Hà Nội:

Phường Hồng Hà bảo đảm quyền lợi tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng 2 dự án trọng điểm

Phường Hồng Hà (Hà Nội) đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân thuộc diện giải phóng mặt bằng các dự án cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo sớm ổn định nơi ở mới, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm của Thủ đô.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Hồng Hà trao quyết định giao đất tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án cầu Tứ Liên.
Lãnh đạo Đảng ủy phường Hồng Hà trao quyết định giao đất tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án cầu Tứ Liên.

Ngày 16/4, phường Hồng Hà đã trao quyết định giao đất tái định cư tại xã Thư Lâm cho 22 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án cầu Tứ Liên và 35 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án cầu Trần Hưng Đạo. Công tác tổ chức được thực hiện công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

17-4-phuong-hong-ha-2.jpg
Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc phường Hồng Hà trao quyết định giao đất tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án cầu Trần Hưng Đạo.

Để bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng công trình cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Phường thành lập năm tổ công tác, trực tiếp xuống từng địa bàn tuyên truyền, vận động, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Các lực lượng như Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, dân quân tự vệ phường sẵn sàng hỗ trợ người dân đóng gói, vận chuyển đồ đạc khi có nhu cầu, góp phần giảm bớt khó khăn trong quá trình di dời.

Thực tế triển khai cho thấy, đa số người dân đều đồng thuận chủ trương di dời để phục vụ các dự án phát triển hạ tầng của thành phố.

Tuy nhiên, một số hộ dân vẫn còn băn khoăn do thời gian tạm cư 3 tháng là khá gấp so với tiến độ xây dựng nhà mới, hay việc phải di chuyển ngay khi năm học chưa kết thúc ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập của các cháu học sinh.

17-4-phuong-hong-ha-3.jpg
Lực lượng dân quân phường Hồng Hà hỗ trợ các hộ dân di dời tài sản, bàn giao mặt bằng thi công cầu.

Trước những vấn đề này, chính quyền phường đã ghi nhận, tổng hợp và kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bảo đảm phù hợp với thực tế đời sống.

Trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng, phường Hồng Hà đặc biệt chú trọng việc bảo đảm quyền lợi về tái định cư cho người dân.

Trước thực trạng nhiều hộ có đông nhân khẩu, nhiều thế hệ cùng sinh sống trên một thửa đất, phường đã kiến nghị thành phố bố trí quỹ nhà tái định cư phù hợp.

Phường cũng đang rà soát các trường hợp bị thu hồi hết diện tích nằm trong dự án, nhưng không được bố trí tái định cư vì có chỗ ở khác trên địa bàn phường, để kiến nghị thành phố xem xét để hỗ trợ đất hoặc nhà tái định cư cho người dân, bảo đảm công bằng trong chính sách chung.

Đến nay, Sở Xây dựng Hà Nội đã thống nhất với đề xuất của phường về việc bố trí 142 căn hộ tái định cư dự kiến tại khu Thượng Thanh (phường Việt Hưng), hiện Sở đang trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm ổn định lâu dài đời sống cho người dân sau khi thu hồi đất.

Đối với một số trường hợp đặc thù, như 36 hộ dân tại khu tập thể khách sạn Thắng Lợi nằm trong diện di dời để thi công cầu Tứ Liên đã chấp hành rất tốt, là khu vực tháo dỡ đầu tiên để bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, khu tập thể này hiện vẫn thuộc sở hữu nhà nước, chưa bán cho các hộ dân, nên tiền bồi thường hỗ trợ công trình trên đất rất thấp.

Các hộ đều được bốc thăm tái định cư ở xã Thư Lâm, nhưng các hộ có diện tích nhỏ đều đang thiếu tiền để mua đất tái định cư. Với những trường hợp này, phường Hồng Hà cũng đề xuất thành phố xem xét hỗ trợ thêm cho các hộ dân.

