Quảng Bình không để bất cứ người dân nào bị đói do lũ lụt

Sáng 29/10, các huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã lập các đoàn trực tiếp đưa lương thực, thực phẩm đến các điểm ngập lụt sâu để hỗ trợ cho người dân. Các địa phương cũng lập các điểm tập kết, đón các đoàn cứu trợ vận chuyển nhu yếu phẩm tiếp cho người dân ở khu vực trũng thấp, hộ yếu thế với mục tiêu không để bất cứ người dân nào bị đói do lũ lụt.
Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình làm nhiệm vụ cứu hộ, trợ giúp người dân ở vùng lũ 2 huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh.
Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình làm nhiệm vụ cứu hộ, trợ giúp người dân ở vùng lũ 2 huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh.

Hiện, nước lũ trên sông Kiến Giang xuống chậm nhưng vẫn trên mức báo động 3. Trong sáng nay, bình quân 1 giờ đồng hồ, nước lũ chỉ xuống chừng 5cm.

Nguyên nhân là do trời vẫn còn mưa, cửa biển Nhật Lệ-nơi thoát lũ cho vùng đồng bằng Lệ Thủy-Quảng Ninh bị bồi lắng, thu hẹp và triều cường dâng cao làm cho nước lũ trên sông Nhật Lệ thoát ra rất chậm.

Hiện, huyện Lệ Thủy vẫn còn hơn 19.700 nhà dân ngập lụt, trong đó, có hơn 8.000 nhà ngập trên 1m, cá biệt có những ngôi nhà nước lũ chạm tới mái. Ở huyện Quảng Ninh có hơn 12.000 nhà dân bị ngập lụt, trong đó nhiều nơi nước vẫn ngập rất sâu.

Ở các địa phương phía nam tỉnh Quảng Bình, nhiều nhà cao tầng được xây dựng giúp người dân chủ động phòng tránh lũ lụt. (Ảnh chụp tại xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh)

Ở các địa phương phía nam tỉnh Quảng Bình, nhiều nhà cao tầng được xây dựng giúp người dân chủ động phòng tránh lũ lụt. (Ảnh chụp tại xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh)

Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân các huyện cùng lực lượng vũ trang, công an tỉnh, lực lượng xung kích lập các đoàn đến các khu vực ngập sâu để hỗ trợ lương thực, nước uống; cứu hộ các gia đình yếu thế hiện đang ở trong các ngôi nhà cũ, mái thấp đến nơi an toàn.

Nhà tránh lũ cộng đồng các địa phương đã được kích hoạt để đón người dân đến tránh trú. Chính quyền cấp phát mì tôm, nước uống, lương khô để bà con có thể sử dụng ngay được.

Người dân thôn Vinh Quang, xã Sơn Thủy di chuyển đến nhà tránh lũ cộng đồng do Tập đoàn Trường Thịnh (Quảng Bình) xây dựng nên bảo đảm an toàn.

Người dân thôn Vinh Quang, xã Sơn Thủy di chuyển đến nhà tránh lũ cộng đồng do Tập đoàn Trường Thịnh (Quảng Bình) xây dựng nên bảo đảm an toàn.

Lệ Thủy tổ chức tiếp nhận hàng cứu trợ tại hai hướng quốc lộ 1A là ngã tư Cam Liên, xã Cam Thủy và quốc lộ C tại chợ Đôộng, xã Mai Thủy.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy Lê Văn Sơn cho biết, địa phương đã huy động 10 thuyền của ngư dân các xã Ngư Thủy và Ngư Thủy Bắc tham gia chở hàng cứu trợ, nhu yếu phẩm cần thiết cứu trợ cho người dân vùng ngập lụt.

Thuyền đánh cá của ngư dân Ngư Thủy được huy động để tiếp tế hàng hóa cho người dân vùng ngập sâu trong huyện.

Thuyền đánh cá của ngư dân Ngư Thủy được huy động để tiếp tế hàng hóa cho người dân vùng ngập sâu trong huyện.

