào tạo, xóa đói, giảm nghèo….đã được cả thế giới công nhận và ghi nhận là điểm sáng trong thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc đề ra.

Khẳng định những tấm gương có mặt tại Chương trình biểu dương, tôn vinh lần này là những cá nhân đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong cuộc sống, là cầu nối rất tích cực, hiệu quả giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là những cá nhân tiêu biểu với những phẩm chất đáng quý. Các già làng, trưởng bản, người có uy tín đã có những đóng góp tích cực trong xóa đói, giảm nghèo; bảo vệ an ninh, trật tự địa bàn; duy trì, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc....

Theo Chủ tịch nước, đất nước ta đang hướng tới trở thành một quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Mục tiêu đó đòi hỏi sự nỗ lực to lớn của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, trong đó có vai trò của đồng bào các dân tộc thiểu số trong cả nước. Trong bối cảnh thế giới cũng như trong nước còn có nhiều khó khăn, trở ngại, chúng ta lại càng phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn.

Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan Trung ương, các địa phương, người có uy tín, các cơ quan chức năng cần chú trọng thực hiện tốt Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Mỗi người cần xác định sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc vì đại đoàn kết là nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi của đất nước.

Chủ tịch nước nêu rõ, các cơ quan chức năng cần có những hoạt động cụ thể để tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa đồng bào các dân tộc thiểu số, thực hiện tốt các chính sách liên quan. Trong quá trình triển khai, chúng ta cần chú trọng công tác giám sát việc thực hiện bảo đảm hiệu quả. Bên cạnh đó, các già làng, trưởng bản, người có uy tín cần động viên người dân cùng cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Nghệ nhân Vàng Nỏ Páo, tỉnh Hà Giang, biểu diễn khèn của người Mông tại buổi gặp mặt.

Nghệ nhân Vàng Nỏ Páo, tỉnh Hà Giang, biểu diễn khèn của người Mông tại buổi gặp mặt.

Nhấn mạnh, mỗi cộng đồng dân tộc thiểu số đều có bản sắc văn hoá đặc sắc của riêng mình, Chủ tịch nước lưu ý, các già làng, trưởng bản, người có uy tín cần chú trọng giữ gìn, lưu truyền từ đời này sang đời khác những nét độc đáo trong văn hóa của dân tộc mình.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn người có uy tín vận động nhân dân tiếp tục quan tâm hơn nữa việc học hành của con em mình, để các em được đi học, được đến trường để có thêm kiến thức, hiểu biết trong cuộc sống. Các cơ quan, địa phương cần đặc biệt quan tâm công tác giáo dục, đào tạo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần quan tâm khắc phục những hạn chế về điều kiện thông tin tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số để giúp bà con có thêm nhiều thông tin chính thống, thông tin tích cực chính xác để qua đó góp phần giúp bà con nâng cao cảnh giác, chống lại các âm mưu, thủ đoạn đoạn nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của kẻ xấu; không để các tệ nạn xã hội thâm nhập vào cộng đồng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chụp ảnh chung với các đại biểu.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chụp ảnh chung với các đại biểu.

Hoan nghênh Chương trình biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc, Chủ tịch nước đề nghị Ủy ban Dân tộc duy trì cách làm này và mỗi năm sẽ tôn vinh, biểu dương nhiều hơn nữa các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cả nước.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 5/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ

[Video] Thời sự 24h ngày 5/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng; Mưa đá, dông lốc gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương; Bàn giao hơn 98% tổng diện giải phóng mặt bằng thi công cầu Trần Hưng Đạo.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị thành phố Đà Nẵng, phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Phát triển Đà Nẵng thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ cao của khu vực miền trung-Tây Nguyên

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri chiều 5/5, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh tinh thần chung là hướng về cơ sở nơi nào có khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn thì phải có giải pháp phù hợp và tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác, phục vụ nhân dân tốt hơn. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024); Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội (giai đoạn 1974-2024); Ủy ban Xã hội của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024). (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 5/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031; phát động phong trào thi đua và trao các Quyết định khen thưởng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự, phát động phong trào thi đua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần 3 tặng Quân chủng Hải quân.

Phát huy truyền thống anh hùng xây dựng Quân chủng Hải quân chính quy, hiện đại

Trải qua 71 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và phát triển, Hải quân nhân dân Việt Nam đã lập nhiều chiến công vang dội, có chiến công trở thành huyền thoại như những kỳ tích của dân tộc ta, Quân đội ta trong thời đại Hồ Chí Minh, ba lần vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Phú Riềng cùng các đồng chí trong Chi bộ Trường trung học phổ thông Phú Riềng tặng hoa chúc mừng 2 đảng viên mới.

Tuổi 18 tự hào đứng vào hàng ngũ của Đảng

Hai em học sinh của Trường trung học phổ thông Phú Riềng (xã Phú Riềng, thành phố Đồng Nai) là những đoàn viên ưu tú vừa tròn 18 tuổi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây là niềm vinh dự, tự hào lớn và là bước trưởng thành về nhận thức và lý tưởng của các em học sinh khi đang ngồi trên ghế nhà trường.

Sáng 5/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.