Phú Thọ: Khởi công dự án khu nhà ở xã hội và cho thuê tại Trung Minh A

Ngày 30/6, tại phường Hòa Bình (Phú Thọ), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khu đô thị mới Trung Minh tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Trung Minh A.

Đại diện lãnh đạo tỉnh và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khu đô thị mới Trung Minh ấn nút khởi công Dự án.
Đại diện lãnh đạo tỉnh và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khu đô thị mới Trung Minh ấn nút khởi công Dự án.

Đây là dự án nhà ở xã hội và cho thuê, được triển khai theo chủ trương phát triển nhà ở xã hội cho thuê của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân lao động và các đối tượng chính sách.

Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất theo đúng quy định của pháp luật. Công trình được quy hoạch trên diện tích khoảng 62.071,2m2, gồm 20 tòa nhà chung cư thấp tầng với khoảng 1.289 căn hộ. Cùng với các khối nhà ở, dự án đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ như nhà để xe, nhà sinh hoạt cộng đồng, khu dịch vụ thương mại, cây xanh và các hạng mục hạ tầng theo quy hoạch được phê duyệt.

z7991311286258-b688269ace481798a41763795ad03cb0.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn phát biểu tại Lễ khởi công.

Tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn nhấn mạnh, dự án được triển khai sau quá trình phối hợp tích cực giữa chủ đầu tư với các sở, ngành, chính quyền địa phương trong việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định. Việc khởi công công trình không chỉ góp phần hiện thực hóa Chương trình phát triển nhà ở xã hội của Chính phủ mà còn tạo tiền đề quan trọng để tỉnh thực hiện mục tiêu phát triển đô thị gắn với bảo đảm an sinh xã hội.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực về nhân lực, tài chính, máy móc, thiết bị để tổ chức thi công bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình như đã cam kết.

Trong quá trình triển khai, đơn vị cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, quy hoạch, đất đai, bảo vệ môi trường và an toàn lao động; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Việc kiểm soát tốt chất lượng công trình, giá thành hợp lý và tiến độ thi công sẽ góp phần đưa dự án sớm đi vào khai thác, đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng lớn của người dân, nhất là người thu nhập thấp, công nhân và người lao động trên địa bàn.

z7991311284555-7c8a724450d367d6555649fc2e2d76ea.jpg
Ông Trần Duy Ngọc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Dự án cam kết triển khai dự án cam kết sẽ triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Ông Trần Duy Ngọc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Dự án Khu đô thị mới Trung Minh A cho biết, ngay sau lễ khởi công, chủ đầu tư sẽ huy động tối đa nhân lực, thiết bị, vật tư và nguồn lực tài chính để tổ chức thi công đồng bộ các hạng mục. Đơn vị cam kết triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động, bảo vệ môi trường và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn trong quá trình thực hiện, sớm hoàn thành công trình đưa vào khai thác, sử dụng.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo phường Lâm Viên-Đà Lạt tri ân các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và trưởng ban công tác mặt trận của các tổ dân phố tại buổi lễ.

Lâm Đồng: Nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững phường Lâm Viên-Đà Lạt giai đoạn mới

Tròn một năm sắp xếp đơn vị hành chính, với tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã nhanh ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.

Đường 9 (thôn 3, xã Hàm Tân) có hơn 100 hộ sản xuất nông nghiệp, chỉ là con đường đất nhỏ, hẹp.

Lâm Đồng: Nhiều đường nông thôn xuống cấp… chờ đầu tư

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số đường nông thôn khu vực này chưa đầu tư theo kịp với vùng nguyên liệu, đã cản trở cho sự phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, đến mùa mưa, những tuyến đường này xuống cấp, trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn cho người dân.