Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long kiểm tra dự án Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2

Chiều 16/7, đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đi kiểm tra Dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức tại tỉnh Ninh Bình.

Các đại biểu dự buổi làm việc.
Các đại biểu dự buổi làm việc.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long và đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế thi công các hạng mục xây lắp tại Dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc phải hoàn thành xây dựng Dự án cơ sở 2 của hai Bệnh viện đưa vào sử dụng trong năm 2025 (phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11/2025), trong thời gian qua, Bộ Y tế đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tại công trường để nắm bắt tiến độ, kịp thời giải quyết các vướng mắc và thực hiện một số công việc: đã bố trí vốn cho 2 dự án là 2.458 tỷ đồng.

Bộ Y tế đã chỉ đạo 2 bệnh viện biệt phái nhân lực để phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư rà soát, điều chỉnh danh mục thiết bị y tế phù hợp với nhu cầu và phù hợp với thị trường, trong đó đã xác định khoảng 40% thiết bị y tế sẽ mua sắm trực tiếp mà không phải đấu thầu; tiến hành kiện toàn, bổ sung lãnh đạo Ban quản lý dự án; cho ý kiến chấp thuận chủ trương bổ sung kinh phí hoạt động của Ban quản lý dự án từ nguồn dự phòng.

Ban quản lý dự án đã nỗ lực bảo đảm công tác điều hành, quản lý dự án; 2 Bệnh viện đã xây dựng Đề án hoạt động và tích cực phối hợp Ban quản lý dự án trong nhiều nội dung công việc (đặc biệt là mua thiết bị y tế), đồng thời đang chuẩn bị nhân lực và các điều kiện để đi vào hoạt động.

a21.jpg
Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công tại Bệnh Viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.

Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, đối với tiến độ thi công các hạng mục xây lắp tại 2 dự án, Bệnh viện Bạch Mai phấn đấu hoàn thành các gói thầu xây dựng trước ngày 15/8, Bệnh viện Việt Đức phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/9.

Bộ Y tế sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban quản lý dự án khẩn trương phối hợp Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) trong việc hoàn thiện xây dựng, kiểm tra và chuẩn bị nghiệm thu công tác phòng cháy chữa cháy; Chỉ đạo Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức rà soát, đề xuất danh mục thiết bị y tế cần áp dụng chỉ định thầu để bảo đảm đáp ứng yêu cầu chuyên môn của bệnh viện và đáp ứng tiến độ hoàn thành dự án.

a5.jpg
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Bộ Y tế kiến nghị:

Đối với Bộ Xây dựng: Hỗ trợ, giới thiệu nhân sự có năng lực, kinh nghiệm quản lý điều hành dự án phù hợp từ các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng để tăng cường cho Ban quản lý dự án công trình y tế. Hỗ trợ, hướng dẫn Chủ đầu tư và Viện Kinh tế xây dựng giải quyết các khó khăn, vướng mắc về thẩm tra, phê duyệt dự toán TKBVTC. Chỉ đạo Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP tiếp tục tập trung, tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, tài chính để hoàn thành gói thầu XDVD-01 theo đúng tiến độ yêu cầu.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp, tạo điều kiện chấp thuận sớm vị trí đấu nối đường cống thoát nước mưa theo đề xuất của Chủ đầu tư để nhà thầu làm cơ sở thiết kế, thi công đáp ứng tiến độ dự án.

Đối với Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an): đề nghị xem xét, hướng dẫn tổng thầu và chủ đầu tư hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy để đủ điều kiện nghiệm thu theo phương án phòng cháy chữa cháy đã được thẩm duyệt năm 2017, điều chỉnh năm 2019.

Đối với các nhà thầu: đề nghị các nhà thầu tập trung tăng cường nhân lực, vật tư, thiết bị, tài chính; tăng cường các mũi thi công; thi công 3 ca 4 kíp, để hoàn thành gói thầu theo đúng tiến độ yêu cầu. Đồng thời, nhà thầu phải chịu trách nhiệm về việc chậm tiến độ.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đại diện các nhà thầu cũng báo cáo rõ những công việc đang triển khai để bảo đảm đáp ứng tiến độ thi công các gói thầu được yêu cầu và kiến nghị một số vấn đề về tài chính như: thanh toán thi công các gói thầu theo giá trị kỹ thuật của các gói thầu; các ngân hàng nới rộng tín dụng vốn vay đối với các gói thầu của dự án…

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai báo cáo các nội dung công việc trong Đề án hoạt động của 2 Bệnh viện, trong đó khẩn trương bố trí nhân lực, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin để liên thông thống nhất hoạt động giữa cơ sở 1 và cơ sở 2; mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ cơ sở 2 khi đi vào vận hành…

Lãnh đạo Bệnh viện cũng kiến nghị Chính phủ, Bộ Y tế, các bộ, ngành Trung ương về một số nội dung như: hoàn tất các hạng mục mua sắm vật tư, thiết bị y tế; sớm phê duyệt cơ chế đặc thù về tài chính cho bệnh viện để tuyển dụng nhân tài về phục vụ tại cơ sở 2.

a2.jpg
Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, cho biết, để đáp ứng nhu cầu về nơi ở cho lực lượng y bác sĩ, cán bộ quản lý của hai Bệnh viện về công tác lâu dài tại địa phương, tỉnh Ninh Bình đã bố trí quỹ đất khoảng 28,5ha để thực hiện xây dựng khu nhà ở tại vị trí bảo đảm thuận tiện, có hạ tầng xã hội đồng bộ đi kèm.

Đầu tháng 6/2025, tỉnh đã khởi công 2 dự án nhà ở xã hội từ nguồn ngân sách tỉnh (qui mô 600 căn hộ) với tổng mức đầu tư khoảng 430 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025.

Về chuẩn bị nguồn nhân lực, tỉnh đã chỉ đạo Trường Cao đẳng Y tế của tỉnh phối hợp Bệnh viện Việt Đức để liên kết đào tạo nguồn nhân lực, sẵn sàng đáp ứng khi các bệnh viện đi vào hoạt động.

Cùng với đó, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp Bệnh viện Bạch Mai thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng Trường đại học Y dược Bạch Mai tại Khu Đại học Nam Cao.

12g.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long nhấn mạnh, Chính phủ rất quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo để đưa Dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức đi vào hoạt động trong năm 2025 đồng thời ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Bộ Y tế, Ban quản lý dự án, các bệnh viện, tỉnh Ninh Bình và các nhà thầu trong triển khai những nội dung công việc để đạt được kết quả khả quan trong thực hiện tiến độ xây dựng hai dự án.

Để đưa cơ sở 2 của hai Bệnh viện đi vào hoạt động theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị: Bộ Y tế phối hợp các bộ, ngành liên quan tìm giải pháp cụ thể tháo gỡ vướng mắc về cơ chế về tài chính, sớm thanh toán cho các khối lượng công trình đã được thi công cho các nhà thầu; Quan tâm thúc đẩy tiến độ giám sát chất lượng công trình.

Đối với ban quản lý dự án, cần bám sát kế hoạch, tập trung nhân lực, thời gian, trí tuệ, quyết tâm sát cánh cùng các nhà thầu triển khai công việc. Các nhà thầu cần quyết tâm hơn nữa, tăng ca, tăng kíp, bố trí kỹ sư, công nhân đẩy nhanh tiến độ các gói thầu thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin.

Phó Thủ tướng yêu cầu, trong tháng 7/2025, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp để tháo gỡ vướng mắc cho hai dự án này.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.