Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm, làm việc với xã biên giới Ea Bung

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận xã đã ổn định sau sáp nhập, kinh tế, xã hội, nhất là sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực; tình hình an ninh trật tự được giữ vững...

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Ea Bung.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Ea Bung.

Nhân dịp về dự lễ khởi công xây dựng Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã biên giới Ea Bung, tỉnh Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã có buổi làm việc với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Ea Bung về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng chính quyền, bảo đảm quốc phòng, an ninh; kết quả thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; tình hình hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công xã Ea Bung.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, đồng chí Phạm Thủy Tiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ea Bung cho biết: Xã biên giới Ea Bung được thành lập trên cơ sở sáp nhập địa giới hành chính của hai xã Ea Bung (cũ) và xã Ya Tờ Một (cũ). Sau sáp nhập, xã Ea Bung có tổng diện tích tự nhiên 390,08km2, có đường biên giới đất liền giáp với vương quốc Campuchia dài 13,1km. Toàn xã có 12 thôn, dân số gần 10.000 người, gồm 21 dân tộc sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 19,8%; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm 35,39%, trong đó hộ nghèo chiếm 16,17%, cận nghèo 19,22%.

ndo_tl_img-5946-5435.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và đoàn công tác đến thăm, làm việc với xã Ea Bung.

Từ khi sáp nhập đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương đến nay, công tác tổ chức bộ máy của xã được sắp xếp theo mô hình mới; chức năng, nhiệm vụ được rà soát, điều chỉnh bảo đảm phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, khắc phục được tình trạng trùng lĩnh vực quản lý và sử dụng biên chế, công chức, viên chức. Các cơ quan, đơn vị sử dụng biên chế hiệu quả; xây dựng, bố trí, sắp xếp đội ngũ công chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao, đồng thời phát huy được năng lực của công chức, viên chức và người lao động trong công việc. Thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy theo quy định.

ndo_tl_img-5956-7412.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, chuyên nghiệp được quan tâm chỉ đạo. Tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính, nhất là sử dụng hiệu quả các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Trung tâm phục vụ hành chính công của xã đã tiếp nhận tổng số 4.053 hồ sơ; trong đó hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là 2.868 hồ sơ (chiếm 70,76%), gồm tiếp nhận hồ sơ trực tuyến một phần 2.522 hồ sơ, toàn trình là 346 hồ sơ; tiếp nhận trực tiếp qua dịch vụ bưu chính công ích là 1.185 hồ sơ.

Tổng số hồ sơ được giải quyết và trả kết quả là 4.030 hồ sơ, đạt 99,43% so với tổng hồ sơ được tiếp nhận, trong đó hồ sơ trả trước hạn: 3.807 hồ sơ, hồ sơ trả đúng hạn: 142 hồ sơ, quá hạn: 81 hồ sơ; hồ sơ tồn chưa giải quyết 23 hồ sơ.

Theo xếp loại, điểm số xếp hạng trên cổng dịch vụ công Quốc gia là 97.47 điểm, đứng thứ 3/102 xã, phường.

ndo_tl_img-5972-4158.jpg
Đồng chí Phạm Thủy Tiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ea Bung báo cáo với Phó Thủ tướng.

Tuy nhiên, việc thực hiện thủ tục hành chính vẫn còn một số khó khăn như: Một bộ phận người dân còn hạn chế trong việc tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, nên đa phần là do công chức hướng dẫn mới thực hiện được. Hệ thống phần mềm đôi khi bị lỗi, do đó việc tiếp nhận hồ sơ có lúc còn chậm.

Các tuyến đường giao thông, đường và hệ thống kênh mương nội đồng xuống cấp gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển nông sản của người dân và không bảo đảm cho công tác tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt vào mùa khô...

ndo_tl_img-6013-7087.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi làm việc.

