Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra hoạt động nuôi trồng thủy sản tại huyện Vân Đồn

Ngày 7/2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đi thăm, kiểm tra hoạt động nuôi trồng thủy sản tại huyện Vân Đồn. Cùng đi có đồng chí Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Vân Đồn, Quảng Ninh.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Vân Đồn, Quảng Ninh.

Thăm, kiểm tra thực tế hoạt động nuôi trồng thủy sản tại Hợp tác xã Thủy sản Trung Nam và Hợp tác xã Làng chài Bái Tử Long, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng của các hợp tác xã trong việc khắc phục hậu quả cơn bão số 3, nhanh chóng khôi phục sản xuất, đồng thời, động viên các hợp tác xã chú trọng hơn nữa việc đầu tư chuyển đổi công nghệ nuôi theo hướng hiện đại, bền vững hơn; quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường để có thể kết hợp nuôi trồng với phát triển du lịch.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trò chuyện, nắm bắt tình hình nuôi trồng thủy sản tại Hợp tác xã Thủy sản Trung Nam, xã Đông Xá.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trò chuyện, nắm bắt tình hình nuôi trồng thủy sản tại Hợp tác xã Thủy sản Trung Nam, xã Đông Xá.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, để phát triển bền vững ngành nuôi biển trong thời gian tới, bên cạnh sự nỗ lực của các hợp tác xã, doanh nghiệp thì các chính sách hỗ trợ về phía các cơ quan quản lý nhà nước cũng cần phải được triển khai hiệu quả hơn.

Đặc biệt công tác giao khu vực biển, trên cơ sở Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt, các bộ, ngành liên quan cần nghiên cứu, đề xuất đơn giản hóa một số thủ tục hành chính về giao khu vực biển hiện nay. Đồng thời, phân cấp mạnh hơn nữa cho chính quyền địa phương, bảo đảm thủ tục giao khu vực biển được triển khai thực hiện hiệu quả hơn ở cấp địa phương.

Qua đó, tạo điều kiện để tất cả các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nuôi trồng thủy sản trên biển đều được giao khu vực biển theo đúng quy định để ổn định sản xuất.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Ninh cần khai thác hiệu quả hơn hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc phát triển lĩnh vực nuôi trồng thủy sản đã được đầu tư, đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành đề xuất cơ chế hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã nuôi trồng thủy sản tham gia bảo hiểm nông nghiệp; hỗ trợ xây dựng thương hiệu cũng như cơ sở dữ liệu về môi trường đối với từng vùng nuôi; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư các dự án bảo quản, chế biến sâu.

Từ đó, từng bước hình thành chuỗi sản xuất, chế biến đồng bộ trong lĩnh vực thủy sản, góp phần nâng cao giá trị kinh tế của lĩnh vực này; Bên cạnh đó, địa phương phải tiếp tục tạo điều kiện để chuyển đổi mạnh hơn nữa ngành thủy sản theo hướng giảm đánh bắt, tăng nuôi trồng.

Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng, từng bước, đưa ngành nuôi biển thực sự đạt được những bước phát triển bền vững hơn, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng quà động viên Hợp tác xã Thủy sản Trung Nam.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng quà động viên Hợp tác xã Thủy sản Trung Nam.

Với diện tích nuôi trồng thủy sản trên biển lớn nhất trên địa bàn tỉnh, Vân Đồn là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản do ảnh hưởng của cơn bão số 3 tháng 9/2024.

Ngay sau bão, tỉnh Quảng Ninh và huyện Vân Đồn đã kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ đối với các trường hợp bị thiệt hại; đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ giao biển đã tạo điều kiện để các hợp tác xã, doanh nghiệp sớm ổn định sản xuất.

Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 5.400ha giàn bè nuôi hàu đã được khôi phục, diện tích xuống giống đạt hơn 2.600ha, tăng so với thời điểm trước bão; khôi phục 6.400 ô lồng, bè nuôi cá.

Có thể bạn quan tâm

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.