Phổ cập tri thức số cho người dân

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn quốc, tỉnh Đồng Tháp đã khởi xướng chiến dịch “Bình dân học vụ số” đến với từng người dân, từng hộ gia đình, xóm, ấp nhằm thu hẹp khoảng cách số, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Đoàn viên hướng dẫn tiểu thương thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ Mỹ Ngãi, Phường 1, thành phố Cao Lãnh.
Đoàn viên hướng dẫn tiểu thương thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ Mỹ Ngãi, Phường 1, thành phố Cao Lãnh.

Từ "chợ 4.0" đến "làng quê đáng sống"

Ngày đầu ra quân chiến dịch “Bình dân học vụ số”, tuổi trẻ Đồng Tháp tỏa đi khắp các khu vực chợ, hàng quán để hỗ trợ, hướng dẫn những tiểu thương cách thanh toán không dùng tiền mặt và cách phòng ngừa, ngăn chặn những thông tin xấu, độc trên môi trường mạng.

Ngay từ sáng sớm, tại chợ Mỹ Ngãi, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, đội hình Bình dân học vụ số Phường đoàn Phường 1 đã có mặt để hỗ trợ các tiểu thương thực hiện mô hình “Chợ 4.0”. Chợ Mỹ Ngãi có gần 170 tiểu thương, trong đó 65% số tiểu thương đã có tài khoản ngân hàng và đã thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Các tiểu thương được đoàn viên hỗ trợ tìm hiểu cách thức thanh toán không dùng tiền mặt và cách chuyển tiền, nhận tiền thông qua ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt. Bên cạnh đó, đoàn viên còn hỗ trợ người dân cách tích hợp một số tiện ích vào ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Nga, sinh năm 1977, cư trú phường Hòa Thuận, kinh doanh cửa hàng nhôm nhựa đã 20 năm tại chợ Mỹ Ngãi cho biết, trước giờ chị chỉ thanh toán bằng tiền mặt. “Lúc đầu tôi tìm hiểu về thanh toán không dùng tiền mặt nhưng không hiểu. Các bạn trong Đội Bình dân học vụ số đã giúp tôi cài đặt ứng dụng hỗ trợ thanh toán trên điện thoại. Sau khi được hướng dẫn cài đặt, tạo mã QR để thanh toán, tôi cảm thấy rất yên tâm”, chị Nga chia sẻ.

Dạo một vòng chợ Mỹ Ngãi, chúng tôi nhận thấy phần lớn người dân đã bắt đầu thực hiện chuyển đổi số, những hộ buôn bán tại quầy hàng rau, thịt đã có tài khoản ngân hàng và sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt. Phó Bí thư Phường đoàn Phường 1, thành phố Cao Lãnh Phan Trường An cho biết: “Phường đoàn sẽ mở rộng chiến dịch Bình dân học vụ số đến từng khóm để hỗ trợ người dân và vận động tuyên truyền về lợi ích của thanh toán chuyển khoản; đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn liên quan đến chuyển đổi số cho người dân có nhu cầu”.

Phương Thịnh (huyện Cao Lãnh) là xã thuần nông, nhiều người dân chưa quen dùng điện thoại thông minh, nhất là việc chuyển khoản. 124 đoàn viên Xã đoàn Phương Thịnh đã tích cực đến từng hộ dân, khu vực chợ hỗ trợ người dân thanh toán trực tuyến, sử dụng mạng xã hội. “Nhiều người cao tuổi sau khi được hướng dẫn đã biết gọi điện cho con cháu qua mạng, vào các trang báo chính thống để xem tin tức”, Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Xã đoàn Phương Thịnh chia sẻ.

Cô Huỳnh Thị Nguyệt, ngụ Ấp 1, xã Phương Thịnh làm nghề đan lục bình cho biết: “Nhờ các đoàn viên hướng dẫn, tôi đã biết dùng Zalo để liên lạc với người thân và xem những thông tin hữu ích về sức khỏe, tin tức chính thống”.

