Phong trào hiến máu tình nguyện trong Quân đội: 15 năm lan tỏa nghĩa cử cao đẹp

15 năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trong Quân đội được triển khai ngày càng bài bản, khoa học, bảo đảm an toàn. Toàn quân đã tổ chức hàng nghìn đợt hiến máu, tiếp nhận hơn 528 nghìn đơn vị máu, góp phần kịp thời phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho quân nhân, nhân dân trong và ngoài Quân đội.

Lãnh đạo, Chỉ huy Trường Trung cấp Kỹ thuật Công binh, Binh chủng Công binh phối hợp Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức Ngày hội “Hiến máu cứu chữa đồng đội” năm 2025.
Lãnh đạo, Chỉ huy Trường Trung cấp Kỹ thuật Công binh, Binh chủng Công binh phối hợp Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức Ngày hội “Hiến máu cứu chữa đồng đội” năm 2025.

Ngày 27/3/2009, Bộ trưởng Quốc phòng ban hành Chỉ thị số 39/CT-BQP về việc đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện trong Quân đội. Từ chủ trương mang tính nhân văn sâu sắc ấy, đến nay, hiến máu tình nguyện đã trở thành một hoạt động thường xuyên, thiết thực, một biểu tượng đẹp của tình đồng chí, nghĩa đồng bào, góp phần khẳng định hình ảnh cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Chủ trương nhân văn - hành động thiết thực

Trong bối cảnh những năm 2008-2009, tình trạng khan hiếm máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh nhân trên cả nước nói chung và trong Quân đội nói riêng diễn ra thường xuyên. Nhằm hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện do Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu phát động, Bộ trưởng Quốc phòng đã ban hành Chỉ thị số 39/CT-BQP, xác định hiến máu tình nguyện là một nhiệm vụ chính trị-nhân đạo quan trọng của toàn quân. Trên cơ sở đó, Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần nay là Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật) được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam), Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các cơ quan, đơn vị toàn quân triển khai đồng bộ.

dong-doi-2.jpg
Học viên học viện Kỹ thuật Quân sự tích cực hưởng ứng Ngày hội “Hiến máu tình nguyện cứu người- Sinh mệnh của bạn và tôi”, năm 2021.

Hằng năm, trên cơ sở Chỉ thị số 39, Bộ Quốc phòng ban hành hướng dẫn, chỉ tiêu cụ thể và phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong toàn quân, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động. Nhờ sự chỉ đạo thống nhất, sâu sát của cấp ủy, chỉ huy các cấp, phong trào hiến máu tình nguyện nhanh chóng lan tỏa sâu rộng, đi vào nền nếp, trở thành việc làm thường xuyên, gắn với các phong trào thi đua, công tác dân vận, các ngày lễ lớn của dân tộc và Quân đội.

Trong 15 năm (từ năm 2009-2024) triển khai thực hiện Chỉ thị số 39/CT-BQP của Bộ trưởng Quốc phòng, toàn quân đã tổ chức hàng nghìn đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được hơn 528 nghìn đơn vị máu, quy đổi hơn 577 nghìn đơn vị tiêu chuẩn; thu hút gần 230 nghìn nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, với tổng lượng máu toàn phần ước tính 146.276.000ml máu. Các đơn vị máu này đã góp phần kịp thời phục vụ cấp cứu, điều trị cho quân nhân, nhân dân trong và ngoài Quân đội.

dong-doi-6.jpg
Điều chế máu và các chế phẩm máu tại Khoa Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, năm 2023.

15 năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trong toàn quân được tổ chức ngày càng bài bản, khoa học, an toàn. Phong trào cũng trở thành cầu nối nghĩa tình quân-dân. Nhiều chiến dịch hiến máu kết hợp dân vận được tổ chức ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

Các đơn vị như Học viện Quân y, Học viện Kỹ thuật Quân sự, trường Sĩ quan Lục quân 1, trường Sĩ quan Lục quân 2, trường Quân sự Quân khu 7, trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải Quân, trường Sĩ quan Công binh, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn (nay là Binh đoàn 20), Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội Viettel… đã trở thành những “điểm sáng” trong phong trào hiến máu tình nguyện toàn quân.

Nhiều mô hình sáng tạo ra đời, tiêu biểu như “Ngân hàng máu sống”, “Ngày hội hiến máu nhân đạo”, “Tuần lễ hồng Quân đội nhân dân Việt Nam”, “Giọt hồng tri ân”, “Lễ hội Xuân hồng”... Mỗi chương trình không chỉ là dịp để cán bộ, chiến sĩ thể hiện tấm lòng nhân ái mà còn là ngày hội của tình đồng chí, nghĩa đồng bào, lan tỏa tinh thần “mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”. Ở nhiều đơn vị, phong trào hiến máu tình nguyện đã trở thành tiêu chí thi đua, là một phần trong xây dựng môi trường văn hóa quân sự mới. Những người lính trẻ, dù ở tuyến đầu biên cương hay nơi hải đảo xa xôi, luôn sẵn sàng hiến máu khi có tình huống khẩn cấp.

