Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dự lễ khai mạc CAEXPO và CABIS lần thứ 21

Sáng 24/9, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc-ASEAN (CABIS) lần thứ 21 năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự sự kiện này.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại lễ khai mạc.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại lễ khai mạc.

Với chủ đề “Thân thiện, chân thành, lợi ích, hòa nhập và cùng phát triển, đặt những viên kim cương để trở thành nhà vô địch tạo ra tương lai”, CAEXPO và CABIS lần thứ 21 có quy mô gần 200.000m2, với gần 3.000 doanh nghiệp tham gia.

Đáng chú ý, Hội chợ lần này có rất nhiều hoạt động “lần đầu” và “mới” được tổ chức, bao gồm: trưng bày những kỹ thuật mới nhất trong các lĩnh vực mới nổi như công nghệ kỹ thuật số, xanh và ít carbon, năng lượng mới và phương tiện kết nối thông minh; khu triển lãm sản phẩm công nghệ cao ASEAN, nhằm giới thiệu những thành tựu công nghệ cao từ Singapore, Malaysia, Thái Lan…; lần đầu tiên mời các nước vùng Vịnh tham gia triển lãm, với Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) là đối tác đặc biệt; CAEXPO trên đám mây đã được tối ưu hóa hơn nữa để mở rộng các chức năng dịch vụ của CAEXPO từ thời gian triển lãm đến hết năm…

Lãnh đạo Trung Quốc và các nước ASEAN tại lễ khai mạc.

Lãnh đạo Trung Quốc và các nước ASEAN tại lễ khai mạc.

Ngoài ra, tại CAEXPO năm nay còn lần đầu tiên tổ chức sự kiện tuyển chọn sản phẩm triển lãm, nhằm phát triển thị trường với các sản phẩm triển lãm chất lượng cao được trao quyền bởi thương hiệu CAEXPO; lần đầu tiên khởi động Kế hoạch Phát triển lãnh đạo thanh niên Trung Quốc-ASEAN và triển khai “dự án tương lai” nhằm trao đổi và học hỏi lẫn nhau giữa thanh niên hai bên; mời nhiều quốc gia ngoài khu vực tham gia Hội chợ, Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc lần đầu tiên tham gia Hội chợ...

Toàn cảnh lễ khai mạc.

Toàn cảnh lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc khẳng định, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của ASEAN, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện của Trung Quốc, Việt Nam đã, đang và tiếp tục cùng ASEAN phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc và các đối tác thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới, không ngừng đóng góp thiết thực cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc.

Trải qua 20 kỳ tổ chức, CAEXPO và CABIS đã trở thành một biểu tượng quan trọng cho quan hệ hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc; không chỉ mang đến cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp các nước, mà còn góp phần quan trọng thúc đẩy giao lưu hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa người dân ASEAN và Trung Quốc; đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của Trung Quốc đối với kinh tế toàn cầu cũng như niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp các nước về một thị trường Trung Quốc rộng lớn, sôi động, đầy tiềm năng và cơ hội phát triển.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực đang trải qua những chuyển đổi căn bản cả về cấu trúc và mô hình tăng trưởng, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá cao chủ đề của Hội chợ và Hội nghị năm nay tập trung vào thúc đẩy xây dựng Phiên bản 3.0 của Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA) và tăng trưởng chất lượng cao. Đây chính là lựa chọn chiến lược của các nền kinh tế khu vực trong tình hình mới, là nhân tố đóng góp vào việc thúc đẩy hòa bình, ổn định, phát triển phồn vinh ở khu vực và trên thế giới.

Với tinh thần đề cao hợp tác cùng phát triển, hướng đến tăng trưởng ổn định, bền vững, lâu dài, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh 4 lĩnh vực ưu tiên trong hợp tác Trung Quốc-ASEAN: Một là, thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác thương mại phát triển cân bằng, bền vững. Đề nghị các nước tiếp tục mở cửa thị trường, tạo thuận lợi cho dòng chảy thương mại và đầu tư, thực hiện ở mức cao nhất các cam kết thương mại tự do như trong RCEP, ACFTA; sớm hoàn thành nâng cấp ACFTA 3.0; mở rộng triển khai các mô hình tiện lợi hóa, ứng dụng công nghệ số, tự động hóa vào thông quan hàng hóa.

Hai là, đẩy mạnh kết nối chiến lược phát triển, mở rộng các tuyến hành lang kinh tế khu vực. Thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông, kết nối chính sách; kết nối các tuyến vận tải liên khu vực để đưa hàng hóa của ASEAN và Trung Quốc lan tỏa đi xa hơn nữa. Việt Nam đang thúc đẩy triển khai các tuyến đường bộ, đường sắt kết nối với Trung Quốc, Lào, Campuchia. Việc này không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, mà cũng có lợi cho Quảng Tây hiện thực hóa tầm nhìn phát triển, nâng cao vai trò là “cửa ngõ của Trung Quốc hướng ra ASEAN”.

Ba là, đẩy mạnh đầu tư chất lượng cao, tăng thêm những động lực tăng trưởng mới. Cần mở rộng hợp tác đầu tư, phát triển sang các lĩnh vực tiên phong, ngành nghề mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trí tuệ nhân tạo, tận dụng tốt thành quả và những cơ hội đến từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Bốn là, tăng cường giao lưu nhân dân và hợp tác văn hóa, du lịch, tạo thuận lợi để nhân dân, nhất là thế hệ trẻ và cộng đồng doanh nghiệp các nước “quen nhau, hiểu nhau, thân nhau”, từ đó, tìm kiếm và hiện thực hóa cơ hội hợp tác cùng có lợi. Cùng nỗ lực thúc đẩy hợp tác du lịch sớm phục hồi và phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tham quan khu gian hàng Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tham quan khu gian hàng Việt Nam.