Sẵn sàng bước vào kỷ nguyên số

Đồng Tháp luôn là điểm sáng trong cải cách hành chính, giáo dục và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu nổi bật, tỉnh còn nhiều thách thức trong phổ cập tri thức số đến với người dân, nhất là ở vùng nông thôn, người cao tuổi, người yếu thế, người lao động phổ thông. Nhiều người dân chưa biết cách tự tra cứu thông tin, sử dụng ứng dụng ngân hàng số, mua-bán trực tuyến, thanh toán trực tuyến hay đơn giản là gửi một thư điện tử, truy cập Zalo, Facebook một cách bảo mật; tìm kiếm thông tin trên mạng một cách an toàn và hiệu quả. Một bộ phận học sinh, sinh viên, người lao động trẻ còn thiếu kỹ năng, kiến thức làm việc trong môi trường số. Nếu không hành động kịp thời, khoảng cách số sẽ tạo ra khoảng cách xã hội mới.

Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp Huỳnh Minh Thức cho biết: “Trong thời đại số, Bình dân học vụ số không chỉ là khẩu hiệu, mà còn là nhiệm vụ quan trọng. Chiến dịch giúp người dân nắm bắt công nghệ, tiếp cận tri thức số, trở thành công dân số trong xã hội số. Thực hiện Bình dân học vụ số, tuổi trẻ Đồng Tháp đã có những bước chuẩn bị bài bản với hơn 3.500 đoàn viên, thanh niên tình nguyện đảm nhận vai trò người hướng dẫn sử dụng dịch vụ công, ứng dụng thanh toán không tiền mặt, định danh điện tử, AI cơ bản…”.

Chiến dịch Bình dân học vụ số là nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025. 141 đội hình cấp xã và 14 đội hình cấp huyện đã ra quân triển khai các hoạt động chuyển đổi số tại địa phương.

Tỉnh đoàn Đồng Tháp xác định những nhiệm vụ trọng tâm để đưa Chiến dịch Bình dân học vụ số đi vào chiều sâu và phát triển bền vững, bao gồm: Phổ cập kỹ năng số và kiến thức AI đến 100% xã, phường thông qua các lớp học phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đẩy mạnh truyền thông sáng tạo bằng hình thức hiện đại như infographic, video, mạng xã hội... để nâng cao nhận thức cộng đồng. Phát triển kỹ năng số cho thanh thiếu niên, hướng đến mục tiêu 80% được đào tạo cơ bản, 50% biết ứng dụng AI, IoT. Gắn chuyển đổi số với phát triển kinh tế địa phương, thông qua việc đưa sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử. Xây dựng các mô hình “nông thôn số”, “làng quê đáng sống” tại các địa bàn nông thôn, tạo điểm sáng về chuyển đổi số cộng đồng…

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tiếp cận và học hỏi công nghệ. Các cấp ủy, chính quyền cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, hàng đầu. Các sở, ngành, nhất là giáo dục, khoa học-công nghệ cần phối hợp chặt chẽ để tổ chức triển khai hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội làm nòng cốt với mỗi đoàn viên, hội viên là một hạt nhân lan tỏa tri thức số...

“Bình dân học vụ số” ở Đồng Tháp giúp người dân biết dùng điện thoại thông minh, ứng dụng công nghệ, tương tác trên môi trường số, truy cập thông tin, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giao tiếp qua mạng xã hội một cách an toàn và hiệu quả. Chiến dịch này tiếp nối truyền thống ham học của người Việt Nam, đóng góp thiết thực cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên số.