Cùng với đó, nhiều “ngân hàng máu sống” được thành lập tại đơn vị, sẵn sàng hiến máu khẩn cấp, góp phần cứu chữa kịp thời đồng đội và nhân dân vùng sâu, vùng xa.

dong-doi-3.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không-Không quân được kiểm tra sàng lọc trước khi lấy máu tại Chương trình “Hành trình Đỏ” hiến máu tình nguyện, năm 2024.

Hiến máu cứu người - những tấm gương sáng của người lính Bộ đội Cụ Hồ

Từ phong trào hiến máu, đã xuất hiện hàng nghìn tấm gương tiêu biểu - những con người thầm lặng nhưng tỏa sáng. Có đồng chí hơn 30 lần hiến máu, coi đó như “một phần nhiệm vụ của người lính”. Có đồng chí vừa thực hiện nhiệm vụ, vừa tham gia hiến máu cấp cứu nạn nhân tai nạn giao thông trên đường hành quân. Ở đâu có người cần, ở đó có màu áo lính. Không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo, phong trào hiến máu còn góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân-dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Quân đội.

Trong nhiều chiến dịch hiến máu do Bộ Quốc phòng phát động, hình ảnh người lính Cụ Hồ xếp hàng hiến máu đã trở nên quen thuộc, trở thành biểu tượng của lòng nhân ái, của trách nhiệm công dân, của tình yêu thương con người. Phong trào hiến máu trong Quân đội cũng được Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Bộ Y tế và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao, nhiều tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng.

dong-doi-4.jpg
Học viện Hải quân, Quân chủng Hải quân trao giấy chứng nhận tham gia hiến máu tình nguyện cho các học viên, năm 2025.

Sáng sớm một ngày đầu hè, trong khuôn viên Bệnh viện Quân y 103, từng hàng dài cán bộ, học viên, chiến sĩ nối nhau chờ đến lượt hiến máu. Giữa không khí rộn ràng tiếng cười nói là những ánh mắt ánh lên niềm tự hào.

“Được hiến máu là vinh dự của chúng tôi”, Thượng sĩ Nguyễn Tuấn Anh, học viên năm cuối Học viện Quân y, chia sẻ. Anh kể: “Lần đầu hiến máu, tôi hơi lo, nhưng khi biết giọt máu của mình có thể cứu sống người bệnh, tôi thấy hạnh phúc và tự hào. Từ đó, năm nào tôi cũng đăng ký tham gia”. Đến nay, Tuấn Anh đã 6 lần hiến máu và còn vận động nhiều đồng đội cùng tham gia nghĩa cử cao đẹp này.

Còn ở Quân khu 9, hình ảnh những người lính trẻ xếp hàng hiến máu sau giờ huấn luyện đã trở thành quen thuộc. Trung tá Huỳnh Trường Xuyên - Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn 20, Sư đoàn 330 cho biết: “Khi nhận được thông báo đơn vị tổ chức hiến máu, anh em không ai do dự. Nhiều đồng chí vừa hành quân dã ngoại về vẫn xin đăng ký. Có đồng chí hiến máu lần thứ 12 nhưng vẫn nói ‘nếu cần, tôi vẫn sẵn sàng’”.

Trong Quân đội, hiến máu không chỉ là phong trào mà còn là biểu hiện của tinh thần sẵn sàng vì sự sống của đồng chí, đồng bào. Nhiều sự sống được hồi sinh, nhiều mảnh đời được vỡ òa hạnh phúc nhờ dòng máu hiến tặng ấy. Như câu chuyện của một người bệnh từng trải qua hàng chục ca phẫu thuật, nhận tổng cộng hơn 100 lít máu trong suốt hành trình chống chọi bệnh tật.

dong-doi-5.jpg
Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5G (Học viện Quân y) bảo đảm máu và các chế phẩm máu kịp thời điều trị bệnh nhân Covid-19, năm 2021.

Một người bệnh của Bệnh viện Quân y 175 chia sẻ: “Tôi bị bệnh hiểm nghèo, phải truyền máu gần như cả đời. Các bác sĩ nói tổng lượng máu tôi nhận được đã vượt qua 100 lít. Tôi biết trong người mình có máu của bao nhiêu người lính. Nếu không có những người hiến máu, có lẽ tôi đã không còn ở đây hôm nay. Mỗi giọt máu với tôi là một món quà vô giá - là tấm lòng của những người tôi chưa từng gặp, nhưng đã cứu sống tôi bằng chính sự hy sinh thầm lặng của họ…”.