Sau lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và đoàn công tác đã dự lễ khai trương khu gian hàng Việt Nam; tham quan các gian hàng trưng bày các sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam tham gia Hội chợ.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Trung Quốc chụp ảnh chung tại khu gian hàng Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Trung Quốc chụp ảnh chung tại khu gian hàng Việt Nam.

Tham gia CAEXPO năm nay có 120 doanh nghiệp Việt Nam với quy mô 200 gian, trưng bày và giới thiệu các chủng loại hàng hóa, dịch vụ chất lượng, có thế mạnh của Việt Nam, đáp ứng tốt nhu cầu, thị hiếu của thị trường Trung Quốc và các đối tác ASEAN.

* Trong khuôn khổ tham dự CAEXPO và CABIS lần thứ 21 tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã có cuộc hội đàm với đồng chí Đinh Tiết Tường, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc hội đàm với Phó Thủ tướng Trung Quốc Đinh Tiết Tường.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc hội đàm với Phó Thủ tướng Trung Quốc Đinh Tiết Tường.

Nhiệt liệt chào mừng Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dẫn đầu đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam tham dự lễ khai mạc Hội chợ CAEXPO và Hội nghị CABIS lần thứ 21 tại Quảng Tây, Phó Thủ tướng Đinh Tiết Tường nhấn mạnh Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng hữu nghị, Trung Quốc kiên định ủng hộ Việt Nam phát triển kinh tế, xây dựng hiện đại hóa đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đến các đồng chí lãnh đạo cấp cao Trung Quốc; chúc mừng Trung Quốc chuẩn bị kỷ niệm 75 năm Quốc khánh; tổ chức thành công Hội chợ CAEXPO và Hội nghị CABIS lần thứ 21, thể hiện vai trò, vị thế quan trọng của Trung Quốc đối với kinh tế khu vực và thế giới; chân thành cảm ơn Chính phủ Trung Quốc và chính quyền Quảng Tây đã dành sự đón tiếp chu đáo, trọng thị, chân thành cho đoàn đại biểu Việt Nam.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi việc củng cố và phát triển quan hệ Việt-Trung là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam, mong muốn cùng Trung Quốc nỗ lực đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững.

Toàn cảnh cuộc hội đàm.

Toàn cảnh cuộc hội đàm.

Hai Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những tiến triển tích cực của quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua, nhất là các chuyến thăm lẫn nhau mang ý nghĩa lịch sử của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, qua đó định hướng chiến lược cho sự phát triển của quan hệ song phương, xác lập định vị mới, nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, nhất trí xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Về các biện pháp thúc đẩy và làm sâu sắc quan hệ song phương Việt Nam-Trung Quốc, hai Phó Thủ tướng nhất trí tăng cường chỉ đạo các bộ ngành, địa phương hai nước tích cực hiện thực hóa và cụ thể hóa các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển ổn định, lành mạnh và đạt nhiều thành quả hơn nữa trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị hai bên tích cực phối hợp thu xếp tốt các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, triển khai hiệu quả các cơ chế trao đổi quan trọng giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian tới; thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất đạt nhiều tiến triển mới, nhất là kết nối hạ tầng giao thông đường sắt, đường bộ qua biên giới Việt-Trung; đề nghị Chính phủ Trung Quốc tích cực hỗ trợ để Việt Nam sớm triển khai nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng và sớm lập Quy hoạch các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lạng Sơn-Hà Nội, Móng Cái-Hạ Long-Hải Phòng; mong muốn tiếp tục mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông thủy sản của Việt Nam; thúc đẩy doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư các dự án chất lượng, hiệu quả, công nghệ cao, lĩnh vực mới tại Việt Nam; tích cực triển khai các hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác văn hóa, giáo dục; thúc đẩy hợp tác về hàng không, du lịch.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị hai bên phối hợp quản lý tốt biên giới trên đất liền, thực hiện nghiêm các thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, duy trì hòa bình, ổn định trên biển; kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Đánh giá cao và tán thành các đề xuất hợp tác của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Phó Thủ tướng Đinh Tiết Tường khẳng định Đảng, Chính phủ Trung Quốc coi quan hệ với Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong ngoại giao láng giềng của Trung Quốc; mong muốn hai bên tiếp tục duy trì tiếp xúc cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất, mở rộng giao lưu nhân văn, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, kiểm soát tốt bất đồng, cùng thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược theo nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã tiếp Chủ tịch khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Tập đoàn công nghệ Hoa Vi; lãnh đạo Tập đoàn Xây dựng năng lượng Trung Quốc (CEEC) và Tập đoàn Xây dựng điện Trung Quốc (Power China).

Có thể bạn quan tâm

Tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động trong 11 tháng qua, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. (Ảnh: HNV)

Cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 11 tháng năm 2025, cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động, tăng 20,9% về số doanh nghiệp, tăng 20,9% về vốn đăng ký và tăng 16% về số lao động so cùng kỳ năm 2024.

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần, mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).