Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng quà Tết cho gia đình chính sách, công nhân tại Đồng Nai

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ngày 9/1, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng Đoàn công tác Trung ương đã tham dự buổi họp mặt, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Đồng Nai.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng quà cho công nhân tỉnh Đồng Nai.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng quà cho công nhân tỉnh Đồng Nai.

Tại buổi họp mặt, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tặng 400 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Đồng Nai. Tổng trị giá các phần quà 520 triệu đồng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến với mọi người, mọi nhà có một cái Tết đầm ấm, đón năm mới an khang thịnh vượng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, năm 2024, tăng trưởng kinh tế của nước ta đạt 7,09%, vượt mục tiêu đề ra, thuộc một trong những nước có tăng trưởng cao của thế giới. Quy mô nền kinh tế đã tăng lên, xếp thứ 33 trong các nền kinh tế của toàn cầu. Đây là điều rất đáng mừng với đất nước chúng ta.

Riêng tỉnh Đồng Nai đạt tăng trưởng 8,02%, trên mức trung bình của cả nước, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế của đất nước. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện đang tiến hành rất nhiều công trình trọng điểm quốc gia, như sân bay Long Thành và hệ thống giao thông kết nối. Khi hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ tạo động lực mới cho Đồng Nai phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Đồng Nai là một trong những địa phương dẫn đầu về phát triển công nghiệp, thu hút hơn 1 triệu công nhân đang làm việc. Do đó, việc chăm lo chính sách đối với công nhân, người lao động là hết sức quan trọng.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành và tỉnh Đồng Nai rà soát, nghiên cứu các chính sách để nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Đồng thời lưu ý, tỉnh Đồng Nai cần sớm hoàn thành mục tiêu xây nhà ở xã hội cho công nhân lao động, chú trọng bố trí quỹ đất về phát triển nhà ở cho người lao động.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra tại văn phòng các nhà thầu dự án sân bay Long Thành.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra tại văn phòng các nhà thầu dự án sân bay Long Thành.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác Trung ương đã đến kiểm tra tiến độ dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Tại công trường dự án sân bay Long Thành, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã kiểm tra tiến độ gói thầu 4.7 (thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình sân đỗ tàu bay và các công trình khác); gói thầu 5.10 (xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị nhà thầu đẩy nhanh thi công các gói thầu để kịp về đích đúng tiến độ đề ra. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), các nhà thầu, đơn vị thi công quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho anh chị em công nhân, nhất là trong thời gian Tết. Cùng với đó, bảo đảm an toàn trên công trường, nhất là khi thi công ở độ cao hàng chục mét đối với nhà ga hành khách.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng quà động viên các đơn vị thi công dự án sân bay Long Thành.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng quà động viên các đơn vị thi công dự án sân bay Long Thành.

Sau khi thăm công trường, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đến thăm, kiểm tra trụ sở làm việc các nhà thầu. Tại đây, đoàn đã kiểm tra quy trình làm việc, quản lý dữ liệu theo dõi thi công trên công trường và thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân viên làm việc ở văn phòng.

Chiều cùng ngày, tại Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng Đoàn công tác làm việc về triển khai dự án sân bay Long Thành và các dự án giao thông kết nối với sân bay.

Có thể bạn quan tâm

Những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của các bữa cơm gia đình.

Độc đáo hương vị lạp xưởng tươi Tây Ninh

Lạp xưởng tươi Tây Ninh được chế biến và thưởng thức khi còn tươi, có vị chua nhẹ rất đặc thù. Là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa với hương vị ngọt, bùi từ thịt mỡ, cay nhẹ của rượu và hạt tiêu, có mầu sắc đỏ hồng tượng trưng cho may mắn, những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của bữa cơm gia đình.

Lễ hội Kỳ Yên Đình Tân Chánh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Tây Ninh hiện có 223 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có một Di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích quốc gia và 16 di sản lịch sử-văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Nhiều di tích có kiến trúc mang đậm nét đặc trưng vùng Nam Bộ từ nhiều thế kỷ trước.

Dự án nạo vét kênh Bến Đình là một trong các dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (Ảnh CTV)

Gỡ vướng cho các dự án phía đông

Do công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ban, ngành chức năng thành phố đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Gia đình ông Điểu Vơn ở xã Bù Gia Mập lưu giữ giá trị truyền thống của người M'Nông.

Giữ mạch nguồn văn hóa trong hội nhập

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu và vun đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với Trường HCC Central College để tìm hiểu mô hình đào tạo tiên tiến.

Chủ động chiến lược thu hút đầu tư

Tỉnh Tây Ninh đang điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư phát triển theo hướng chủ động, có chọn lọc, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản.

Lễ hội đua ghe ngo phường Xuân Hòa là điểm nhấn về hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sôi nổi phong trào thi đua tại phường Xuân Hòa

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Xuân Hòa đã ghi dấu bằng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Chị Bùi Thị Trung Thảo hiện làm việc tại Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã phù hợp

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có hơn 5.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ phải nghỉ việc hoặc sắp xếp lại trước ngày 31/5/2026. Hiện thành phố đã chủ động rà soát để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ này phù hợp yêu cầu thực tiễn công việc.

Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo thêm kênh tiếp cận độc giả (Ảnh CTV)

Những cách làm hay cho văn hóa đọc

Không dừng lại ở việc sáng tạo thêm mô hình độc đáo, lĩnh vực tiếp cận mới, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng nhau tạo nên tiếng nói chung nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng khả quan, bền vững hơn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.