Phú Quý tập trung làm tốt công tác quy hoạch, thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển

Ngày 27/4, Đoàn công tác Quốc hội do đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng Đoàn đã đến thăm và làm việc tại huyện đảo Phú Quý.
Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Tham gia cùng Đoàn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội; Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận; các thành viên trong Đoàn Giám sát của Quốc hội về phát triển năng lượng; các đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận, cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận các sở, ngành trong tỉnh.

Tại buổi làm việc với Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đảo Phú Quý vào chiều 27/4, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Đoàn công tác đã nghe đồng chí Lê Quang Vinh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý trình bày báo cáo về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng huyện Phú Quý; đồng thời cũng kiến nghị Quốc hội quan tâm đầu tư kè chống xâm thực, bảo vệ bờ biển phía bắc đảo; bổ sung quy hoạch sân bay tại đảo Phú Quý đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Đầu tư các dự án hồ chứa nước ngọt tại huyện Phú Quý.

Qua nghe báo cáo của huyện Phú Quý, cũng như các ý kiến phát biểu bổ sung của các thành viên trong Đoàn công tác, phát biểu ý kiến chỉ đạo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trên đảo trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng trong thời gian qua. Đồng thời biểu dương thành tích phát triển kinh tế-xã hội gắn với giữ vững vai trò trọng yếu trong quốc phòng-an ninh của đất nước;

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao quà cho Huyện ủy, UBND huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao quà cho Huyện ủy, UBND huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận.

Phó Chủ tịch đề nghị trong thời gian tới Phú Quý cần quan tâm một số vấn đề: Trước hết phải tập trung làm tốt công tác quy hoạch, có trọng tâm trọng điểm. Tăng cường thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, trong đó ưu tiên tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng dân sinh, kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng giao thông phục vụ kết nối giữa đảo với đất liền, mạng lưới thông tin liên lạc, hệ thống điện, nước, các thiết chế, cơ sở vật chất lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa-xã hội; điều tra cơ bản về tài nguyên biển, hệ sinh thái, tài nguyên văn hóa để có đánh giá cho đúng đầu tư phát triển.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Phú Quý cần tập trung rà soát và đề xuất quy hoạch vùng nuôi thủy sản phù hợp. Tập trung vận động, kêu gọi đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Phú Quý, các công trình hạ tầng thương mại theo quy hoạch được phê duyệt nhằm thu hút đầu tư mới, phát triển bảo quản, chế biến, dịch vụ hậu cần nghề cá...

Các lực lượng chức năng quan tâm quản lý sát sao từ việc tiếp nhiên liệu cho các tàu, thuyền; bảo đảm công tác hậu cần, dịch vụ nghề cá... thật sự đồng hành, trở thành “điểm tựa" vững chắc để bà con ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, hỗ trợ ngư dân hoạt động nghề cá an toàn, đúng pháp luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng Đoàn công tác đến đặt vòng hoa thắp hương tại Bia liệt sĩ đảo Phú Quý.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng Đoàn công tác đến đặt vòng hoa thắp hương tại Bia liệt sĩ đảo Phú Quý.

Bình Thuận cần đưa Phú Quý dần trở thành một điểm đến du lịch rất hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước, bảo đảm môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, nhất là nguồn nhân lực tại chỗ.

Về kiến nghị của huyện, Phó Chủ tịch Quốc hội nhận định, đây là những vấn đề cấp bách, thiết yếu của huyện Phú Quý. Tỉnh và huyện cần khẩn trương xây dựng, rà soát, hoàn thiện hồ sơ, văn bản theo quy định.

