Quan tâm đội ngũ làm công tác dân tộc, tôn giáo

Tại Tây Ninh, đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng chưa được đào tạo chuyên sâu, chưa có kinh nghiệm thực tiễn phù hợp. Bên cạnh đó, cán bộ chuyên trách công tác này thiếu, cần được Bộ Dân tộc và Tôn giáo hỗ trợ tập huấn, chuyển đổi số, giải quyết vấn đề biên chế cho tỉnh và các địa phương có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số.

Nách Chan Nên (trang phục dân tộc mầu đỏ) tại Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2024-2029.
Nách Chan Nên (trang phục dân tộc mầu đỏ) tại Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2024-2029.

Năm 2025, đảng viên Nách Chan Nên (41 tuổi, dân tộc Khmer, ngụ xã Tân Đông) tròn 10 năm tuổi đảng. Cũng từng ấy thời gian, Chan Nên làm biên dịch viên tiếng Khmer tại Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh.

Là cán bộ người dân tộc, Chan Nên luôn nghiên cứu, tìm tòi, học tập để nâng cao trình độ chuyên môn. Cô còn xung phong tham gia sự kiện đối ngoại với các tỉnh giáp biên như Svay Riêng, Prey Veng, Kom Pung Cham, Tbuuong Khmum (Campuchia).

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quê hương của cô gặp nhiều khó khăn do số lượng đồng bào dân tộc thiểu số đông nhưng cán bộ chuyên trách công tác này lại thiếu. Chan Nên một lần nữa làm đơn xung phong về xã để bổ sung nhân lực. Tuy nhiên, số cán bộ dân tộc về xã như cô không nhiều.

Do vậy, để tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng như giải quyết những nhu cầu chính đáng và thiết yếu của bà con các dân tộc thiểu số, nhiều cán bộ không chuyên trách, người có uy tín trong cộng đồng cũng đang được chính quyền xem là “cầu nối” giúp nhân dân các địa phương ổn định cuộc sống sau sáp nhập tỉnh.

Ông Hà Duy Khuyền (dân tộc Thái, xã Long Chữ) đang tích cực bảo vệ, giữ gìn văn hóa dân tộc, bảo tồn điệu múa xòe Thái; bà Thị A Mi Na (dân tộc Chăm, xã Tân Thành) nhiệt tình tham gia các hoạt động của địa phương, làm tốt công tác an sinh xã hội, giúp dân thoát nghèo; bà Lâm Thị Niệm (người Tà Mun, xã Tân Châu) là nghệ nhân hát ru, từng đạt nhiều giải thưởng về biểu diễn, giúp dân bảo tồn từng điệu hát…

Hiện toàn tỉnh có 43 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, là “cánh tay nối dài” của cấp ủy và chính quyền các cấp.

Theo Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, bà Trương Thị Phương Thảo, địa phương có 17 dân tộc thiểu số với 36.902 người, 13.594 hộ, chiếm 1,13% dân số toàn tỉnh. Toàn tỉnh có 11 tôn giáo với hơn 1.000 cơ sở tôn giáo và điểm nhóm sinh hoạt tập trung, khoảng gần 1,3 triệu người theo đạo, chiếm 39,79% dân số.

Thời gian qua, Tây Ninh đã triển khai thực hiện 7/10 Dự án thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (giai đoạn 2021-2030) với tổng kế hoạch vốn thực hiện là hơn 58 tỷ đồng, đã giải ngân được hơn 33 tỷ đồng (đạt gần 62% kế hoạch).

Đến nay, tỉnh đã hoàn thành 19/21 mục tiêu cụ thể và 7/7 chỉ tiêu chủ yếu như: 100% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, 100% đồng bào dân tộc sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh,100% số trường-lớp học và trạm y tế được xây dựng kiên cố, 100% học sinh dân tộc thiểu số được học mẫu giáo và tiểu học đúng độ tuổi…

Trong 24 điểm người dân tộc thiểu số sống tập trung (dao động từ vài chục đến vài trăm hộ/điểm) thì đồng bào dân tộc Khmer chiếm phần lớn, cụ thể: Khmer 20.045 người, chiếm 0,62%; Chăm 6.355 người, chiếm 0,2%; Hoa 2.314 người, chiếm 0,07%; Stiêng (người Tà Mun) 6.491 người, chiếm 0,2%… Việc triển khai chương trình, chính sách dân tộc đã góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh biên giới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân tộc và tôn giáo trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, nhất là vấn đề nhân sự, biên chế ở cấp cơ sở.

Việc phân bổ biên chế cho Phòng Văn hóa-Xã hội các xã dựa trên quy mô dân số, diện tích và đặc thù của từng địa phương (xã dao động từ 5 đến 21 người, phường từ 11 đến 38 người).

Trong khi đó, chức năng, nhiệm vụ được thực hiện thống nhất theo hướng dẫn của Trung ương chưa dựa vào đặc điểm, đặc thù về tình hình dân tộc, tôn giáo của từng địa phương. Những xã được phân bổ ít biên chế đang gặp khó khăn; một số xã còn tận dụng cán bộ không chuyên trách (hoặc dựa vào người có uy tín) để thực hiện công tác này.

Toàn tỉnh có 632 cơ sở tín ngưỡng, trong đó 84 cơ sở được xếp hạng di tích lịch sử-văn hóa. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Sở Dân tộc và Tôn giáo Tây Ninh đang triển khai thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo ở cấp tỉnh là 24 thủ tục (cấp xã là 11 thủ tục), trong lúc biên chế công chức được giao hiện tại ở tỉnh chỉ có 29 người.

Theo quy định thì mỗi xã, phường đều bố trí một lãnh đạo phòng và một chuyên viên phụ trách công tác dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, song phần lớn còn thiếu. Đội ngũ cán bộ làm công tác này cũng chưa được đào tạo sâu, chưa có kinh nghiệm thực tiễn.

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã kiến nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo hỗ trợ tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, chuyển đổi số, giải quyết vấn đề biên chế cho tỉnh và các địa phương có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.