Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Hàn Quốc hợp tác, phát triển đầu tư tại Việt Nam

Chiều 23/6, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp Chủ tịch Liên đoàn giới Chủ các doanh nghiệp Hàn Quốc, Chủ tịch Tập đoàn CJ Sohn Kyung Shik đang thăm và làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vui mừng nhận thấy ngày càng nhiều doanh nghiệp lớn, toàn cầu của Hàn Quốc có hoạt động kinh doanh, đầu tư hiệu quả tốt tại Việt Nam.
Quang cảnh buổi tiếp.
Quang cảnh buổi tiếp.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, để thúc đẩy mạnh hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của 2 nước, rất cần sự đi đầu của các doanh nghiệp, trong đó có Tập đoàn CJ. Việt Nam cam kết ủng hộ các doanh nghiệp Hàn Quốc nói chung và Tập đoàn CJ nói riêng tăng cường hơn nữa phát triển hợp tác đầu tư với doanh nghiệp Việt Nam ở những lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu.

Tại buổi tiếp, chào mừng Chủ tịch Liên đoàn giới Chủ các doanh nghiệp Hàn Quốc, Chủ tịch Tập đoàn CJ Sohn Kyung Shik sang thăm Việt Nam cùng Đoàn đại biểu cấp cao Hàn Quốc do Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân dẫn đầu, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, một trong những trọng tâm hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc là thương mại, đầu tư…. Việc rất nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đến với Việt Nam lần này là chỉ dấu cho thấy sự phát triển hợp tác ngày càng mạnh mẽ giữa hai nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hoan nghênh Chủ tịch Liên đoàn giới Chủ các doanh nghiệp Hàn Quốc, Chủ tịch Tập đoàn CJ và các thành viên của Đoàn đến thăm và tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư tại Việt Nam.

Chủ tịch Liên đoàn giới Chủ các doanh nghiệp Hàn Quốc, Chủ tịch Tập đoàn CJ Sohn Kyung Shik phát biểu bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dành thời gian đón tiếp Đoàn đại biểu của Liên đoàn giới Chủ các doanh nghiệp Hàn Quốc và Tập đoàn CJ. Thông qua chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc, việc hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước sẽ tăng cường mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Chủ tịch Liên đoàn giới Chủ các doanh nghiệp Hàn Quốc, Chủ tịch Tập đoàn CJ Sohn Kyung Shik cho biết, Tập đoàn CJ đã phát triển kinh doanh, đầu tư một số lĩnh vực ở Việt Nam và chuẩn bị xây dựng Trung tâm logistics ở Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời đã quyết định mở rộng đầu tư ở một số lĩnh vực khác tại Việt Nam, trong đó có các lĩnh vực: sinh học, công nghiệp văn hóa, điện ảnh, âm nhạc…

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Việt Nam luôn nỗ lực tối đa để cải thiện môi trường đầu tư để các doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư vào Việt Nam.

Quan tâm, trao đổi những công việc các doanh nghiệp Hàn Quốc nói chung và Tập đoàn CJ đang tiến hành ở Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, những lĩnh vực mà CJ đang hoạt động kinh doanh ở Việt Nam là những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên và sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Khẳng định quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc đã đạt được những kết quả thực chất trên tất cả các lĩnh vực, trong đó thương mại và đầu tư là điểm sáng của 2 nước trong nhiều năm qua, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chia sẻ đã có cuộc Hội đàm rất thành công với Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk Yeol, trong đó hai bên thống nhất chú trọng thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mạnh mẽ và thực chất hơn nữa, nhất là các lĩnh vực còn nhiều dư địa.

Việt Nam và Hàn Quốc sẽ vững bước hướng tới tương lại với tư cách là những đối tác tốt, người bạn tốt và thông gia tốt, bởi 2 nước đã có rất nhiều cặp cô dâu, chú rể đã và đang sinh sống, làm việc hòa thuận, hạnh phúc.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Việt Nam luôn nỗ lực tối đa để cải thiện môi trường đầu tư để các doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư vào Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.