Cơ sở vật chất tại trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội của xã còn thiếu và xuống cấp. Công tác quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, do diện tích quá lớn mà lực lượng của xã thì mỏng, chưa có lực lượng chuyên trách về quản lý bảo vệ rừng cấp xã…

Lãnh đạo xã Ea Bung đề xuất, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ đẩy nhanh chủ trương quy hoạch tổng thể cấp xã mới, để tạo không gian phát triển cho cấp xã sau sáp nhập. Có cơ chế tập trung các nguồn lực để thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm về phát triển kinh tế, xã hội cho các xã biên giới đất liền, trong đó có xã Ea Bung. Ưu tiên đầu tư về cơ sở hạ tầng nông nghiệp như giao thông, thủy lợi và các thiết chế văn hóa, thể thao.

ndo_tl_img-5967-43.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Có chủ trương, chính sách về thành lập lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ rừng ở cấp xã để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp.

Quan tâm đầu tư đường quốc phòng, nối trung tâm hành chính của xã với tuyến biên giới; bố trí kinh phí xây dựng trụ sở mới của xã, do sau sáp nhập trụ sở làm việc của xã đã xuống cấp, thiếu phòng làm việc, chưa đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết: Việc xây dựng 248 Trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, nhằm tạo sự công bằng trong giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và bảo đảm quốc phòng-an ninh cho các xã biên giới.

Giai đoạn 1 đã triển khai 100 trường, trong đó Đắk Lắk có 3 trường, các địa phương phải hoàn thành trước tháng 8/2026 để kịp đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành quy chế hoạt động, chế độ, chính sách đối với giáo viên, học sinh công tác, học tập ở các ngôi trường này. Về phía địa phương cần vận hành tốt các trường nội trú liên cấp trên địa bàn, vận động học sinh đi học đông đủ phát huy hiệu quả các trường học này.

ndo_tl_img-5940-4119.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Ea Bung.

Đối với xã Ea Bung, Phó Thủ tướng ghi nhận xã đã ổn định sau sáp nhập, kinh tế, xã hội, nhất là sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển tích cực; tình hình an ninh trật tự được giữ vững. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo còn cao hơn 35%. Vì vậy, địa phương cần rà soát từng hộ để có giải pháp cụ thể như hỗ trợ đất sản xuất, vốn, khoa học kỹ thuật; nhân rộng các mô hình làm kinh tế hiệu quả, để đẩy nhanh công tác giảm nghèo.

Về vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Phó Thủ tướng cho biết, Trung ương đã phân cấp mạnh, chuyển giao hơn 1.000 nhiệm vụ về cấp xã nhằm giải quyết trực tiếp công việc cho người dân, doanh nghiệp. Các địa phương cần chủ động rà soát vướng mắc, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, đồng thời sử dụng hiệu quả các nguồn lực được giao.

ndo_tl_img-6030-4284-4722.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết tặng quà cho xã Ea Bung.

Trong thời gian tới, việc phân bổ đầu tư công sẽ tiếp tục được phân cấp, giao quyền chủ động nhiều hơn cho địa phương trong lựa chọn danh mục, bố trí và điều chỉnh vốn, gắn với trách nhiệm nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Bên cạnh đó, là xã biên giới, cùng với phát triển kinh tế, xã hội, cấp ủy, chính quyền địa phương cần đặc biệt quan tâm giữ vững an ninh trật tự và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia…

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội thành lập Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2030

Với thông điệp “Hợp nhất logistics: Chung chuỗi giá trị - Trọn một tầm nhìn”, Đại hội kỳ vọng tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ, góp phần hình thành cộng đồng doanh nghiệp logistics năng động, sáng tạo, có trách nhiệm xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đắk Lắk...

Sản phẩm OCOP do các hợp tác xã vùng cao Quảng Ngãi sản xuất trưng bày, giới thiệu tại các chương trình xúc tiến thương mại và hội chợ nông sản.

Cầu nối quan trọng giúp hình thành vùng sản xuất hàng hóa

Những năm gần đây, tại các xã vùng cao tỉnh Quảng Ngãi, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác không ngừng mở rộng quy mô, thu hút thêm thành viên tham gia sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên nghiệp. Các mô hình kinh tế tập thể từng bước khẳng định vai trò trong việc hình thành chuỗi giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cần đi tiêm chủng ngay sau khi bị chó, mèo cắn, cào để phòng bệnh dại (Ảnh QUANG NHẬT)

Chủ động phòng chống bệnh dại trong mùa nắng nóng

Đắk Lắk đang vào thời kỳ cao điểm mùa khô, nắng nóng gay gắt khiến bệnh dại diễn biến phức tạp. Những ngày gần đây, trên địa bàn ghi nhận nhiều người bị chó nghi mắc dại tấn công làm dấy lên nỗi lo lắng về nguy cơ lây lan bệnh dại.

