Phục hồi sản xuất, kinh doanh ở Vùng kinh tế trọng điểm phía nam

Bài 2: Tạo những bước đi vững chắc

Khi dịch bệnh từng bước được kiểm soát và chuyển biến khả quan, các địa phương Vùng kinh tế trọng điểm phía nam đã xây dựng kế hoạch khôi phục hoạt động kinh tế trong trạng thái bình thường mới, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Sản xuất “ba tại chỗ” tại Công ty sản phẩm máy tính Fujitsu Việt Nam, Khu công nghiệp Biên Hòa 2 (Đồng Nai). Ảnh: Thiên Vương
Sản xuất “ba tại chỗ” tại Công ty sản phẩm máy tính Fujitsu Việt Nam, Khu công nghiệp Biên Hòa 2 (Đồng Nai). Ảnh: Thiên Vương

Theo nhiều chuyên gia kinh tế, việc mở cửa đối với hoạt động kinh tế, kinh doanh phải tiến hành theo từng nấc; cần có phương án dự phòng, phương án rủi ro và thích nghi với điều kiện mới.

Xây dựng lộ trình phục hồi kinh tế

Theo UBND thành phố Hồ Chí Minh, thành phố dự kiến phục hồi, mở cửa kinh tế theo ba giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ ngày 1/10 đến 31/10/2021), người có “Thẻ xanh Covid” có thể tham gia các hoạt động, trừ karaoke, vũ trường, quán bar, massage, dịch vụ ăn uống tại chỗ, các khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại. Giai đoạn 2 (từ ngày 1/11/2021 đến 15/1/2022), ngoài các lĩnh vực và đối tượng đã được cho phép ở giai đoạn 1, người có  “Thẻ xanh Covid” được hoạt động thêm tại trung tâm thương mại, trung tâm thể dục thể thao, hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời, dịch vụ ăn uống có quy mô nhỏ và giãn cách, dưới 20 người. Giai đoạn 3 (dự kiến sau ngày 15/1/2022), thành phố sẽ mở cửa tất cả các hoạt động của nền kinh tế. Đối với hoạt động karaoke, vũ trường, quán bar, massage thì bắt buộc người tham gia phải có “Thẻ xanh Covid”.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết, toàn xã hội cần chuẩn bị tâm thế, thói quen, tinh thần và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ứng phó phù hợp với môi trường sống có Covid-19. Trong các chiến lược, trụ cột quan trọng nhất là chiến lược về y tế với yêu cầu cần củng cố hệ thống y tế từ cơ sở đến thành phố; phát huy nguồn lực cả hệ thống y tế dự phòng, y tế cộng đồng, y tế tư nhân, bác sĩ gia đình, hệ thống nhà thuốc… để hình thành mạng lưới y tế đủ sức chăm lo cho nhân dân trong điều kiện “bình thường mới”.

Tỉnh Bình Dương cũng đã ban hành kế hoạch khôi phục các hoạt động kinh tế trong trạng thái bình thường mới với ba giai đoạn. Theo đó, giai đoạn 1 (từ ngày 15/9 đến 31/10), ưu tiên triển khai việc phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn các “vùng xanh”. Tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp khóa chặt “vùng đỏ”, “điểm đỏ”; mở rộng “vùng xanh”. Thần tốc xét nghiệm để nhanh chóng đưa F0 ra khỏi cộng đồng.

