Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự Lễ khánh thành nhà máy sản xuất Hana Micron Vina 2 tại Bắc Giang

Ngày 16/9, Công ty TNHH Hana Micron Vina (Hàn Quốc) có trụ sở tại Khu công nghiệp (KCN) Vân Trung, huyện Việt Yên (Bắc Giang) tổ chức khánh thành dự án nhà máy sản xuất Hana Micron Vina 2.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng các đại biểu ấn nút khánh thành nhà máy.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng các đại biểu ấn nút khánh thành nhà máy.

Tới dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ; Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang; đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.

    Cùng dự có ông Choi YoungSam, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam; ông Kang SeogHoon, Chủ tịch Ngân hàng KDB Hàn Quốc; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

    Tại buổi lễ, ông Choi ChangHo, Chủ tịch Tập đoàn Hana Micron cho biết, ngay từ thời kỳ đầu khởi nghiệp, Công ty Hana Micron đã hướng đến trở thành doanh nghiệp toàn cầu chuyên đóng gói và kiểm định chất bán dẫn.

    Doanh nghiệp đã thành công, đạt được kết quả tốt tại thị trường Việt Nam như hôm nay là do không ngừng vượt khó, hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu trong nước và quốc tế.

    Đầu tư dự án trên tổng quy mô 66.000m2, năm 2022, công ty đã hoàn thiện và đưa nhà máy 1 đi vào sản xuất.

    Ngày 16/9/2023, Hana Micron Vina khánh thành, đưa vào vận hành nhà máy 2.

    Đến năm 2025, Công ty có kế hoạch tăng tổng mức đầu tư lên hơn 1 tỷ USD, doanh thu dự kiến đạt 800 triệu USD và tạo việc làm cho khoảng 4 nghìn lao động.

    Hana Micron Vina tại Việt Nam là cơ sở sản xuất số 1 trong hoạt động kinh doanh toàn cầu của Hana Micron, nhân lực tuyển dụng tại Việt Nam sẽ chiếm 70% trong tổng số nhân lực.

    Theo kế hoạch, dự kiến năm nay, doanh thu của công ty đạt 300 triệu USD.

    Phát biểu chúc mừng doanh nghiệp, đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang thông tin, Bắc Giang là địa phương có độ mở nền kinh tế rất lớn và đang là điểm đến đầu tư hấp dẫn, tin cậy, an toàn của nhiều nhà đầu tư nước ngoài (FDI).

    Trong đó, với 345 dự án, Hàn Quốc đang là quốc gia đứng thứ nhất về số dự án, đứng thứ hai về tổng vốn đăng ký đầu tư vào tỉnh Bắc Giang.

    Công ty Hana Micron Vina là một trong số các doanh nghiệp Hàn Quốc đã tin tưởng, lựa chọn đầu tư tại tỉnh Bắc Giang.

    Quá trình đầu tư, công ty luôn chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam và tỉnh Bắc Giang; bước đầu tổ chức sản xuất, kinh doanh ổn định, hiệu quả.

    Năm 2022, công ty tiếp tục mở rộng đầu tư, sản xuất; điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư dự án lên gần 600 triệu USD; trở thành một trong những dự án có suất vốn đầu tư/ha lớn nhất (khoảng 90 triệu USD/ha), gấp khoảng 8 lần suất vốn đầu tư trung bình của các dự án FDI tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện nay.

    Tỉnh Bắc Giang xác định dự án của Công ty Hana Micron Vina có ý nghĩa quan trọng đối với kinh tế-xã hội của địa phương; đây là dự án sản xuất chất bán dẫn đầu tiên tại miền bắc. Việc triển khai thực hiện hiệu quả dự án sẽ là nền tảng cho định hướng phát triển hệ sinh thái sản xuất chất bán dẫn trong tỉnh Bắc Giang nói riêng và tại miền bắc nói chung.

    Đồng thời là cơ hội để tỉnh Bắc Giang thu hút nhiều hơn nữa các dự án công nghệ cao phù hợp với chủ trương, chiến lược thu hút đầu tư của Chính phủ và định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

    Để đồng hành cùng Hana Micro Vina, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã thành lập 1 tổ công tác chuyên trách hỗ trợ công ty trong suốt quá trình triển khai dự án; bảo đảm cho dự án được triển khai thuận lợi.

    Đến thời điểm này, công ty đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan và hoàn thành xây dựng các hạng mục công trình, lắp đặt máy móc thiết bị để đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

    Tại đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái và các đại biểu nhấn nút khánh thành nhà máy sản xuất Hana Micron Vina 2, thăm khu sản xuất của nhà máy mới.

