Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Doanh nghiệp Việt cần tiên phong làm chủ AI, UAV chiến lược

Chiều 7/5, tại TP Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến thăm, làm việc với Công ty TNHH Zalo Platforms, Tập đoàn VNG và Công ty TNHH Real-Time Robotics Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với Công ty TNHH Zalo Platforms, Tập đoàn VNG. (Ảnh: VGP)
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với Công ty TNHH Zalo Platforms, Tập đoàn VNG. (Ảnh: VGP)

Cùng dự có Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Lê Xuân Định; Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường; đại diện Văn phòng Chính phủ…

Zalo Platforms cần phát huy vai trò tiên phong, đẩy mạnh ứng dụng AI

Tại Công ty TNHH Zalo Platforms, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham quan hạ tầng máy chủ tại VNG Data Center; trải nghiệm thực tế Mô hình ngôn ngữ lớn KiLM, các trợ lý ảo tiếng Việt. Công ty TNHH Zalo Platforms cũng giới thiệu các công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược và năng lực làm chủ: Mô hình ngôn ngữ lớn và các trợ lý Kiki Auto, Kiki Công dân số.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham quan hạ tầng máy chủ tại VNG Data Center. (Ảnh: VGP)
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham quan hạ tầng máy chủ tại VNG Data Center. (Ảnh: VGP)

Tập đoàn VNG, được thành lập từ năm 2004, Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (VNG Group) hiện sở hữu hệ sinh thái kỹ thuật số hàng đầu tại Việt Nam, với danh mục sản phẩm dịch vụ đa dạng thuộc 4 nhóm chính: Trò chơi trực tuyến, Zalo, Thanh toán điện tử và Doanh nghiệp số.

Zalo Platforms hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và nền tảng số tại Việt Nam. Trong hệ sinh thái Zalo, Zalo Platforms phụ trách việc xây dựng, triển khai, vận hành và phát triển các nền tảng, sản phẩm lõi và giải pháp phục vụ hoạt động kết nối người dùng, đối tác và khách hàng doanh nghiệp trên nền tảng Zalo, đồng thời, cung cấp các giải pháp công nghệ, nội dung số và kết nối dịch vụ nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh, truyền thông và tương tác số trong hệ sinh thái.

Từ năm 2022, Tập đoàn VNG bắt đầu tập trung phát triển các sản phẩm và nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bao gồm hệ sinh thái Zalo AI với các sản phẩm như Kiki Auto, KiLM, VMLM, Trợ lý Công dân số…

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định đã trao đổi, giải đáp các kiến nghị, đề xuất của Công ty TNHH Zalo Platforms liên quan đến cơ chế, chính sách, đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp; chính sách về thuế; phát triển công nghệ chiến lược…

Sau khi nghe báo cáo của Công ty TNHH Zalo Platforms, Tập đoàn VNG, Bộ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, tinh thần tiên phong của Công ty TNHH Zalo Platforms và Tập đoàn VNG trong việc đầu tư dài hạn cho nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm AI phục vụ tiếng Việt và nhu cầu thực tiễn của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham quan trải nghiệm thực tế Mô hình ngôn ngữ lớn KiLM, các trợ lý ảo tiếng Việt. (Ảnh: VGP)
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham quan trải nghiệm thực tế Mô hình ngôn ngữ lớn KiLM, các trợ lý ảo tiếng Việt. (Ảnh: VGP)

Theo Phó Thủ tướng, Mô hình ngôn ngữ lớn KiLM do đội ngũ kỹ sư Việt Nam tự huấn luyện từ đầu trên hạ tầng tính toán trong nước; Trợ lý Công dân số; Kiki Auto… là minh chứng cụ thể cho năng lực làm chủ và thương mại hóa công nghệ ngày càng được nâng cao của doanh nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh đó, định hướng tập trung vào AI tiếng Việt, dữ liệu Việt Nam, nhu cầu của người Việt Nam và bài toán của Việt Nam là phù hợp, đúng đắn và có ý nghĩa chiến lược. Việc đầu tư, phát triển mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt và trợ lý ảo của doanh nghiệp là phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước.