Lâm Đồng chú trọng truyền thông bảo đảm an toàn, bình đẳng cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, cùng với triển khai các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, công tác thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng được địa phương quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, tiến bộ trong cộng đồng.

Lâm Đồng chú trọng nâng cấp, phát triển hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Động lực tăng trưởng hai con số

Lâm Đồng xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, tình hình kinh tế địa phương trong quý I/2026 xuất hiện nhiều tín hiệu không tốt, lĩnh vực then chốt là công nghiệp-xây dựng tăng trưởng không như kỳ vọng, GRDP đạt 7,47%, thấp hơn kịch bản đề ra.

Nhà nông Lâm Đồng ứng dụng công nghệ tưới trong sản xuất nông nghiệp.

Khoa học, công nghệ nâng tầm nông sản Lâm Đồng

Khoa học, công nghệ là động lực then chốt để Lâm Đồng nâng cao giá trị nông sản. Nhiều mô hình sản xuất tiên tiến được triển khai, giúp giảm chi phí, tăng năng suất và bảo vệ môi trường. Công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật được chú trọng, giúp nông dân từng bước làm chủ công nghệ, thích ứng với xu thế mới.

“Tri thức trồng và chế biến cà-phê Đắk Lắk” được chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Xác lập vị thế cà-phê Việt Nam

Diễn đàn Di sản cà-phê thế giới năm 2026 với chủ đề “Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại” là không gian đối thoại quốc tế cấp cao, làm rõ cách nhìn nhận cà-phê như một “di sản sống”, có khả năng “kết nối con người, cộng đồng, các nền văn minh”, hướng tới trở thành ngôn ngữ chung của hòa hợp, sáng tạo và phát triển bền vững.

Các đơn vị chủ rừng và hạt kiểm lâm ứng dụng flycam để quan sát, quản lý và bảo vệ rừng tại Lâm Đồng.

Ứng dụng công nghệ số trong quản lý, bảo vệ rừng

Lâm Đồng có diện tích rừng lớn nhất cả nước và giáp ranh nhiều tỉnh. Thời gian qua, do tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng ngày càng diễn biến phức tạp, các đơn vị chủ rừng và cơ quan quản lý đã triển khai ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhờ đó ngăn chặn nhiều vụ xâm hại rừng, cháy rừng đồng thời hỗ trợ hiệu quả giám sát đa dạng sinh học.

Người dân xã Tà Đùng tự nguyện giao nộp cho lực lượng Công an xã dụng cụ kích điện dùng khai thác thủy sản trái phép.

Ngăn chặn khai thác thủy sản bằng kích điện

Trước tình trạng một số người dân sử dụng kích điện trong khai thác thủy sản, Công an xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền, vận động đến tuần tra, xử lý vi phạm. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức người dân, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái.

Hiện nay, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tích cực tái hiện những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế (Ảnh PHẠM QUÝ)

Tạo sức hút từ du lịch cộng đồng

Giữa nhịp sống hiện đại, cao nguyên Gia Lai vẫn giữ những nét văn hóa nguyên sơ, mộc mạc. Chính sự bình dị ấy trở thành điểm nhấn, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Đẩy nhanh tiến độ thi công Cảng hàng không Phù Cát. (Ảnh: HOÀNG QUI)

Quản lý chặt, nâng cao chất lượng xây dựng cơ bản

Ngay từ đầu năm 2026, hoạt động đầu tư xây dựng của tỉnh Gia Lai diễn ra sôi động, công tác quản lý được triển khai quyết liệt, từng bước siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực giám sát. Từng dự án, công trình được đánh giá theo các tiêu chí về hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích người dân và trách nhiệm với thế hệ tương lai.