Giai đoạn 2 (từ sau ngày 31/10), trường hợp kiểm soát dịch bệnh thành công và không còn “vùng đỏ”, “vùng vàng” thì mở cửa lại các hoạt động kinh tế - xã hội một cách có chọn lọc, ưu tiên các ngành công nghiệp, dịch vụ, thương mại, loại trừ một số ngành nghề dễ gây bùng phát dịch như karaoke, vũ trường, quán bar, massage... Giai đoạn 3 (từ sau ngày 31/12), trường hợp kiểm soát dịch bệnh thành công và không còn “vùng đỏ”, “vùng vàng” sẽ mở cửa lại toàn bộ hoạt động kinh tế - xã hội. Một số ngành nghề dễ gây bùng phát dịch sẽ phải có tiêu chí, điều kiện hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng cho biết, doanh nghiệp (DN) đang thực hiện “ba tại chỗ” tiếp tục thực hiện các phương án đã đăng ký. Ngoài ra, DN được hoán đổi hoặc bổ sung công nhân lao động để duy trì sản xuất, nhưng phải bảo đảm không có trường hợp F0 trong 14 ngày trước khi thực hiện hoán đổi; công nhân được hoán đổi ra, vào DN hoặc bổ sung vào DN bảo đảm ở khu vực “vùng xanh”, được tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin, hoặc đã điều trị khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 180 ngày. Những DN không thực hiện “ba tại chỗ” trước đây, hiện có nhu cầu hoạt động trở lại thì chọn một trong hai phương án: Thực hiện đăng ký phương án “ba tại chỗ”; “một cung đường, hai địa điểm”, hoặc kết hợp linh động cả hai phương án trên, bảo đảm các quy định phòng dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út cho biết, tỉnh đã ban hành kế hoạch phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh giai đoạn từ ngày 15/9 đến 15/10. Công nhân tiêm đủ 2 mũi vắc-xin thì DN được huy động, tiếp nhận bình thường; công nhân tiêm 1 mũi vắc-xin thì chỉ được huy động tối đa 50% số lượng lao động so với điều kiện bình thường.

Việc phục hồi sản xuất được tiến hành theo từng giai đoạn theo tình hình dịch bệnh trong và ngoài tỉnh. Trong giai đoạn từ nay đến 15/10 là bước chuẩn bị để đến khi các tỉnh, thành phố trong Vùng kinh tế trọng điểm phía nam phục hồi thì lúc đó DN nhanh chóng vực lại sản xuất, kinh doanh. Sau 15/10, khi toàn bộ công nhân tiêm đủ 2 mũi vắc-xin thì quá trình hoạt động, sản xuất của DN sẽ trở lại ổn định.

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh cho biết, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, song không có nghĩa là tiếp tục chờ đợi, mà ngay lúc này phải tính đến các kịch bản mở cửa trở lại nền kinh tế. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ cân nhắc, tính toán và xây dựng một lộ trình cụ thể để từng bước khôi phục kinh tế theo nguyên tắc đồng bộ ba nhiệm vụ trọng tâm là “Phòng, chống dịch - Phát triển kinh tế - An dân”. Tỉnh sẽ rà soát, nghiên cứu và xây dựng lộ trình cụ thể cho từng ngành nghề, lĩnh vực, như: Sản xuất công nghiệp, chế biến, cảng biển, logistics, du lịch, nông nghiệp; các hoạt động thương mại, dịch vụ, đầu tư, xây dựng…

Đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp

Theo bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực - Thực phẩm TP Hồ Chí Minh, thời gian qua, các DN đã gồng gánh các chi phí sản xuất tăng gấp hai đến ba lần so với ngày thường để có thể duy trì sản xuất, kinh doanh không có lợi nhuận. Hiện, nhiều DN đã kiệt quệ, rất cần thành phố hỗ trợ nguồn vốn và cắt giảm các chi phí cố định để tiếp tục hoạt động. Một trong những nỗi lo lớn nhất của DN lúc này là thiếu hụt nguồn lao động để sản xuất, kinh doanh trở lại.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh (Huba) Chu Tiến Dũng cho rằng, ngành ngân hàng cần giảm lãi suất cho vay đối với DN theo hướng lãi suất cho vay không cao hơn 3% so với lãi suất huy động tiền gửi; có chính sách hỗ trợ vay vốn lưu động phục vụ sản xuất, kinh doanh, bảo lãnh thanh toán các hợp đồng mua bán nguyên, vật liệu với mức lãi suất 0% cho các DN khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; đơn giản hóa các thủ tục hỗ trợ, cho vay ưu đãi, gia hạn thời gian thanh toán nợ. Cục Thuế, Cục Hải quan thành phố cần phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động xuất, nhập khẩu của DN…

UBND thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ; miễn, giảm lãi, phí; giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Thông tư số 14/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 7/9/2021. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp; bình ổn thị trường. Thường xuyên trao đổi, tiếp nhận ý kiến của các hiệp hội, nhà đầu tư nước ngoài, DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nhằm chia sẻ, hỗ trợ DN tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh nhanh chóng ổn định trở lại.