Trước mắt, trong thời gian tới, trên cơ sở kế hoạch đầu tư công trung hạn và cân đối nguồn lực, đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành và tỉnh Bình Thuận quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội trên đảo, ưu tiên bố trí nguồn lực hợp lý để đầu tư xây dựng công trình kè phía bắc đảo; xây dựng các hồ chứa ngọt trên đảo. Làm dứt điểm công trình hậu cần nghề cá (Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão đảo Phú Quý - giai đoạn 2);

Trước đó, chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tiếp xúc cử tri huyện Phú Quý với sự tham dự của 150 cử tri đại diện cho cử tri của ba xã trên đảo.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri được nghe thông báo về nội dung chương trình kỳ họp Quốc hội kỳ tới, đồng thời cũng nêu lên một số kiến nghị của cử tri huyện đảo với Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội Bình Thuận đã giải đáp một số vấn đề mà cử tri quan tâm, đồng thời ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của cử tri để trình lên Quốc hội trong kỳ họp tới.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã trao 50 suất quà cho ngư dân đảo Phú Quý; 50 suất học bổng và 30 suất quà cho Hội Khuyến học huyện Phú Quý.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đến thăm và tặng quà cho ông Đào Tiến Vinh, sinh năm 1948, là thương-bệnh binh 21% ở thôn Mỹ Khê, xã Tam Thanh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đến thăm và tặng quà cho ông Đào Tiến Vinh, sinh năm 1948, là thương-bệnh binh 21% ở thôn Mỹ Khê, xã Tam Thanh.

Trước đó, sáng 27/4, nhân kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng đảo Phú Quý (27/4/1945-27/4/2023), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng Đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa thắp hương tại Bia ghi tên Liệt sĩ đảo Phú Quý; thăm và tặng quà cho hai đối tượng chính sách: bà Nguyễn Thị Ca, sinh năm1938, ở thôn Quý Thạnh, xã Ngũ Phụng, là vợ liệt sĩ; ông Đào Tiến Vinh, sinh năm 1948, là thương bệnh binh 21% ở thôn Mỹ Khê, xã Tam Thanh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã đến thăm Trung tâm Y tế Quân dân y huyện đảo Phú Quý.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm và tặng quà cán bộ nhân viên y tế Trung tâm Y tế Quân dân y Phú Quý.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm và tặng quà cán bộ nhân viên y tế Trung tâm Y tế Quân dân y Phú Quý.

Tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội biểu dương và đánh giá cao đội ngũ cán bộ bác sĩ, nhân viên y tế của Trung tâm đã nỗ lực khắc phục những khó khăn, đoàn kết, tập trung, thống nhất cùng nhau từng bước vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp cứu, điều trị, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân, phòng chống dịch bệnh.

Trung tâm Y tế Quân dân y Phú Quý là mô hình kết hợp quân dân y cấp huyện. Trung tâm đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần chăm sóc sức khỏe quân, dân nói chung và đối tượng tham gia bảo hiểm y tế nói riêng. Đến nay, Trung tâm y tế đã có cơ sở khang trang, hiện đại, nhu cầu cần có đội ngũ y, bác sĩ có trình độ cao, yêu nghề lại càng trở nên cấp thiết.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đến thăm Điện lực Phú Quý, Công ty Điện lực Bình Thuận.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đến thăm Điện lực Phú Quý, Công ty Điện lực Bình Thuận.

* Đến làm việc với Điện lực Phú Quý, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng Đoàn Giám sát chuyên đề của Quốc hội về “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021” được đại diện lãnh đạo Điện lực Phú Quý báo cáo về tình hình cung cấp điện trên đảo Phú Quý; đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Bình Thuận trả lời những vấn đề về phát triển năng lượng tái tạo, vấn đề tích hợp các nguồn điện trên đảo mà các thành viên Đoàn Giám sát nêu lên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã biểu dương, đánh giá cao nỗ lực vượt khó của đội ngũ cán bộ, công nhân viên Điện lực Phú Quý nói riêng và Công ty Điện lực Bình Thuận nói chung trong việc duy trì và bảo đảm cung cấp nguồn điện liên tục, an toàn phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và đời sống của nhân dân trên đảo Phú Quý.

