Phó Thủ tướng Mai Văn Chính: Lâm Đồng sớm ổn định đời sống nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm đời sống nhân dân, không để người dân thiếu thốn. Đồng thời, khẩn trương xây dựng, sửa chữa nhà cho những gia đình có nhà bị đổ sập, hư hỏng do thiên tai.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính làm việc với tỉnh Lâm Đồng về công tác khắc phục thiên tai trên địa bàn.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính làm việc với tỉnh Lâm Đồng về công tác khắc phục thiên tai trên địa bàn.

Trưa 3/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và Đoàn công tác Trung ương có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng về tình hình khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của tỉnh Lâm Đồng, các lực lượng quân đội, công an, các bộ ngành và hệ thống chính trị địa phương thời gian qua đã hỗ trợ rất tích cực trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

ndo_br_c-6.jpg
Đại biểu tham dự buổi làm việc.

Hiện, Lâm Đồng đã thông tuyến trở lại các đường đèo huyết mạch giao thông quan trọng là đèo Prenn, Mimosa và D’Ran; đã dọn dẹp môi trường, phòng chống dịch bệnh; bảo đảm y tế, điện nước, viễn thông; học sinh đã đi học trở lại; công tác hỗ trợ người dân triển khai hiệu quả.

Phó Thủ tướng cho rằng, hiện nay còn hai vấn đề lớn là xây dựng lại 23 căn nhà bị sập và sửa chữa 206 căn hư hỏng; đồng thời khắc phục thiệt hại trong nông nghiệp, hỗ trợ để người dân sớm ổn định sản xuất.

ndo_br_c-3.jpg
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm đời sống nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm đời sống nhân dân; rà soát đầy đủ tình hình hiện nay, nhất là lương thực, thực phẩm, nước sinh hoạt, thuốc men… không để người dân thiếu thốn. Đồng thời, khẩn trương xây dựng, sửa chữa lại nhà cho người dân bị thiệt hại do thiên tai, bảo đảm chỗ ở ổn định; phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái; cộng đồng cùng chia sẻ.

Phó Thủ tướng yêu cầu bảo đảm các điều kiện để học sinh đến trường; tập trung xử lý môi trường, chăm sóc y tế, phòng chống dịch bệnh; các lực lượng quân đội, công an tiếp tục hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả thiên tai; các bộ, ngành, nhất là Bộ Xây dựng tiếp tục khẩn trương sửa chữa lại những đường, đèo bị sạt lở, đưa trở lại hoạt động bình thường.

ndo_br_c-8.jpg
Lãnh đạo bộ ngành Trung ương thông tin về việc khắc phục hậu quả thiên tai tại Lâm Đồng.

Về xây dựng nhà ở cho người dân, Phó Thủ tướng đề nghị đẩy nhanh hơn thời hạn Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, nhà hư hỏng phải sửa chữa xong trong tháng 12 này, nhà xây mới chậm nhất đến ngày 15/1/2026 phải hoàn thành.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh, tỉnh Lâm Đồng cần rà soát tổng thể công tác phòng tránh, ứng phó thiên tai; đánh dấu các mốc lũ, rà soát các điểm thoát lũ, không để công trình cản trở dòng chảy tự nhiên. Dự báo, tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp, nên cần chủ động các kịch bản ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Đợt mưa lũ vừa qua tại Lâm Đồng làm 5 người chết, 1 người bị thương; 23 căn nhà của người dân bị sập, đổ hoàn toàn; 206 căn bị hư hỏng; khoảng 4.570ha cây trồng bị ảnh hưởng; 1,2ha thủy sản, hơn 9.000 gia súc, gia cầm bị thiệt hại; nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị sụt lún, sạt trượt… tổng thiệt hại ước tính hơn 1.200 tỷ đồng.

ndo_br_c-2.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh, việc khắc phục hậu quả thiên tai tại địa phương trên tinh thần chủ động, khẩn trương, kịp thời và hiệu quả.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết, địa phương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống, khắc phục thiên tai theo quan điểm ưu tiên cao nhất cho tính mạng, sức khỏe và đời sống nhân dân, không ai thiếu chỗ ở, không ai bị đói rét, không để học sinh thiếu lớp học. Việc khắc phục trên tinh thần chủ động, khẩn trương, kịp thời và hiệu quả. Tỉnh đã ban hành kế hoạch phát động, triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua trên địa bàn.

c-9.jpg
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và Đoàn công tác kiểm tra việc khắc phục hậu quả sạt lở tại đèo Mimosa.

Trước buổi làm việc, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và Đoàn công tác đã đến kiểm tra việc khắc phục hậu quả sạt lở tại đèo Mimosa, cửa ngõ quan trọng vào trung tâm hành chính-chính trị tỉnh Lâm Đồng.

ndo_br_c-10.jpg
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, tỉnh Lâm Đồng trao bảng tượng trưng xây tặng nhà mới cho bốn gia đình có nhà bị sập hoàn toàn do thiên tai tại xã D'Ran.

Như Báo Nhân Dân đã thông tin, sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng Đoàn công tác dự Lễ khởi động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình có nhà bị hư hỏng, sụp đổ do thiên tai tại tỉnh Lâm Đồng và trao quà tặng các hộ dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ vừa qua tại xã D’Ran.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.