Tại Bệnh viện Quân y 354, với bí danh thân thương “Ngân hàng máu di động”, Trung tá, Quân nhân chuyên nghiệp Lê Thị Huế (nhân viên Khoa Dược, Bệnh viện Quân y 354) đã có 94 lần hiến máu - 94 lần trao gửi sự sống. Chị Huế đã trở thành biểu tượng của lòng nhân ái trong Quân đội.

Chị tâm sự: "Lần đầu tiên tôi hiến máu, lúc đó cảm giác rất lo sợ, nhưng khi biết túi máu của mình giúp đồng đội qua khỏi, tôi thấy một niềm vui khó tả. Rồi dần dần, hiến máu trở thành một thói quen. Cứ mỗi lần nghe có đợt phát động, tôi lại đăng ký. Có khi đi một mình, có khi rủ chồng, rủ đồng đội đi cùng. Nhiều người hỏi tôi sao hiến máu nhiều thế, có sợ ảnh hưởng sức khỏe không?, lúc đó tôi chỉ cười và đáp: “Máu cho đi rồi sẽ lại sinh ra. Nhưng nếu ai đó mất đi vì thiếu máu, họ sẽ chẳng thể nào trở lại”!"

hues.jpg
Trung tá, Quân nhân chuyên nghiệp Lê Thị Huế (thứ 3 từ phải sang) nhận quà tặng từ Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại sự kiện Chủ tịch Quốc hội gặp mặt người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024.

Hướng tới chặng đường mới

15 năm qua, hàng nghìn tập thể, cá nhân trong toàn quân đã được các cấp, các ngành tôn vinh, khen thưởng vì thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện. Nhưng có lẽ, phần thưởng lớn nhất không phải là những thành tích hay danh hiệu, mà là niềm hạnh phúc khi biết giọt máu của mình đã cứu được một sinh mạng. Hiến máu đã trở thành “hành trình của trái tim”, là sợi dây gắn kết người lính với nhân dân, thể hiện sâu sắc phẩm chất “Vì nhân dân quên mình” của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Như lời Đại tá Nguyễn Như Thành - Phó Trưởng Phòng Quân y, Quân khu 5 chia sẻ trong một buổi lễ tuyên dương: “Không ai trong chúng tôi nghĩ mình làm điều gì lớn lao. Hiến máu đơn giản chỉ là chia sẻ sự sống. Từ những hành động giản dị ấy, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” càng trở nên sáng ngời giữa đời thường. Bởi với họ, “cho đi là còn mãi”, “cứu người là mệnh lệnh không cần chờ chỉ huy”.

dong-doi-7-3782.png
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức gặp mặt tri ân các đơn vị, cá nhân tham gia “Hiến máu cứu chữa đồng đội”, năm 2024.

Qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 39/CT-BQP, có thể thấy rằng, hiến máu tình nguyện trong Quân đội đã trở thành phong trào sâu rộng, bền vững, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện rõ bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam. Những kết quả đạt được là minh chứng sinh động cho tình đồng chí, nghĩa đồng bào, cho tinh thần “vì người khác mà sống” của người lính thời bình.

Bước sang giai đoạn 2026-2035, trước yêu cầu ngày càng cao của công tác quân y và nhiệm vụ bảo đảm sức khỏe bộ đội, phong trào hiến máu tình nguyện sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, đổi mới và phát triển bền vững hơn nữa. Đó không chỉ là phong trào, mà là một phần trong chiến lược bảo đảm y tế bền vững của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Colab)

Điểm sáng về kết nối đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo bền vững

Sau gần 4 năm triển khai, công tác hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các huyện nghèo (theo đơn vị hành chính cũ) đã ghi nhận những điểm sáng. Nhiều địa phương đã kết nối thành công giữa việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Một góc phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đô thị văn minh ven sông Tiền

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cao Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống. Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông nội ô và kết nối liên vùng, hình thành không gian thương mại-dịch vụ-du lịch ven sông hiện đại, được xác định là một trong bốn đột phá của nhiệm kỳ.

Tàu cổ tại thời điểm nổi lên sau cơn bão số 13.

Giải mã thông điệp từ tàu cổ trên biển Hội An

Sau bão số 13 đầu tháng 11, biển Thịnh Mỹ (phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) hé lộ một bí ẩn cổ xưa: Xác con tàu cổ trồi lên từ lớp cát dày như một thông điệp nhắc nhớ về một Hội An hưng thịnh, từng là trung tâm thương mại nối kết Đông Nam Á.