Trước mắt, sẽ huy động 3 thuyền tham gia hỗ trợ cứu hộ, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân vùng “rốn lũ”. Các thuyền của ngư dân tham gia chở hàng cứu trợ đều có kinh nghiệm tham gia cứu hộ, cứu nạn trong trận lũ lịch sử năm 2020.

Tại huyện Lệ Thủy, do mất điện trên diện rộng khiến người dân gặp khó khăn trong sử dụng điện thoại phục vụ thông tin, liên lạc. Chi nhánh Viettel tổ chức điểm sạc điện tập trung tại thị trấn Kiến Giang để phục vụ miễn phí người dân.

Đại diện lãnh đạo xã Lộc Thủy cho biết, về cơ bản, người dân trong xã đã chủ động chuẩn bị lương thực, thức ăn và mang theo bếp ga nên việc duy trì bữa ăn hằng ngày là chuyện bình thường.

Áo phao, hàng nhu yếu phẩm được các đội xung kích tập kết tại Cam Thủy để chuyển đến nơi người dân "rốn lũ" đang cần.

Áo phao, hàng nhu yếu phẩm được các đội xung kích tập kết tại Cam Thủy để chuyển đến nơi người dân "rốn lũ" đang cần.

Tuy nhiên, với các xóm ở thôn An Xá và An Lạc sát với phá Hạc Hải nước ngập lụt sâu, sóng cồn như giữa biển nên nhà cửa nhiều gia đình thiệt hại nặng, khâu nấu ăn uống cũng gặp khó khăn. Xã chỉ đạo lực lượng công an xã phối hợp với ban cán sự thôn, các công an viên để nắm bắt hoàn cảnh và hỗ trợ cho từng gia đình để cùng nhau vượt qua khó khăn.

Tại huyện Quảng Ninh, Phó Chủ tịch Lê Ngọc Huân cho biết, nhiều nơi trên địa bàn huyện vẫn đang ngập sâu do nước rút chậm. Với phương châm “4 tại chỗ”, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn đã tập trung hỗ trợ, ứng cứu và cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân tại các điểm ngập lụt.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện và Công an huyện Quảng Ninh thăm, tặng quà cho sản phụ đang ở nhà tránh lũ thôn Hữu Tân, xã Tân Ninh.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện và Công an huyện Quảng Ninh thăm, tặng quà cho sản phụ đang ở nhà tránh lũ thôn Hữu Tân, xã Tân Ninh.

Huyện cử các đoàn trực tiếp về các khu dân cư ngập sâu, các thôn, bản bị chia cắt để tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân; tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tế lương thực cho người dân với mục tiêu “không để bất cứ người dân nào bị đói do ngập lụt”.

Trong 2 ngày qua, Công an huyện Quảng Ninh đã huy động 350 cán bộ, chiến sĩ, 15 phương tiện trực tiếp có mặt ở những nơi ngập lụt sâu để phối hợp với chính quyền địa phương di dời người dân đến nơi an toàn; đồng thời cứu trợ các nhu yếu phẩm cho người dân.

Clip công an xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy cứu hộ người dân ở khu vực ngập sâu và sóng dữ gần phá Hạc Hải.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, địa phương tiếp tục bám sát tình hình diễn biến lũ lụt để chủ động công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng bị ngập lụt bảo đảm an toàn tính mạng, đời sống người dân, không được để người dân đói, khát có thiếu lương thực, nước uống trong điều kiện lũ lụt kéo dài nhiều ngày.

Có thể bạn quan tâm

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.

Quang cảnh hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương dự họp

Chiều 3/10, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và lãnh đạo xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm việc đăng ký thành phần tham dự các phiên họp do lãnh đạo tỉnh chủ trì theo đúng thời hạn, đúng thành phần yêu cầu.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Đoàn công tác giao lưu với Đội xung kích phòng, chống thiên tai phường Linh Sơn, Thái Nguyên. (Ảnh: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam)

Australia và UNDP chung tay hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Đoàn công tác gồm đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (VDDMA), Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đến Thái Nguyên để đánh giá tiến độ, kết quả của hoạt động phục hồi sau thiên tai do Australia và UNDP phối hợp triển khai.

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.