Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trồng cây đầu Xuân tại Quảng Ninh

Sáng 7/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tham dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ 2025 tại khu vực Hồ Yên Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Lễ Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ 2025.
Lễ Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ 2025.

Tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các đại biểu đã tham gia trồng 1.100 cây thông Caribe trên diện tích 1ha tại khu vực hồ Yên Trung, khu Cửa Ngăn, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí.

Trò chuyện với chính quyền và nhân dân thành phố Uông Bí, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc trồng cây đầu xuân không chỉ mang ý nghĩa tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã khởi xướng phong trào Tết trồng cây từ năm 1959, mà còn thể hiện trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng một Việt Nam xanh, phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tham gia trồng cây hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ 2025.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tham gia trồng cây hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ 2025.

Quảng Ninh là địa phương có diện tích rừng ổn định và tăng qua từng năm, chất lượng rừng từng bước được nâng cao theo hướng bền vững, tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định 55%.

Tuy nhiên, tháng 9 năm 2024 vừa qua, bão số 3 (bão Yagi) đã gây thiệt hại lớn với 128.000ha bị gãy đổ, tỷ lệ che phủ rừng giảm còn khoảng 42%, tổng giá trị thiệt hại ước hơn 5.000 tỷ đồng.

Để từng bước phục hồi rừng sau bão, năm 2025, Quảng Ninh đặt mục tiêu trồng lại gần 32.000ha rừng, gồm 2.724ha rừng phòng hộ và 29.123ha rừng sản xuất.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Phạm Xuân Ấn phát biểu tại lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ 2025.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Phạm Xuân Ấn phát biểu tại lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ 2025.

Phát biểu tại lễ phát động trồng cây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Phạm Xuân Ấn nhấn mạnh, đây là con số lớn chưa từng có, gấp 2,4 lần so với chỉ tiêu trồng rừng năm 2024, thể hiện quyết tâm rất cao của tỉnh trong công tác phát triển, khôi phục sản xuất lĩnh vực lâm nghiệp sau bão. Đây là một nỗ lực quyết tâm rất lớn của tỉnh Quảng Ninh.

Với việc triển khai trồng 1.100 cây thông Caribe tại cánh rừng mang thông điệp hết sức quan trọng và ý nghĩa thể hiện sự quyết tâm chung tay đồng hành, đoàn kết của các dân tộc tỉnh Quảng Ninh vượt qua khó khăn, thách thức, thiên tai, thực hiện tái thiết, tái cơ cấu ngành lâm nghiệp bền vững giúp đưa kinh tế rừng tỉnh Quảng Ninh nhanh chóng phục hồi và phát triển.

Các lực lượng tham gia trồng cây sau lễ phát động.

Các lực lượng tham gia trồng cây sau lễ phát động.

Việc phát động Tết trồng cây đầu Xuân không chỉ là hoạt động thường niên mà còn khẳng định quyết tâm của Chính phủ, các địa phương trong việc phủ xanh cảnh quan sinh thái, góp phần bảo vệ nguồn nước, cải thiện chất lượng không khí và nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ rừng, hướng tới một môi trường sống xanh, sạch, đẹp cho các thế hệ mai sau.

Sau sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và đoàn công tác tiếp tục chương trình làm việc tại huyện Vân Đồn, kiểm tra tình hình phục hồi sản xuất nuôi biển sau bão Yagi.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.