Phú Thọ lấy ý kiến đóng góp vào hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh

Sáng 17/12, tỉnh Phú Thọ tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện một số bộ, ngành; đại diện doanh nghiệp và địa phương trong tỉnh.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Duy Đông cho biết: Tỉnh Phú Thọ đã sớm triển khai điều chỉnh Quy hoạch tỉnh trên quan điểm kế thừa các nội dung còn phù hợp trong 3 quy hoạch của 3 tỉnh trước đây, có nghiên cứu, bổ sung các nội dung quy hoạch mới phù hợp với không gian phát triển mới của tỉnh.

z7335762280462-79b9c6a1cbbf9ecd0a1efff495cf15c2.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Duy Đông khai mạc hội thảo.

Quy hoạch tỉnh được thiết kế với tư duy chiến lược và tầm nhìn dài hạn, tích hợp, kết nối để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế tổng hợp; hạn chế tối đa sự cạnh tranh lẫn nhau giữa các khu vực; bám sát định hướng nêu tại Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch vùng và các định hướng phát triển, các khâu đột phá, các động lực tăng trưởng nêu tại văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

z7335762274503-60574f749c5342e1c812d9702927c258.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên tham gia ý kiến.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, đại biểu các sở, ngành và đơn vị tư vấn đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, sáng kiến, nêu lên nhiều đề xuất cụ thể, qua đó làm sáng tỏ hơn các vùng phát triển, các hành lang kinh tế, trục động lực, cực tăng trưởng, các trụ cột phát triển chiến lược với kịch bản phát triển cụ thể, khả thi.

Một số đại biểu nhấn mạnh các lợi thế của 3 địa phương trước hợp nhất để định hướng kết nối tạo thành lợi thế cạnh tranh của tỉnh Phú Thọ, cả về đầu tư, nguồn lực, văn hóa, con người, hướng đi trong thời gian tới.

z7335715360089-0ee22e5f641ccdfbc694ac5221c4b851.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Châm nêu đề xuất về phát huy nguồn lực văn hóa.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên nêu rõ lợi thế của Phú Thọ là: bao bọc thủ đô Hà Nội, chịu ảnh hưởng cạnh tranh rất lớn, nhất là dịch vụ chất lượng cao, tuy nhiên, đó cũng là lợi thế, là điều kiện thuận lợi để Phú Thọ tận dụng cơ hội phát triển.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Châm, Viện trưởng Nghiên cứu văn hóa mong muốn thể hiện rõ nguồn lực con người - nguồn lực nội sinh được thể hiện trong quy hoạch tỉnh; tích hợp yếu tố kinh tế, văn hóa, xã hội với yếu tố con người trong các kế hoạch, quy hoạch.

z7335762278517-e63fa65b40df2008eeff0f4e46fb5ef2.jpg
Đồng chí Bùi Minh Châu phát biểu ý kiến.

Đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ góp ý: Quy hoạch tỉnh phải bảo đảm tính tổng thể, khái quát, tầm nhìn dài hạn, thuận lợi cho việc điều chỉnh chi tiết và tổ chức thực hiện sau này.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Duy Đông tiếp thu các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, đề nghị đơn vị tư vấn rà soát, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh bảo đảm đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, làm rõ hơn các trụ cột phát triển, không gian phát triển, các hành lang kinh tế và động lực tăng trưởng trong từng giai đoạn.

Có thể bạn quan tâm

Chợ cá ven biển Tam Tiến. (Ảnh: THÀNH PHỐ)

Nhịp sống nơi làng chài Tam Tiến

làng chài Tam Tiến (xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng), bình minh không được đánh thức bằng tiếng chuông đồng hồ mà bằng tiếng máy thuyền vọng từ biển khơi. Theo nhịp trở về của những con thuyền sau đêm dài bám biển, một phiên chợ nhỏ bên bờ cát lại nhóm lên hơi thở lao động của vùng biển đã nuôi sống biết bao thế hệ cư dân.

Ký kết chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ đội biên phòng và Hội liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng. (Ảnh: NGUYỄN KHÁNH)

Hợp tác giữa Bộ đội Biên phòng và Hội Phụ nữ Hải Phòng hướng tới phụ nữ biên cương

Chương trình phối hợp “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030 của Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng hướng tới mục tiêu cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ và trẻ em, đồng thời xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Tin nổi bật ngày 5/6: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu người cao tuổi tiêu biểu; Động thổ Dự án Nhà máy điện rác 3.000 tỷ đồng tại Hà Nội

Tin nổi bật ngày 5/6: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu người cao tuổi tiêu biểu; Động thổ Dự án Nhà máy điện rác 3.000 tỷ đồng tại Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại biểu người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc; Thủ tướng thảo luận với đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam; Động thổ Dự án Nhà máy điện rác 3.000 tỷ đồng tại Hà Nội… là một số tin tức nổi bật trong ngày 5/6/2026.

Khoảng trống phía sau nhà bà Thủy sau khi bị tháo dỡ. (Ảnh: Thùy Linh)

Bài toán sinh kế của những hộ kinh doanh nhỏ trong công tác giải phóng mặt bằng

Từng là con phố lao động nhộn nhịp bậc nhất khu bãi ven sông, phố Vạn Kiếp tạm trong khói bụi công trường do đợt giải phóng mặt bằng diện rộng. Trải qua giai đoạn kinh doanh "đứng im", những tiểu thương còn sót lại đang kiên trì tìm cách thích nghi, gửi gắm niềm hy vọng vào diện mạo mới của đô thị trong tương lai.