Đồng chí ghi nhận những kiến nghị của Điện lực Phú Quý về việc xem xét, đề xuất những chính sách, cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tại đảo Phú Quý để người dân cùng ngành điện tham gia đầu tư, góp phần phát triển năng lượng sạch đảm bảo cung cấp điện, giảm phát điện bằng dầu diesel, giảm lỗ phát điện và góp phần bảo vệ môi trường tại đảo Phú Quý.

Có thể bạn quan tâm

Mở rộng dư địa chính sách, tạo điều kiện để hộ kinh doanh phát triển

Mở rộng dư địa chính sách, tạo điều kiện để hộ kinh doanh phát triển

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số, việc mở rộng dư địa phát triển không chỉ phụ thuộc vào các siêu dự án hay những doanh nghiệp đầu tàu mà còn ở việc khơi thông năng lực của hàng triệu hộ kinh doanh - những "tế bào" chiếm hơn 95% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước.

Toàn cảnh Phiên Đối thoại Hải quan-Doanh nghiệp APEC 2026 (ACBD 2026). (Ảnh: CHQ)

Hải quan Việt Nam chia sẻ mô hình quản lý thương mại điện tử tại APEC

Chiều 22/8, Cục Hải quan cho biết, đoàn Hải quan Việt Nam đã tham dự Phiên Đối thoại Hải quan-Doanh nghiệp APEC 2026 tại thành phố Đại Liên (Trung Quốc), chia sẻ kinh nghiệm quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử và thúc đẩy hợp tác trong quá trình chuẩn bị cho APEC 2027.

Quang cảnh Đại hội Đại biểu Chăn nuôi Thỏ Việt Nam.

Thúc đẩy ngành chăn nuôi thỏ phát triển bền vững

Ngày 22/8, tại Hà Nội, Hội Chăn nuôi thỏ Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự Đại hội có nhiều nhà khoa học, chuyên gia ngành nông nghiệp cùng đại diện các trang trại nuôi thỏ trong cả nước.

Lực lượng chức năng phát hiện 16.000 hộp dầu nhớt giả nhãn hiệu MOTUL trong lô hàng nhập khẩu tại cảng Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CHQ)

Hải quan chủ trì phát hiện 16.000 hộp dầu nhớt giả nhãn hiệu MOTUL

Lực lượng hải quan vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị chức năng phát hiện 16.000 hộp dầu nhớt giả nhãn hiệu MOTUL trong lô hàng nhập khẩu từ Trung Quốc về cảng Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh. Lô hàng có trị giá khai báo khoảng 500 triệu đồng nhưng giá trị thị trường ước khoảng 2 tỷ đồng.

Đại biểu Quốc hội đề nghị ưu tiên bố trí nguồn lực cho chính sách tiền lương

Đại biểu Quốc hội đề nghị ưu tiên bố trí nguồn lực cho chính sách tiền lương

Nhận định thu nhập tối thiểu của người lao động ở khu vực công lẫn khu vực tư đều đang chịu áp lực lớn, đại biểu Quốc hội đề xuất bổ sung nguyên tắc ưu tiên cân đối, bố trí nguồn lực ngân sách cho chính sách tiền lương, bảo đảm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đủ sống bằng chính đồng lương của mình.

Tập đoàn Đèo Cả tổ chức kỷ niệm 9 năm đưa công trình hầm đường bộ qua Đèo Cả (Đắk Lắk) vào khai thác (21/8/2017-21/8/2026). (Ảnh: TRANG LIÊN)

Đánh giá quá trình vận hành hầm Đèo Cả và năng lực làm chủ hạ tầng

Tập đoàn Đèo Cả vừa kỷ niệm 9 năm đưa công trình hầm đường bộ qua Đèo Cả (Đắk Lắk) vào khai thác (21/8/2017-21/8/2026), với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý,... nhằm đánh giá chặng đường khai thác công trình, hướng tới yêu cầu đổi mới đối với công tác quản lý, vận hành giai đoạn tiếp theo.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm sáng 22/8. (Ảnh: DUY LINH)

