Phú Yên: Nữ sinh lớp 7 bị nam sinh lớp 12 đánh gãy tay trong lớp học

Ngày 6/10, ông Đào Tấn Hữu, Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên xác nhận tại Trường trung học cơ sở Nguyễn Thế Bảo (xã Hòa Thắng) vừa xảy ra vụ việc 1 học sinh nữ lớp 7 bị 1 nam sinh học lớp 12 của trường khác đến đánh gây thương tích.
Trường trung học cơ sở Nguyễn Thế Bảo - nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)
Trường trung học cơ sở Nguyễn Thế Bảo - nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Các cơ quan chức năng của địa phương đang xác minh làm rõ sự việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, vào lúc 6 giờ 40 phút ngày 4/10, T.T.S (học sinh lớp 12A2, Trường trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn, xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa) đến phòng học số 9, Trường trung học cơ sở Nguyễn Thế Bảo (xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa) hăm dọa em N.T.T.H và đánh em N.T.H.C - học sinh lớp 7, Trường trung học cơ sở Nguyễn Thế Bảo. Hậu quả, em C gãy xương cẳng tay.

Theo lời kể của em C (đang điều trị tại bệnh viện), ban đầu, T.T.S đánh em ở hành lang lớp học. Sau đó, em bỏ chạy vào trong lớp nhưng S tiếp tục vào lớp đánh vào phần bụng, đầu và dùng thước gỗ đánh vào tay khiến em bị gãy tay.

Thời gian em bị đánh khoảng 5 phút nhưng chỉ có bạn học vào can ngăn, không có giáo viên hay bảo vệ đến. Hiện tại em C còn rất lo sợ, tâm lý học tập bị ảnh hưởng.

Ngoài bị gãy tay, C còn bị đau ở phần ngực, bụng và đầu.

Trả lời câu hỏi vì sao T.T.S đang học ở trường khác nhưng lại có thể vào Trường trung học cơ sở Nguyễn Thế Bảo để hăm dọa em H và đánh em C, ông Lương Văn Bừa - Hiệu trưởng nhà trường giải thích, vào sáng 4/10, trời có mưa to nên bảo vệ cho phụ huynh chở học sinh vào trong trường. Lúc đó, T.T.S có chở em gái vào trường và xảy ra sự việc trên.

Tối 6/10, ông Trương Hải Tân, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn cho biết, vẫn chưa nắm được vụ việc trên. Tuy nhiên, với trường hợp học sinh đến trường khác gây thương tích như vậy, trường sẽ đưa ra Hội đồng kỷ luật để xem xét và có hình thức kỷ luật phù hợp theo quy định.

Đang chăm sóc con tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Hòa, chị N.T.T.X (mẹ em C) cho biết, chị rất bức xúc khi con bị đánh thương tích ngay trong lớp học. Chị mong muốn nhà trường, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện Công an xã Hòa Thắng đã mời T.T.S lên làm việc và báo cáo sự việc lên Công an huyện Phú Hòa.

Gia đình em C thuộc diện hộ cận nghèo, cha em mất cách đây 2 năm, nhà có 5 anh chị em. Chính quyền địa phương đã cử người đến Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Hòa thăm hỏi em C.

Trước đó, vào cuối tháng 8/2022, trên địa bàn huyện Phú Hòa và thị xã Đông Hòa (Phú Yên) cũng xảy ra các nhóm học sinh trung học cơ sở đánh nhau và dùng điện thoại quay lại sự việc để tung lên mạng xã hội.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.