Kiên Giang: 4 năm thực hiện “Ngày vì môi trường Phú Quốc”, thu gom 816 tấn rác

Qua 4 năm thực hiện “Ngày vì môi trường Phú Quốc”, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức được 52 cuộc với khoảng 67.750 lượt người tham gia, thu gom được khoảng 816 tấn rác.
Lực lượng cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia thu gom rác ở thành phố Phú Quốc.
Lực lượng cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia thu gom rác ở thành phố Phú Quốc.

Ngày 6/7, Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc tổ chức sơ kết hoạt động “Ngày vì môi trường Phú Quốc” từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2023.

Theo đó, ngày thứ 7 tuần đầu tiên mỗi tháng được Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc chọn làm “Ngày vì môi trường Phú Quốc” với nhiều chủ đề khác nhau, phù hợp với tình hình địa phương, chủ yếu làm vệ sinh môi trường, giải quyết các điểm nóng về rác thải.

Qua 4 năm thực hiện “Ngày vì môi trường Phú Quốc” đã tổ chức được 52 cuộc với khoảng 67.750 lượt người tham gia, thu gom được khoảng 816 tấn rác.

“Ngày vì môi trường Phú Quốc” còn gắn với việc thực hiện kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương và các hoạt động, phong trào của địa phương bảo đảm phong phú, đa dạng, phù hợp với từng chủ đề, như kết hợp với các hoạt động trang trí đón Tết; thực hiện chương trình “Giờ vàng-đổi rác lấy quà”; thi vẽ tranh vì môi trường; thực hiện “Tuyến đường cây xanh”, “Tuyến đường hoa” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới gắn với tổ chức các hoạt động “Tết quân-dân”; tổ chức diễu hành bảo vệ môi trường và không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần trong tổ chức Tết Trung thu; ra mắt trạm tập kết xanh, xóa điểm đen về rác thải;…

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua "Ngày vì môi trường Phú Quốc".

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua "Ngày vì môi trường Phú Quốc".

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc Đoàn Văn Tiến, cho biết: “Ngày vì môi trường Phú Quốc” là hoạt động có ý nghĩa lớn do Ủy ban nhân dân thành phố phát động nhằm huy động sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia các hoạt động vì môi trường.

Từ khi triển khai kế hoạch, các hoạt động “Ngày vì môi trường Phú Quốc” đã có được sự tham gia tích cực của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các lực lượng vũ trang, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đã thu hút sự chú ý và tham gia của một số doanh nghiệp và người dân trên địa bàn thành phố Phú Quốc.

“Ngày vì môi trường Phú Quốc” là hoạt động có ý nghĩa lớn do Ủy ban nhân dân thành phố phát động nhằm huy động sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia các hoạt động vì môi trường.

Lãnh đạo thành phố Phú Quốc mong muốn, lực lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Phú Quốc phát huy vai trò nêu gương, vận động người dân tham gia phong trào tại nơi cư trú thông qua hoạt động vệ sinh, trang trí mặt tiền đường, khu vực trước nhà.

Thủ trưởng đơn vị giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động do mình quản lý (thông qua báo cáo bằng hình ảnh trên zalo,…); Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, lãnh đạo khu phố, ấp giám sát việc thực hiện trên địa bàn quản lý.

Lãnh đạo thành phố Phú Quốc kêu gọi tiếp tục tổ chức các hoạt động làm vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho khách du lịch và người dân về giữ gìn môi trường xanh-sạch-đẹp. Xây dựng các bãi biển, các cung đường, khu phố trở thành những địa điểm xanh, sạch, đẹp nhằm thu hút du khách đến với thành phố Phú Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.