Ngày 18/9, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã tổ chức gặp gỡ, đối thoại với các DN FDI để lắng nghe, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, giúp DN vượt qua giai đoạn khó khăn do bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, thực hiện lộ trình khôi phục sản xuất. Tại diễn đàn này, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng cam kết địa phương luôn thực hiện nhất quán phương châm “chính quyền đồng hành cùng DN”, tạo mọi điều kiện, tháo gỡ khó khăn giúp DN khôi phục sản xuất.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ tình trạng ách tắc, đứt gãy chuỗi cung ứng, vận chuyển hàng hóa do bất cập trong thực thi các quy định, thủ tục về phòng, chống dịch Covid-19; không tạo ra các loại giấy phép “con” làm tăng chi phí của DN. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, địa phương đang tổng hợp để kiến nghị cơ quan Trung ương có chính sách về giãn, giảm thuế, tiền thuê đất và thời gian trả lãi vay. Để ổn định sản xuất, bảo đảm an toàn cho người lao động, tỉnh Đồng Nai đang cố gắng phủ vắc-xin mũi 1 cho tất cả người lao động, tiến tới hoàn thành tiêm mũi 2 cũng trong năm 2021.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng cho biết, cùng với việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ DN về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ, giao Cục Thuế tỉnh chủ động triển khai đến DN với thủ tục rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu và hỗ trợ DN tối đa để được hưởng các chính sách hỗ trợ tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập DN, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các sở, ban, ngành, UBND các địa phương cấp huyện, các chủ đầu tư và DN xây dựng giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư; hỗ trợ DN phục hồi sau giãn cách, đặc biệt là các DN nhỏ và vừa…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao cho biết, chủ trương của tỉnh Bình Dương là mở cửa từng bước, mở tới đâu giữ chặt tới đó; xanh tới đâu giữ xanh tới đó. “Vùng đỏ” còn lại, đỏ đến đâu chiến đấu đến đó, chiến đấu đến thắng lợi. Để hỗ trợ DN thiết thực và hiệu quả nhất, trong ba ngày, từ 14 đến 17/9, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các nhà đầu tư, DN, hiệp hội ngành nghề.

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh cam kết đồng hành cùng các DN tháo gỡ khó khăn, nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất; giải quyết các chính sách hỗ trợ, kích thích kinh tế; tăng cường cải cách hành chính; công khai, minh bạch các nguồn lực cũng như việc phân bổ các nguồn lực, bảo đảm hiệu quả, bình đẳng để cùng phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được cho biết, liên kết phát triển vùng là rất quan trọng khi xã hội trở lại bình thường mới. Phải quyết liệt thực hiện phương án liên kết vùng với các tỉnh, thành phố trong Vùng kinh tế trọng điểm phía nam và vùng đồng bằng sông Cửu Long thì mới tiến xa và bền vững. Kiến nghị Chính phủ tiếp tục hỗ trợ vắc-xin cho Long An để hoàn thành tiêm mũi 2 cho người dân trong thời gian sớm nhất để có “áo giáp” tin cậy nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội…

   (*) Xem Báo Nhân Dân từ số ra ngày 22/9/2021.

Nhóm PVTT tại TP Hồ Chí Minh

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội thảo.

Hành trình “Tri thức trồng và chế biến cà-phê” trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Hội thảo khoa học - diễn đàn quốc tế năm 2025 về “Chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu - Phát triển toàn cầu, địa phương và bền vững” không chỉ thảo luận về chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu, mà còn hướng đến phát triển bền vững gắn với bản sắc văn hóa và tri thức bản địa.

Tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động trong 11 tháng qua, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. (Ảnh: HNV)

Cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 11 tháng năm 2025, cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động, tăng 20,9% về số doanh nghiệp, tăng 20,9% về vốn đăng ký và tăng 16% về số lao động so cùng kỳ năm 2024.

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần, mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.