Qua các kiến nghị của doanh nghiệp, Phó Thủ tướng cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan đang xây dựng Nghị định về chính sách công nghệ cao, sẽ bao gồm chính sách, cơ chế để doanh nghiệp lĩnh vực này thực sự phát triển.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định cần có các nhóm chính sách liên quan đến: Thuế xuất nhập khẩu và các linh kiện phụ trợ; thuế thu nhập doanh nghiệp, trong đó có chính sách cho các doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ cao, sản phẩm ưu tiên; thuế thu nhập cá nhân cho chuyên gia, những người làm nghiên cứu phát triển (R&D); chính sách về đất đai…

Thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị Zalo Platforms, Tập đoàn VNG tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, tập trung nâng cao chất lượng mô hình, đẩy mạnh ứng dụng AI vào các lĩnh vực thiết thực; đồng thời tuân thủ nghiêm các yêu cầu về đạo đức AI, bảo đảm an toàn hệ thống và bảo mật dữ liệu người dùng.

Về các kiến nghị, đề xuất cụ thể của Công ty, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có ý kiến trả lời trên cơ sở rà soát hệ thống pháp luật hiện hành, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp các kiến nghị của Công ty trong quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển công nghệ chiến lược; hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng đúng, đầy đủ các chính sách ưu đãi hiện hành và tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Phó Thủ tướng tham quan thực tế quy trình R&D và chế tạo UAV tại Công ty TNHH Real-Time Robotics Việt Nam. (Ảnh: VGP)
Phó Thủ tướng tham quan thực tế quy trình R&D và chế tạo UAV tại Công ty TNHH Real-Time Robotics Việt Nam. (Ảnh: VGP)

Kỳ vọng doanh nghiệp trở thành "chim đầu đàn" của ngành UAV Việt Nam

Chiều cùng ngày, tại Công ty THHH Real-Time Robotics Việt Nam, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham quan thực tế về quy trình R&D và chế tạo UAV (thiết bị bay không người lái), camera, gimbal, tay điều khiển.

Công ty Cổ phần Real-Time Robotics là nhà cung cấp giải pháp máy bay không người lái với sản phẩm chính là Hera Drone. Đây là công ty Việt Nam đầu tiên xuất khẩu UAV sang Hoa Kỳ và châu Âu. Công ty do 100% người Việt phát minh, thiết kế và chế tạo. Công ty có 4 bằng sáng chế được cấp tại Hoa Kỳ và Australia, cùng nhiều hồ sơ sáng chế đang được xét duyệt; đã làm chủ 7,5/9 công nghệ lõi…

Phó Thủ tướng bày tỏ sự tự hào và đánh giá cao Công ty Cổ phần Real-time Robotics Việt Nam - một doanh nghiệp khoa học và công nghệ của người Việt Nam. (Ảnh: VGP)
Phó Thủ tướng bày tỏ sự tự hào và đánh giá cao Công ty Cổ phần Real-time Robotics Việt Nam - một doanh nghiệp khoa học và công nghệ của người Việt Nam. (Ảnh: VGP)

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường giải đáp các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp liên quan đến thuế; chính sách về đất đai, chính sách hỗ trợ lĩnh vực công nghệ cao…

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng bày tỏ sự tự hào và đánh giá cao Công ty Cổ phần Real-time Robotics Việt Nam - một doanh nghiệp khoa học và công nghệ của người Việt Nam, đang trực tiếp nghiên cứu, phát minh, thiết kế và chế tạo các sản phẩm UAV phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, cứu hộ cứu nạn và hạ tầng trọng yếu của đất nước.

