Quần thể danh thắng Tràng An đón Bằng vinh danh Di sản Thế giới

Ngày 25-6-2014, Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới; trở thành di sản thứ 1.004 trong số 1.007 di sản của Thế giới, là di sản hỗn hợp thứ 31 của thế giới, thứ 11 của khu vực châu Á - Thái Bình Dương và là Di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam.

Bạn bè quốc tế chúc mừng đoàn Việt Nam tại Đô-ha (Ca-ta) sau khi Quần thể danh thắng Tràng An được công nhận là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới.
Bạn bè quốc tế chúc mừng đoàn Việt Nam tại Đô-ha (Ca-ta) sau khi Quần thể danh thắng Tràng An được công nhận là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới.

Từ ngày 22 đến 24-1-2015, tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức Lễ đón Bằng vinh danh Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới Quần thể danh thắng Tràng An theo nghi thức cấp Nhà nước.

Hành trình dài của hồ sơ di sản

Để có được kết quả trên là cả một hành trình dài trong quá trình xây dựng và bảo vệ hồ sơ.

Ngay từ ban đầu, Ban chỉ đạo xây dựng hồ sơ đã chủ động phối hợp Ủy ban Quốc gia UNESCO mời chuyên gia tư vấn quốc tế là Giáo sư Pôn Đinh-uôn, chuyên gia cao cấp của Liên minh quốc tế Bảo tồn thiên nhiên và Tài nguyên thiên nhiên (IUCN) đến Tràng An khảo sát và tư vấn tổng thể cho hồ sơ cùng nhiều chuyên gia hàng đầu của UNESCO về văn hóa và tự nhiên sang nghiên cứu, tư vấn cho tỉnh xây dựng hồ sơ theo đúng quy trình của tổ chức này.

Để nghiên cứu, tham vấn ý kiến của các chuyên gia trong nước và ngoài nước, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội thảo khoa học "Xác định giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể danh thắng Tràng An" và thống nhất những tiêu chí xây dựng hồ sơ di sản thế giới. Qua hội thảo, các nhà khoa học đã xác định và lựa chọn được ba tiêu chí chính thức.

Tháng 9-2012, dự thảo Hồ sơ Quần thể danh thắng Tràng An lần đầu đã được hoàn thành và gửi tới Trung tâm Di sản Thế giới tại Pa-ri để tham vấn. Trên cơ sở những ý kiến phản hồi góp ý cho Hồ sơ của Trung tâm Di sản Thế giới, tỉnh Ninh Bình lại tiếp tục chỉ đạo cho các cơ quan chuyên môn bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện.

Ngày 17-1-2013, Hồ sơ Quần thể danh thắng Tràng An đã hoàn thành và nộp cho Trung tâm Di sản Thế giới trước thời hạn 15 ngày. Mặc dù thời gian xây dựng hồ sơ tương đối gấp và ngắn, trong vòng chưa đầy một năm, nhưng đã được các chuyên gia UNESCO đánh giá là một bộ hồ sơ được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, khoa học và có chất lượng tốt, bảo đảm đầy đủ các thành phần theo yêu cầu. Tháng 8-2013, UNESCO cử các chuyên gia sang thẩm định, đánh giá hồ sơ tại Quần thể danh thắng Tràng An về các vấn đề như tính toàn vẹn, công tác quản lý, bảo vệ, giá trị nổi bật toàn cầu, tính xác thực, tình hình phát triển du lịch... Tại đây, câu hỏi và yêu cầu do các chuyên gia đặt ra đã được giải đáp đầy đủ, chuyến thẩm định được tổ chức chuyên nghiệp, chu đáo, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Sau gần một năm thẩm định, Trung tâm Di sản Thế giới đã có văn bản thông báo báo cáo đánh giá, khuyến nghị của các cơ quan tư vấn UNESCO đối với Hồ sơ Quần thể danh thắng Tràng An.

Trong báo cáo, các cơ quan tư vấn đều khẳng định, Quần thể danh thắng Tràng An có tiềm năng đáp ứng các tiêu chí về giá trị nổi bật toàn cầu; tuy nhiên vẫn đề xuất đánh giá hồ sơ Tràng An ở mức hoãn đề cử để bổ sung thông tin vì chưa đáp ứng yêu cầu về tính toàn vẹn, chủ yếu do việc thu hẹp diện tích vùng đệm dẫn tới công tác quản lý và bảo vệ di sản chưa đáp ứng các quy định của UNESCO.

Trước những khó khăn, thách thức đó, sau khi nghiên cứu từng vấn đề và nội dung khuyến nghị của các cơ quan tư vấn, các chuyên gia thấy rằng, có nhiều điểm đánh giá thiếu chính xác, mâu thuẫn, thiếu nhất quán và mang tính chủ quan, cho nên chúng ta hoàn toàn có đầy đủ chứng cứ và lý lẽ để phản biện và thuyết phục Ủy ban Di sản Thế giới công nhận Tràng An là Di sản thế giới. Các chuyên gia Việt Nam cùng với sự giúp đỡ của Giáo sư Pôn Đinh-uôn, Tiến sĩ Ri-an Ra-bét lại nỗ lực chuẩn bị kỹ lưỡng và đầy đủ toàn bộ nội dung khoa học giải trình, phản biện lại các đánh giá, khuyến nghị của các cơ quan tư vấn.