Với những trường hợp phương án bồi thường bằng 0 đồng và không được bố trí tái định cư, địa phương tiếp tục báo cáo, xin ý kiến thành phố để tháo gỡ, bảo đảm không để người dân gặp khó khăn về chỗ ở.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, công tác giải phóng mặt bằng tại phường Hồng Hà đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Đối với dự án cầu Tứ Liên, hơn 50% số hộ dân trên các trục chính đã di chuyển, các hộ còn lại cơ bản đã ký biên bản bàn giao. Phường đặt mục tiêu hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 4.

Với dự án cầu Trần Hưng Đạo, khu vực 51 hộ tại vị trí trụ cầu đã được tháo dỡ hoàn toàn, các khu vực còn lại đang tiếp tục được xử lý.

Có thể thấy, với cách làm chủ động, linh hoạt và đặt người dân ở vị trí trung tâm, phường Hồng Hà đang từng bước tháo gỡ những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện tốt nhất để các hộ dân ổn định cuộc sống tại nơi ở mới. Đây cũng là tiền đề quan trọng để các dự án cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo được triển khai đúng tiến độ, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô.

Có thể bạn quan tâm

Đêm Cố đô

Đêm Cố đô

Nối tiếp chuỗi sự kiện của Lễ hội Hoa Lư-Ninh Bình năm 2026, trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2026, không gian Phố cổ Hoa Lư trở thành điểm hẹn văn hóa-du lịch sôi động với lễ hội pháo hoa rực rỡ, thả hoa đăng trên sông và các chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Chú trọng bảo tồn và phát huy nghề truyền thống

Chú trọng bảo tồn và phát huy nghề truyền thống

Phường Thượng Hồng (tỉnh Hưng Yên) có làng nghề mộc mỹ nghệ truyền thống đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường bằng sự kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và phương thức sản xuất mới.

Vĩnh Tường thích ứng với phương thức quản trị mới

Vĩnh Tường thích ứng với phương thức quản trị mới

Trải qua 10 tháng hoạt động, xã Vĩnh Tường (tỉnh Phú Thọ) cơ bản thích ứng với phương thức quản trị mới, lấy chuyển đổi số là nền tảng, cải cách hành chính là khâu đột phá, sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả công việc.

Xây dựng chính quyền thân thiện, hiệu quả

Xây dựng chính quyền thân thiện, hiệu quả

Tại xã Nguyễn Lương Bằng (thành phố Hải Phòng), công tác cải cách hành chính thể hiện ở việc hoàn thiện thể chế, tinh gọn quy trình và được triển khai bằng nhiều mô hình sáng tạo, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo...

Khắc phục khó khăn trong vận hành chính quyền cơ sở

Khắc phục khó khăn trong vận hành chính quyền cơ sở

Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là bước đi cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng về đổi mới tổ chức bộ máy, hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại, phục vụ, lấy người dân làm trung tâm.

Quang cảnh phiên họp.

Bắc Ninh đề nghị xếp tỉnh loại I, làm cơ sở phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

Theo quy định tại Nghị định số 307/2025/NĐ-CP của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính, sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, Bắc Ninh đạt 81 điểm. Tỉnh kiến nghị Bộ Nội vụ xem xét, phân loại đơn vị hành chính tỉnh Bắc Ninh là tỉnh loại I, tạo tiền đề lên thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: TL)

Hoàn thiện chính sách quản lý biển, hiện thực hóa mục tiêu Việt Nam mạnh và giàu từ biển

Việc xây dựng chính sách của Luật nhằm hoàn thiện các chính sách, pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường, quản lý, sử dụng không gian biển;… góp phần thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024); Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội (giai đoạn 1974-2024); Ủy ban Xã hội của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024). (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 5/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031; phát động phong trào thi đua và trao các Quyết định khen thưởng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự, phát động phong trào thi đua.

Một tiết mục tại chương trình. (Ảnh: Việt Cường)

Lan tỏa giá trị nghệ thuật ca trù

Câu lạc bộ ca trù xứ Đông (phường Lê Chân, Hải Phòng) và Câu lạc bộ ca trù An Biên (Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố, Hải Phòng) vừa tổ chức chương trình “Canh hát cửa Đình rằm tháng Ba”.

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.