Kiên Giang phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Sáng 19/5, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang đồng loạt tổ chức lễ phát động “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023, nhân kỷ niệm 133 năm sinh nhật Bác Hồ (19/5/1890-19/5/2023).
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 893 và thanh niên, phụ nữ trên địa bàn đơn vị đóng quân cùng tham gia trồng cây xanh.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 893 và thanh niên, phụ nữ trên địa bàn đơn vị đóng quân cùng tham gia trồng cây xanh.

Trung đoàn Bộ binh 893, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang là đơn vị làm điểm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức buổi lễ và ra quân trồng hơn 500 cây xanh.

Tại đây, có hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn Bộ binh 893 và đoàn viên thanh niên, phụ nữ xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang tham gia trồng cây xanh.

Lễ phát động “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023 tại Trung đoàn 893, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang.
Lễ phát động “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023 tại Trung đoàn 893, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang.

Phát động tại buổi lễ, Thiếu tá Nguyễn Văn Dệ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn bộ binh 893 nhắc lại sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm tới việc trồng cây, gây rừng và bảo vệ rừng.

Người đã dạy: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Với Người, trồng cây không phải là việc nông lâm đơn thuần, mà còn có ý nghĩa sâu sắc là giáo dục đạo đức lao động cho nhân dân, đặc biệt giáo dục ý thức cho con người trong việc bảo vệ môi trường sinh thái.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang đồng loạt ra quân trồng cây xanh.
Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang đồng loạt ra quân trồng cây xanh.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang nói chung, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 893 nói riêng đã tích cực hưởng ứng và tổ chức tốt “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trong khuôn viên doanh trại cơ quan, đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ rừng.

Chiến sĩ tham gia trồng cây xanh.
Chiến sĩ tham gia trồng cây xanh.

Qua đó, đã góp phần quan trọng vào việc phủ xanh đất trống, đồi trọc, phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, tạo cảnh quan doanh trại đơn vị xanh, sạch, đẹp bảo đảm tốt đời sống, sinh hoạt, làm việc của các đơn vị và xã hội. Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, tác dụng to lớn của việc trồng cây, gắn phong trào thi đua “người người trồng cây, đơn vị, cơ quan trồng cây” với xây dựng cơ quan, đơn vị “sáng-xanh-sạch-đẹp”…

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 893 nói riêng, các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang nói chung phối hợp chính quyền địa phương ra quân trồng khoảng 5.000 cây xanh trong khuôn viên doanh trại, đơn vị.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.