    Công ty trao kỷ niệm chương cho các cá nhân có đóng góp lớn cho nhà máy, doanh nghiệp.

    Có thể bạn quan tâm

    Bổ sung vốn điều lệ cho Agribank, tiếp thêm nguồn lực cho sứ mệnh phục vụ “Tam nông” và các động lực tăng trưởng.

    Bổ sung vốn điều lệ cho Agribank - Nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng chuẩn mực quốc tế

    Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1206/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương về mức vốn đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) giai đoạn 2025-2027 tương ứng với số lợi nhuận còn lại thực nộp ngân sách Nhà nước giai đoạn 2025-2027, số tiền 29.690 tỷ đồng.

    Bãi đỗ ô tô/ xe máy tại tuyến phố Lý Thái Tổ là một trọng 7 điểm đỗ đầu tiên thí điểm thu phí điện tử nhận được rất nhiều phản hồi tích cực của người dân.

    Sớm nhân rộng mô hình bãi đỗ xe thông minh thu phí điện tử

    Khi công nghệ chạm đến những nhu cầu đời thường nhất của người dân như chiếc vé gửi xe, đó là lúc triết lý "Số hóa vị dân sinh" được hiện thực hóa một cách trọn vẹn nhất. Việc áp dụng thu phí điện tử không dừng tại hạ tầng giao thông tĩnh tại Hà Nội thời gian qua đã chứng minh tính đúng đắn của quyết sách hợp lòng dân.

    [Video] Tăng trưởng 2 con số: Doanh nghiệp là trung tâm của chiến lược tăng trưởng

    [Video] Tăng trưởng 2 con số: Doanh nghiệp là trung tâm của chiến lược tăng trưởng

    Sáng 8/7, tại trụ sở Báo Nhân Dân, đã diễn ra Hội thảo “Tăng trưởng 2 con số - Động lực từ doanh nghiệp”. Đây là diễn đàn trao đổi về các giải pháp cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng thực chất, hiệu quả, đồng thời đề xuất giải pháp khơi thông nguồn lực doanh nghiệp phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

    Các bộ, ngành và địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. (Ảnh: TTXVN)

    Giải ngân đầu tư công mới đạt 35,5% kế hoạch

    Đến hết ngày 30/6/2026, cả nước giải ngân gần 357 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 35,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Dù giá trị giải ngân tăng hơn 38 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tiến độ vẫn chịu tác động của nhiều khó khăn, nhất là giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu và tiến độ một số dự án trọng điểm.

    Quảng Ninh đang hướng đến trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

    Quảng Ninh GRDP tăng hơn 11%, đứng thứ 4 cả nước

    Sáu tháng đầu năm 2026, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới nhưng tỉnh Quảng Ninh vẫn đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội.

    Ảnh minh họa.

    Chứng khoán ngày 8/7: Nhóm năng lượng và ngân hàng dẫn dắt, VN-Index tăng 5,45 điểm

    Phiên giao dịch ngày 8/7, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì sắc xanh khi dòng tiền tập trung vào các nhóm năng lượng, ngân hàng và bán lẻ. VN-Index tăng 5,45 điểm lên 1.853,7 điểm, trong bối cảnh thanh khoản toàn thị trường cải thiện lên hơn 19.279 tỷ đồng dù khối ngoại quay lại bán ròng hơn 578 tỷ đồng.

    Sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục duy trì vị thế dẫn dắt, đóng góp chủ yếu vào mức tăng trưởng GRDP 8,21% của tỉnh Gia Lai trong 6 tháng đầu năm 2026.

    Gia Lai: GRDP sáu tháng đầu năm 2026 tăng trưởng 8,21%

    Sáu tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Gia Lai tiếp tục duy trì đà phục hồi và phát triển ổn định. Nhiều chỉ tiêu cốt lõi đạt kết quả tích cực, tạo tiền đề thuận lợi để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả năm.

    Dòng Cổ Chiên bồi đắp đôi bờ Vĩnh Long (Ảnh: Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Vĩnh Long)

    Cổ Chiên: Từ dòng sông mở cõi đến cách viết tiếp tương lai

    Tại Vĩnh Long, có một dòng sông đặc biệt mang tên Cổ Chiên. Hơn ba thế kỷ qua, dòng sông ấy đã mở lối cho những lớp lưu dân xuôi về phương Nam, bồi đắp nên Long Hồ - vùng đất từng là trung tâm của miền Tây Nam Bộ, nuôi dưỡng những làng nghề trứ danh, những bậc hiền tài và một truyền thống văn hóa đặc sắc.