Phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, chiều 13/10, Liên đoàn Lao động và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên tổ chức trao đổi, thống nhất phối hợp các nội dung phối hợp phát triển đoàn viên, tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp.
Đồng chí Tẩn Minh Long, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà lưu niệm, chúc mừng các doanh nhân, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên.
Đồng chí Tẩn Minh Long, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà lưu niệm, chúc mừng các doanh nhân, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên.

Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các doanh nhân, doanh nghiệp thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Tẩn Minh Long, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên cũng gửi lời cảm ơn các doanh nhân, doanh nghiệp Điện Biên đã luôn đồng hành, ủng hộ các hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động; nhất là đoàn viên, người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, bão lũ.

Đồng chí Tẩn Minh Long cho biết: Hiện nay, tỉnh có 31.147 đoàn viên công đoàn sinh hoạt tại 948 công đoàn cơ sở. Trong đó, có 899 công đoàn cơ sở thuộc khu vực hành chính sự nghiệp; 49 công đoàn cơ sở doanh nghiệp và loại hình khác.

Tuy số lượng công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp tại Điện Biên không nhiều, nhưng các doanh nghiệp, doanh nhân Điện Biên luôn quan tâm, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và các cấp công đoàn chăm lo đoàn viên, người lao động, người nghèo.

Riêng 9 tháng qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức thăm, tặng hàng chục nghìn suất quà đến công nhân, đoàn viên, người lao động với tổng trị trí hơn 12,4 tỷ đồng; trao 21 nhà "Mái ấm công đoàn" hỗ trợ 21 đoàn viên khó khăn về nhà ở.

Vào các dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước, địa phương, công đoàn cơ sở các công ty, doanh nghiệp: Hoa Ba, Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên, Công ty số 6… đã tổ chức "Bữa cơm công đoàn" tri ân người lao động.

"Các hoạt động thiết thực, việc làm trách nhiệm của các cấp công đoàn, tổ chức công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn tỉnh góp phần quan trọng cổ vũ, thu hút đoàn viên, người lao động tham gia; xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng phát triển vững mạnh" - đồng chí Tẩn Minh Long, khẳng định.

Cảm ơn sự quan tâm của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh và các đồng chí lãnh đạo liên đoàn dành cho doanh nhân, doanh nghiệp, thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Nguyễn Chí Ba, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên cho biết: Ngoài chăm lo, bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp hội viên, trong tôn chỉ hoạt động, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp thành viên luôn coi trọng chăm lo đời sống người lao động; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện; cùng cấp ủy, chính quyền địa phương dành sự quan tâm vật chất, tinh thần đến người nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương.

Từ đầu năm 2024 đến nay, hiệp hội và các doanh nghiệp hội viên đã thăm, hỗ trợ người lao động, người nghèo hơn chục tỷ đồng giúp người nghèo vơi bớt khó khăn.

Thời gian tới, hiệp hội sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương, các cấp công đoàn thực hiện các hoạt động chăm lo đời sống người nghèo, đoàn viên…

Từ nguồn hỗ trợ của các doanh nghiệp, doanh nhân tại Điện Biên, thời gian qua, các cấp công đoàn tỉnh Điện Biên đã thực hiện nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn.

Từ nguồn hỗ trợ của các doanh nghiệp, doanh nhân tại Điện Biên, thời gian qua, các cấp công đoàn tỉnh Điện Biên đã thực hiện nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn.

Nhất trí cao với đề nghị của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc phối hợp tuyên truyền, phát triển tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp, tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cũng cho biết, hiệp hội sẽ tăng cường tổ chức hoạt động đối thoại với chính quyền, các cấp, các ngành để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tạo động lực để doanh nghiệp hoạt động ngày càng hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Đặc biệt, quá trình hoạt động sẽ thường xuyên trao đổi với Liên đoàn Lao động tỉnh để cùng phối hợp chăm lo tốt hơn quyền lợi của đoàn viên, người lao động.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".