Đồng thời phối hợp Cục Di sản Văn hóa, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc với các phái đoàn của các nước thành viên Ủy ban Di sản Thế giới bên cạnh UNESCO tại Pa-ri, để giải thích, chứng minh những giá trị nổi trội của Tràng An về văn hóa và thiên nhiên trên phạm vi toàn cầu, thuyết phục họ ủng hộ cho hồ sơ Tràng An.

Chính thức được vinh danh

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần quyết tâm cao, đoàn công tác gồm các chuyên gia giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm đã lên đường sang Ca-ta để bảo vệ hồ sơ Quần thể danh thắng Tràng An tại kỳ họp thứ 38 của Ủy ban Di sản Thế giới, tổ chức tại Đô-ha (Ca-ta) từ ngày 15 đến 25-6-2014. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sự giúp đỡ nhiệt tình của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-ta và Phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO, đoàn công tác đã nỗ lực làm việc liên tục, tận dụng mọi thời gian, cơ hội tổ chức tiếp xúc, gặp gỡ các đoàn chuyên gia các nước thành viên Ủy ban Di sản trong và bên lề phiên họp để giới thiệu và giải thích về hồ sơ cũng như những vấn đề khuyến nghị của các cơ quan tư vấn.

Trong khi đó, có quan điểm cho rằng, nên bỏ tiêu chí văn hóa thì hồ sơ sẽ dễ được chấp thuận hơn, nhưng sau khi thảo luận với các chuyên gia, đoàn công tác đã kiên quyết bảo vệ cả tiêu chí văn hóa và thiên nhiên. Vì đặc điểm tiêu biểu của Tràng An là sự hòa quyện giữa giá trị văn hóa và thiên nhiên. Đây là hai yếu tố không thể tách rời của di sản. Kết quả, đoàn công tác Việt Nam đã thuyết phục được hầu hết các nước trong Ủy ban ủng hộ hồ sơ Tràng An trên cả hai tiêu chí: văn hóa và thiên nhiên.

Vào lúc 11 giờ 57 phút (giờ Ca-ta) ngày 23-6-2014, sau gần hai giờ tranh luận, chỉnh sửa nghị quyết, Ủy ban Di sản Thế giới đã chính thức công nhận Quần thể danh thắng Tràng An của tỉnh Ninh Bình là Di sản hỗn hợp Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới và đây là di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam. Như vậy, có thể thấy, trong các danh hiệu di sản thế giới của UNESCO, Di sản thế giới hỗn hợp là danh hiệu danh giá nhất và khó khăn nhất.

Hân hoan đón Bằng Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Với niềm vinh dự, tự hào là địa phương sở hữu Di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức Lễ đón Bằng vinh danh Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới Quần thể danh thắng Tràng An theo nghi thức cấp nhà nước từ ngày 22 đến 24-1-2015.

Cùng với Lễ đón Bằng vinh danh Di sản có hàng loạt các hoạt động được tổ chức lồng ghép như: Triển lãm giới thiệu các khu Di sản thế giới của Việt Nam với chủ đề "Kết nối các Khu Di sản thế giới"; Hội chợ - Triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ và sản phẩm làng nghề tiêu biểu Ninh Bình 2015; Hội diễn hát dân ca (các làn điệu chèo, hát xẩm...) ca ngợi về di sản; Hội thảo khoa học quốc tế về công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của Di sản Thế giới; Triển lãm ảnh nghệ thuật Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới Quần thể danh thắng Tràng An; công bố và trưng bày bộ tem Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An và Lễ cầu Hòa bình thế giới và Quốc thái dân an cùng nhiều hoạt động khác.

Đến nay, mọi công tác chuẩn bị Lễ đón Bằng vinh danh Di sản đã cơ bản được hoàn tất. Nhân dân tỉnh Ninh Bình đang hân hoan chào đón sự kiện đặc biệt này; chào đón bạn bè trong nước và quốc tế đến với Ninh Bình, Tràng An để hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ, tận hưởng vẻ đẹp, đắm chìm vào không gian linh thiêng của những giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh - nơi hội tụ các giá trị nổi bật toàn cầu, gắn kết những con người đam mê khám phá sự kỳ diệu của văn hóa và thiên nhiên.

NGUYỄN ĐỨC LONG Giám đốc Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An

Quần thể danh thắng Tràng An được vinh danh Di sản hỗn hợp Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng với cả nước nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng. Với đất nước, đó là vinh dự to lớn, bởi lần đầu chúng ta có một Di sản hỗn hợp Văn hóa và Thiên nhiên của Thế giới. Với tỉnh Ninh Bình, đây là một minh chứng khẳng định chủ trương quan tâm bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh từ các nhiệm kỳ trước đến nay là hoàn toàn đúng đắn.

Đồng thời đó còn là kết quả những cố gắng, nỗ lực, công lao gìn giữ và bảo vệ di sản trong suốt thời gian qua của chính quyền và nhân dân địa phương, của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, của các nhà khoa học, các chuyên gia Việt Nam và quốc tế, nhất là của Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.