Qua nghe báo cáo, tham quan thực tế hoạt động nghiên cứu, phát triển và chế tạo sản phẩm của Công ty, Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực rất đáng trân trọng của tập thể lãnh đạo, nhà khoa học, kỹ sư và người lao động của Real-time Robotics trong suốt nhiều năm qua.

UAV (thiết bị bay không người lái) do Real-Time Robotics Việt Nam chế tạo. (Ảnh: VGP)
UAV (thiết bị bay không người lái) do Real-Time Robotics Việt Nam chế tạo. (Ảnh: VGP)

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp đã kiên trì đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, bước đầu hình thành năng lực làm chủ công nghệ lõi, tạo ra một số sản phẩm có tính mới, tính ứng dụng cao, có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao cách tiếp cận của Công ty là gắn phát triển công nghệ với bài toán lớn của đất nước. Ba nhóm sản phẩm mà doanh nghiệp đề xuất - drone ứng phó thiên tai Hera, drone kiểm tra đường điện cao thế Hera I, và drone chiến thuật cấp đại đội Hera D - đều gắn với các nhu cầu rất cụ thể, rất cấp thiết của Việt Nam.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao Công ty đã đưa ra cam kết tự chủ 100% công nghệ lõi trước tháng 12/2027; dẫn dắt hệ sinh thái UAV Việt Nam…, đồng thời đề nghị Real-Time Robotics trở thành "anh cả", làm "con chim đầu đàn" về thiết bị lái, UAV. Đây chính là hướng đi đúng của phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược, đó là xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, giải quyết bài toán lớn, tạo tác động lan tỏa, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động nghiên cứu, phát triển vật liệu sinh học. (Ảnh: BUYO Bioplastics)

Đưa vật liệu thay thế nhựa vào thị trường

Từ tinh bột sắn, hạt bơ, rong sụn đến vỏ trấu, nhiều phụ phẩm trong nước đang được nghiên cứu để làm màng, hạt nhựa và bao bì sinh học. Một số sản phẩm đã vượt khỏi phòng thí nghiệm, nhưng để sản xuất ở quy mô lớn vẫn cần tiêu chuẩn rõ, giá thành phù hợp và thị trường đầu ra.

Tổ hợp tác và cung ứng hoa kiểng Tân An của anh Đặng Văn Giàu. (Ảnh: MỸ HÀ)

Nâng tầm di sản làng hoa Sa Đéc

Bằng tình yêu và tâm huyết, nhiều năm qua những người dân làng hoa Sa Đéc vẫn lặng lẽ giữ gìn và kế thừa nghề truyền thống của cha ông.

Môi trường pháp lý minh bạch và năng lực triển khai hiệu quả góp phần chuyển hóa tăng trưởng Việt Nam. (Ảnh: CTV)

Chuyển hóa tăng trưởng thành đầu tư: Lợi thế cạnh tranh tiếp theo của Việt Nam

Việt Nam từ lâu đã là điểm đến hấp dẫn đối với dòng vốn quốc tế, được củng cố bởi nhiều lợi thế mang tính nền tảng. Tuy nhiên, khi các nhà đầu tư ngày càng khó tính, có nhiều thị trường để lựa chọn thì yêu cầu đặt ra là tăng trưởng cần được chuyển hóa thành cơ hội đầu tư có khả năng triển khai, mở rộng trong dài hạn.

Gói thầu XL1 là đoạn khó nhất trên toàn tuyến Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, gồm 5,6km đường, 10 cầu (trong đó 4 cầu cấp 1) và hầm Phượng Hoàng dài 1,7km, là hầm cấp đặc biệt và dài nhất trong số 4 hầm trên toàn tuyến dự án. (Ảnh: HUY VŨ)

Dự án đường cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột: Không đánh đổi chất lượng và an toàn pháp lý vì tiến độ

Trong chuyến kiểm tra tình hình thực hiện gói thầu XL1, tuyến cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột ngày 18/9, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu không đẩy tiến độ bằng mọi giá, không vì tiến độ mà đánh đổi bằng chất lượng công trình và an toàn pháp lý, an toàn lao động.

Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị. (Ảnh: Hồng Thắm)

Khơi thông vốn dài hạn cho tăng trưởng

Khát vọng tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu lớn về huy động và phân bổ nguồn lực. Khi các dự án hạ tầng, chuyển đổi số và chuyển dịch cơ cấu kinh tế cần nguồn vốn lớn, thời gian hoàn vốn dài, việc phát triển đồng bộ các kênh tài chính trở nên cấp thiết.

Mô hình trồng lúa nếp than tại xã Tà Long, huyện Đakrông (nay là thôn Tà Lao, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: Plan Việt Nam cung cấp)

Khi phụ nữ Vân Kiều ở Tà Lao “Tiến về phía trước”

Nhờ tiếp cận với các hoạt động của chương trình "Tiến về phía trước", chị em phụ nữ ở Tà Lao - vùng biên giới tỉnh Quảng Trị đã biết làm ăn kinh tế, tham gia vào các hoạt động cộng đồng, biết xây dựng kênh, quảng bá văn hóa địa phương thông qua mạng xã hội…Những thay đổi đó đã giúp họ thoát nghèo để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thực hiện nghi thức đánh cồng, đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia rổ chỉ số FTSE Global Equity Index Series ngày 18/9, mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư quốc tế. (Ảnh: UBCKNN)

Bộ Tài chính tổ chức tiếp xúc nhà đầu tư không kèm phát hành trái phiếu quốc tế

Bộ Tài chính sẽ phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên quan tổ chức đợt tiếp xúc nhà đầu tư quốc tế không kèm phát hành trái phiếu (Non-Deal Roadshow - NDR), nhằm chủ động cung cấp thông tin, duy trì kết nối với thị trường và hỗ trợ mục tiêu cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

Du khách thưởng thức show diễn đa trải nghiệm “Nụ hôn của biển cả - Kiss of the sea” tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. (Ảnh: SG)

Khơi mạch văn hóa, mở lối du lịch biển

Từ định hướng giải pháp của Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ngày 28/7/2026 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh đã đặt ra yêu cầu phải phát huy chiều sâu văn hóa, đưa hệ sinh thái di sản biển trở thành nguồn lực phát triển du lịch biển Việt Nam.

Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Tổng công ty May 10.

Gia tăng hiệu quả ngành dệt may

Ngành dệt may Việt Nam duy trì đà tăng trưởng, nhưng áp lực về giá, tiến độ giao hàng và chính sách thuế quan đang ngày càng gia tăng tác động tới quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trước thực trạng trên, doanh nghiệp dệt may nỗ lực nâng cao năng suất, tiết giảm chi phí, đẩy mạnh xuất khẩu.

Đóng gói xoài xuất khẩu tại Công ty Vina T&T Group. (Ảnh: MINH ANH)

Chuẩn hóa nguồn cung, giữ đơn hàng xuất khẩu

Sau tám tháng, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cả nước đạt 49,31 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Những tháng cuối năm là thời điểm nhu cầu thị trường tăng cao, cũng là giai đoạn doanh nghiệp phải chạy đua thực hiện đơn hàng đúng hạn.

Các địa phương đang đẩy nhanh rà soát, xử lý nhà, đất công dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy. (Ảnh: TTXVN)

Không để nhà, đất dôi dư tiếp tục nằm chờ

Sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, nhiều cơ sở nhà, đất không còn nhu cầu sử dụng nhưng tiến độ xử lý tại một số nơi vẫn chậm. Yêu cầu hoàn thành trong năm 2026 đòi hỏi các đơn vị phải chuyển nhanh từ rà soát, phê duyệt phương án sang khai thác thực chất, tránh bỏ hoang, lãng phí tài sản công.