Bộ trưởng Xây dựng nêu giải pháp hạ nhiệt giá nhà, kiểm soát đầu cơ

Sáng 22/8, phát biểu giải trình về định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, từ cải cách thủ tục hành chính, điều kiện mở bán, tiền đặt cọc đến kiểm soát giá nhà, tăng nguồn cung và xử lý bất động sản tồn đọng.

Các đại biểu tham luận tại phiên làm việc. (Ảnh: Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cung cấp)

Doanh nhân trẻ khu vực phía nam họp "bàn tròn" thúc đẩy kinh tế tư nhân

Phiên bàn tròn khu vực phía nam thuộc Vòng bàn tròn kết nối nội lực cấp miền của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPFS) 2026 tập trung vào 5 bài toán: dữ liệu, cơ chế xử lý kiến nghị; hạ tầng, logistics theo chuỗi hàng hóa; phát triển nhà cung ứng, liên kết thị trường; nâng cấp doanh nghiệp nhỏ và vừa; liên kết nhân lực.

Nhà máy sản xuất bao bì của Công ty cổ phần kỹ thuật bao bì Cửu Long tại phường Phúc Yên (Phú Thọ). (Ảnh: CỬU LONG)

Hoàn thiện EPR để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Chính sách Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) đang được định hướng sửa đổi nhằm tăng trách nhiệm trực tiếp của nhà sản xuất, nhập khẩu đối với sản phẩm, bao bì sau sử dụng; đồng thời tháo gỡ những điểm nghẽn trong thu hồi, tái chế và tổ chức thực hiện.

Vườn sầu riêng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả tại xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: ANH THƯ)

Chiến lược quản lý đồng bộ, bền vững cho nông sản

Cà-phê và sầu riêng là hai “trụ cột” xuất khẩu nông sản mang lại doanh thu “tỷ đô” và là sinh kế cho hàng triệu nông dân Việt Nam. Tuy nhiên, đằng sau những kết quả ấn tượng, hai ngành hàng này đang phải đối mặt không ít thách thức liên quan việc kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng.

Các đại biểu tham dự hội thảo trực tiếp tại thủ đô Santiago chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Chile cung cấp)

Kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Chile trong lĩnh vực thiết bị năng lượng và điện công nghiệp

Hội thảo xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Chile về thiết bị năng lượng và máy móc, thiết bị điện công nghiệp là hoạt động ngoại giao kinh tế trọng tâm của Đại sứ quán Việt Nam tại Chile trong năm hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25/3/1971-25/3/2026).

Đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Không để ngưỡng doanh thu trở thành “điểm gãy” chính sách thuế

Tán thành với chính sách giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, song nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị không quy định cứng ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng, tránh tạo “điểm gãy” chính sách, đồng thời đơn giản hóa thủ tục và phương thức quản lý thuế.

Tiến sĩ Phan Hữu Thắng, Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam, nguyên Cục trưởng Đầu tư nước ngoài.

Thu hút đầu tư nước ngoài: Từ mô hình gia công đến làm chủ năng lực sản xuất

Trong mô hình phát triển mới, Việt Nam cần chuyển từ một nước nhận FDI gia công sang một quốc gia hấp thụ và làm chủ công nghệ thông qua thế hệ FDI mới. Phóng viên Báo Nhân Dân trao đổi với Tiến sĩ Phan Hữu Thắng, Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam, nguyên Cục trưởng Đầu tư nước ngoài về vấn đề này.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2029 (Ảnh: CAO TÂN)

Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh hợp lực, kiến tạo và vươn tầm

Chiều 21/8, Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2029, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình hơn 30 năm xây dựng và phát triển của hội. Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dự và phát biểu.