Có thể bạn quan tâm

Các địa phương miền núi của tỉnh Quảng Ninh đang triển khai công trình, dự án cần chủ động phương án bảo đảm an toàn cho công trình và người dân. (Ảnh: Quang Thọ)

Quảng Ninh chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Do ảnh hưởng của bão số 4, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông. Lượng mưa đo được tại các trạm Khí tượng Thủy văn từ 7 giờ sáng 21/8 đến 7 giờ sáng 22/8: Quảng Hà 235,0mm, Bến Triều 127,0mm, Móng Cái 119,0mm, Bình Liêu 109,0mm, Đồn Sơn 102,0mm, các nơi khác từ 32-91mm.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm sáng 22/8. (Ảnh: DUY LINH)

Bộ trưởng Xây dựng nêu giải pháp hạ nhiệt giá nhà, kiểm soát đầu cơ

Sáng 22/8, phát biểu giải trình về định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, từ cải cách thủ tục hành chính, điều kiện mở bán, tiền đặt cọc đến kiểm soát giá nhà, tăng nguồn cung và xử lý bất động sản tồn đọng.

Hà Nội tăng cường phương tiện công cộng để bảo đảm nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Hà Nội tăng cường xe buýt, đường sắt đô thị phục vụ nhân dân dịp lễ Quốc khánh 2/9

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội đã xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và đường sắt đô thị, đồng thời chuẩn bị phương tiện dự phòng để kịp thời giải tỏa hành khách khi nhu cầu phát sinh.

Máy móc được huy động để phá dỡ tòa chung cư C5, C6 Quang Trung, phường Thành Vinh. (Ảnh: TTH)

Phá dỡ khu chung cư đã sử dụng gần 50 năm ở Nghệ An

Chiều 21/8, thông tin từ Ủy ban nhân dân phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, các cơ quan chức năng đã di dời 140 hộ dân tại hai tòa C5, C6 khu chung cư Quang Trung và đang khẩn trương phá dỡ 2 tòa nhà này để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo, xây dựng.

Tin nổi bật ngày 21/8: Công bố thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội; Đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đi giám định ADN

Tin nổi bật ngày 21/8: Công bố thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội; Đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đi giám định ADN

Thúc đẩy quan hệ đối ngoại giữa Quốc hội, nhân dân Việt Nam với Nghị viện, Nghị sĩ, nhân dân các nước; Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; Hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh được đưa đi giám định ADN... là những tin tức nổi bật trong ngày 21/8.

Quốc hội thảo luận ở hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cần cơ chế ưu đãi thực chất đối với dự án nhà ở cho thuê

Nhấn mạnh nhà ở cho thuê cần được xác định là một định hướng chiến lược, các đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo Luật thiết kế cơ chế ưu đãi đủ mạnh, thực chất đối với dự án này, nhất là dự án nhà ở cho thuê dài hạn, nhằm đa dạng hóa nguồn cung và đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.

Đông đảo người dân tham gia Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2025 tại Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 ở Nghệ An sẽ chính thức khai mạc vào sáng 30/8

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức Chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2026. Chương trình nhằm củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, lan tỏa lối sống xanh, hình thành thói quen đi bộ giảm phát thải khí carbon, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam gặp gỡ, tri ân các nhân chứng lịch sử, các gia đình có 4, 5 thế hệ gắn bó với ngành. (Ảnh: NHẬT MINH)

Gặp gỡ, tri ân những chứng nhân lịch sử ngành đường sắt

Người Đường sắt có quyền tự hào về lịch sử lâu đời với nhiều di sản, có Tổng Bí thư Lê Duẩn từng là người Đường sắt, có đội bóng riêng với nhiều cầu thủ nổi tiếng, có những bản nhạc, tác phẩm văn chương lừng danh và đặc biệt là nhiều gia đình có 4-5 thế hệ cùng làm nghề, điều hiếm ngành nào có được.

Lãnh đạo SEARAV, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, Đại sứ quán, tổ chức quốc tế và các đối tác khởi động hành trình 30 năm SEARAV và kích hoạt chiến lược tiếp theo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hành trình 30 năm tiếp nối tri thức, kiến tạo phát triển của Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á - Việt Nam

Được thành lập năm 1996, Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á-Việt Nam (SEARAV) ra đời trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh đổi mới và hội nhập khu vực, với sứ mệnh thúc đẩy nghiên cứu về Đông Nam Á, quy tụ đội ngũ trí thức và tăng cường kết nối khoa học trong nước, khu vực và quốc tế.