Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh

Sáng 13/9, Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 11 khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Diễn đàn và có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể 1 với chủ đề “Hợp tác an ninh và sự phồn vinh, ổn định của khu vực châu Á-Thái Bình Dương”.
Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang phát biểu tại Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh.
Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang phát biểu tại Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh.

Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 11 với chủ đề chính “Cùng xây dựng hòa bình, cùng chia sẻ tương lai” có sự tham dự của đông đảo lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân đội, chuyên gia, học giả đến từ nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế. Diễn đàn lần này gồm 4 phiên toàn thể: Hợp tác an ninh và sự phồn vinh, ổn định của khu vực châu Á-Thái Bình Dương; Đa cực hóa và trật tự quốc tế đang biến đổi; Nam bán cầu và sự phát triển hòa bình của thế giới; Các cơ chế quốc tế và quản trị an ninh toàn cầu; cùng 8 phiên đặc biệt đồng thời. Nhân dịp diễn ra Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi thư chúc mừng tới Lễ khai mạc Diễn đàn.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh chủ đề của Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 11 thể hiện quyết tâm của Trung Quốc mong muốn cùng các quốc gia khác chia sẻ và tìm các giải pháp nhằm đạt được hòa bình và phát triển, chung tay xây dựng một thế giới hòa bình.

Thượng tướng Đổng Quân phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn.

Thượng tướng Đổng Quân phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn.

Thượng tướng Đổng Quân cho rằng, các nước đều có bổn phận và trách nhiệm chung trong việc bảo đảm an ninh và các cường quốc cần chung tay hợp tác với các nước khác để đóng góp cho các vấn đề khu vực và quốc tế. Các xung đột cần giải quyết bằng đối thoại thông qua việc xây dựng đồng thuận, theo đuổi hòa đàm và nâng cao trách nhiệm vì hòa bình, ổn định.

Để thúc đẩy an ninh hướng tới tương lai hòa bình, Thượng tướng Đổng Quân nhấn mạnh 5 khía cạnh, bao gồm: Trách nhiệm chung, phát triển chung, đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau hợp tác đối mặt với các thách thức, thúc đẩy hợp tác an ninh chung; đồng thời khẳng định, Trung Quốc mong muốn hợp tác, trao đổi với các nước để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, xây dựng lòng tin mạnh mẽ, thúc đẩy hợp tác an ninh chung vì sự ổn định của khu vực và thế giới.

Trong bài phát biểu tại phiên toàn thể 1, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh, châu Á-Thái Bình Dương đã thực sự trở thành một trung tâm phát triển của thế giới, ngày càng thu hút sự quan tâm của các nước ngoài khu vực. Tuy nhiên, tại khu vực hiện còn các điểm nóng phức tạp, không loại trừ có thể trở thành nguồn cơn dẫn đến xung đột. Do đó, để hiện thực hóa mong muốn, nguyện vọng về một châu Á-Thái Bình Dương ngày càng phát triển phồn vinh và ổn định, Bộ trưởng Phan Văn Giang cho rằng cần có sự thấu hiểu, tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, hợp tác cùng phát triển giữa các nước, trong đó hợp tác an ninh đóng vai trò quan trọng.

Bộ trưởng Phan Văn Giang phát biểu tại phiên toàn thể 1.

Bộ trưởng Phan Văn Giang phát biểu tại phiên toàn thể 1.

Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định, là một quốc gia yêu chuộng hòa bình, luôn coi trọng quan hệ hợp tác quốc tế, Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại “độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị và hợp tác phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”. Việt Nam cũng kiên định chính sách quốc phòng bốn không, nhất quán không liên kết với nước này để chống nước kia; luôn chân thành, thủy chung, trân trọng giữ gìn, phát triển quan hệ truyền thống hữu nghị với các nước và các đối tác.

Bộ trưởng Phan Văn Giang nêu rõ, cũng như nhiều nơi trên thế giới, tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ còn nan giải, nhất là chủ quyền trên biển. Về vấn đề Biển Đông, trước sau như một, Việt Nam kiên trì giải quyết mọi vướng mắc, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, lợi ích chính đáng của các quốc gia; tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, thực thi nghiêm túc các cam kết quốc tế, khu vực như Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); ủng hộ việc thiết lập các cam kết pháp lý rõ ràng, thực chất, hiệu quả hơn như Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) mà ASEAN và Trung Quốc đang mong muốn sớm ký kết.

Với sức hút của một khu vực giàu tiềm năng và phát triển năng động, châu Á-Thái Bình Dương đang chứng kiến sự gia tăng hiện diện của các nước ngoài khu vực. Trước thực tế đó, Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định: “Chúng tôi ủng hộ sự hiện diện của các nước tại khu vực vì mục đích hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển; luôn mong muốn các nước tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, tôn trọng luật pháp quốc tế và các cam kết khu vực để đóng góp tích cực xây dựng khu vực châu Á-Thái Bình Dương phồn vinh và ổn định; không chấp nhận và kiên quyết phản đối mọi hành động làm gia tăng căng thẳng, phức tạp, cản trở sự thịnh vượng, phồn vinh, ổn định của mỗi quốc gia, của khu vực và thế giới”.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh.

Ngoài ra, Bộ trưởng Phan Văn Giang nêu rõ, các thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, thiên tai, dịch bệnh, an ninh nguồn nước, an ninh mạng… hiện cũng là thách thức lớn đối với mỗi quốc gia, khu vực và thế giới, rất cần đến thiện chí hợp tác, cùng chung tay ứng phó. Việt Nam luôn chia sẻ với các nước và cộng đồng quốc tế, luôn nỗ lực cao nhất có thể, sẵn sàng chung tay ứng phó các thảm họa an ninh phi truyền thống.

Để có thể hợp tác thực chất và hiệu quả trong giải quyết các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống đang diễn biến hết sức phức tạp hiện nay, Bộ trưởng Phan Văn Giang cho rằng các quốc gia cần phát triển quan hệ hợp tác trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc, giải quyết các tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình tuân thủ luật pháp, cam kết quốc tế và khu vực, không đe dọa sử dụng vũ lực hay sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Trong hợp tác giải quyết các vấn đề an ninh, các nước lớn có vai trò rất quan trọng, cần được phát huy đầy đủ, trách nhiệm và hiệu quả trên thực tế.

Tháng 12/2024, Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức Triển lãm quốc phòng quốc tế lần thứ hai nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bộ trưởng Phan Văn Giang mong muốn các nước, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng tiếp tục ủng hộ và tham dự Triển lãm.

Bài phát biểu mang tính thời sự của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu tham dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 11.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.