Phú Quốc xin chủ trương đầu tư nhà máy xử lý rác khoảng 300 tỷ đồng

Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc vừa có tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang xin chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác công suất 300 tấn/ngày, với tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ đồng.
Bãi rác tạm Đồng Cây Sao ở xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc đang trong tình trạng quá tải, gây ô nhiễm nghiêm trọng.
Bãi rác tạm Đồng Cây Sao ở xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc đang trong tình trạng quá tải, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Ngày 4/4, tin từ Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc cho biết, địa phương vừa có tờ trình gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang xin chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác Bãi Bổn tại xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc.

Theo đề xuất, nhà máy có công suất nhà máy 300 tấn/ngày, bằng công nghệ đốt kết hợp với công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh, quy mô từ 10ha đến 14ha. Tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ đồng (bao gồm chi phí đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng xung quanh), bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh, giao Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc triển khai đầu tư theo quy định.

Sau khi dự án hoàn thành, chính quyền thành phố Phú Quốc sẽ tổ chức đấu thầu khai thác hoặc giao cho Ban Quản lý công trình đô thị Phú Quốc vận hành khai thác.

Theo Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc, rác thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày trên địa bàn thành phố được xem là vấn đề cấp thiết nhất trong nhiều rủi ro gây ô nhiễm môi trường, gây bức xúc cho người dân và du khách, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế, xã hội.

Vấn đề rác thải sinh hoạt ngày càng nhiều ảnh hưởng đến môi trường và du lịch ở Phú Quốc.

Vấn đề rác thải sinh hoạt ngày càng nhiều ảnh hưởng đến môi trường và du lịch ở Phú Quốc.

Hiện nay trên địa bàn thành phố Phú Quốc chưa có nhà máy xử lý rác nào hoạt động. Nhà máy xử lý rác Bãi Bổn, xã Hàm Ninh trước đây do Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Toàn Cầu làm chủ đầu tư đã bị thu hồi chủ trương đầu tư, chấm dứt hoạt động.

Sau đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã giao một công ty khác chạy thử nghiệm nhà máy xử lý rác Bãi Bổn với công suất 150 tấn/ngày. Tuy nhiên, trong quá trình nhà máy xử lý rác Bãi Bổn chạy thử nghiệm đã gặp phải sự phản đối của người dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang sau đó đã thu hồi chủ trương chạy thử nghiệm của công ty này.

Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phú Quốc, hiện mỗi ngày trên địa bàn thành phố có hơn 200 tấn rác thải sinh hoạt, trong đó thu gom và tập kết đạt 180 tấn. Bãi rác tạm Đồng Cây Sao, ở xã Cửa Dương đang trong tình trạng quá tải, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.