“Phi địa giới” giải quyết thủ tục hành chính - cần quyết tâm lớn để thực hiện

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (Đề án). Đề án đặt mục tiêu cao nhất là phát triển đất nước, mở rộng không gian phát triển cho đơn vị hành chính mới, phát huy vai trò dẫn dắt của các vùng động lực, hành lang kinh tế, cực tăng trưởng.

Người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến (Nguồn: Internet)
Người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến (Nguồn: Internet)

Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra sau khi sáp nhập là việc thực hiện các thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn do phải di chuyển quãng đường dài để đến trung tâm hành chính công gần nhất; đặc biệt ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính “phi địa giới” được coi là biện pháp tháo gỡ “nút thắt”, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Ngồi tại nhà, với một chiếc máy tính có kết nối mạng, truy cập vào trang web Cổng dịch vụ công quốc gia, người dân có thể chọn loại thủ tục hành chính cần giải quyết. Sau các bước được thực hiện theo hướng dẫn trong khoảng 10 phút, người dân nhanh chóng hoàn tất các thao tác và thanh toán lệ phí thủ tục hành chính trực tuyến. Kết quả thủ tục hành chính được gửi trả qua đường bưu điện sau khoảng 1 tuần.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, thành phố Hà Nội, chia sẻ về lợi ích khi làm thủ tục đăng ký hộ chiếu cho con trai. “Tôi chỉ cần cho bạn bé nhà tôi đi chụp ảnh. Rồi về nhà và làm các bước trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Với lệ phí là 180 nghìn đồng, hộ chiếu của con trai tôi được gửi về tận nhà. Tôi thấy rất nhanh chóng và thuận tiện”.

Chuyển đổi số - đơn giản hóa giải quyết thủ tục hành chính

Việc giải quyết thủ tục hành chính đều đã được đơn giản hóa bằng chủ trương cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hướng tới nền hành chính “phi địa giới” với sự trợ giúp của công nghệ và chuyển đổi số.

Tỉnh Nam Định là một trong những địa phương triển khai dịch vụ công trực tuyến đạt tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công được xử lý toàn trình cao trên cả nước. Năm 2024, Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Nam Định đạt 88,69 điểm; tăng 1,58 điểm và xếp thứ 28/63 tỉnh, thành phố; tăng 1 bậc so với năm 2023 và nằm trong nhóm B (nhóm các tỉnh, thành phố đạt kết quả Chỉ số cải cách hành chính từ 80% đến dưới 90%). Trung tâm hành chính, một cửa điện tử đã phát huy vai trò hết sức hiệu quả trong thời gian qua.

Trước đây, mỗi ngày, Trung tâm dịch vụ hành chính công của tỉnh tiếp nhận khoảng độ 400-500 người/ngày đến làm các thủ tục hành chính công. Hiện nay, khi đã tích hợp dịch vụ công trực tuyến, con số đó đã giảm xuống còn khoảng 1/3.

Chị Đinh Lan Hương, cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Kiểm soát thủ tục hành chính và Xúc tiến đầu tư tỉnh Nam Định cho biết: Hiện tại các hồ sơ, giấy tờ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được tiếp nhận 100% qua dịch vụ công trực tuyến. Đối với bản thân chị, việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến giúp chị có thể giải quyết công việc một cách nhanh chóng, tiện lợi hơn; qua đó cũng nâng cao được năng lực về công nghệ thông tin của các cán bộ.

Để đạt được những kết quả đó, trong những năm qua, tỉnh Nam Định đã triển khai nhiều giải pháp. Đặc biệt là chú trọng vào công tác đào tạo kỹ năng số cho người dân với sự giúp sức của Đoàn thanh niên và Tổ công nghệ số cộng đồng của các xã, phường với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định chia sẻ, bản thân bà đã ngoài 60 tuổi. Khi được hướng dẫn về cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến ngay tại nhà, bà thấy rất dễ hiểu và không gặp quá nhiều khó khăn nhờ sự chỉ bảo tận tình của các cán bộ công.

Trung tâm Phục vụ hành chính công, Kiểm soát thủ tục hành chính và Xúc tiến đầu tư tỉnh Nam Định (Nguồn: Internet)

Trung tâm Phục vụ hành chính công, Kiểm soát thủ tục hành chính và Xúc tiến đầu tư tỉnh Nam Định (Nguồn: Internet)

Hiện tại, thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia và ứng dụng VNeID (Ứng dụng định danh điện tử) mức độ 2, người dân hoàn toàn có thể thực hiện các thủ tục hành chính công với 53 dịch vụ công thiết yếu như cấp, đổi bằng lái xe; đăng ký hộ chiếu; đăng ký khai sinh….

Với người dân, không cần phải di chuyển cả quãng đường dài, không cần xếp hàng, chờ đợi; cũng không phải “quay đi, quay lại” vì thiếu “cái nọ, chưa đủ cái kia”; không còn cảnh “xin-cho” khi đến làm thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước. Một người ở địa phương này có thể làm thủ tục cấp giấy phép kinh doanh tại địa phương khác một cách thuận lợi, chỉ cần được kết nối internet.

Với chính quyền, công nghệ giúp giảm tải bộ máy, tăng hiệu quả quản lý; tiết kiệm chi phí in ấn biểu mẫu, hồ sơ giấy tờ.... Hơn thế nữa, “phi địa giới” còn góp phần xây dựng một xã hội số, nơi mọi người đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ một cách bình đẳng.

“Phi địa giới” thủ tục hành chính - vẫn vướng mắc ở vấn đề thể chế

Gặp khó khăn ngay từ lúc bắt đầu khi phải kê khai nhiều lần mới có thể truy cập được thông tin. Có quá nhiều trường thông tin cần phải khai báo nên doanh nghiệp không biết được đâu là những thông tin bắt buộc phải kê khai. Khi hồ sơ doanh nghiệp bị từ chối cũng không hiểu lý do vì sao, bởi nội dung thư phản hồi không nào thể đọc được. Đó là những chia sẻ của chị Nguyễn Hương Giang, nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xã hội trồng và phục hồi rừng Việt Nam khi trực tiếp thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp của mình.

Giao diện của một số cổng dịch vụ công trực tuyến vẫn còn khó sử dụng và thường xuyên bị lỗi khiến cho việc nộp, cập nhật, bổ sung, theo dõi tình trạng hồ sơ trực tuyến còn nhiều bất tiện; khó khăn trong thanh toán trực tuyến; quy trình tiếp nhận hồ sơ vẫn còn chậm… là những bất cập mà nhiều doanh nghiệp hiện nay gặp phải.

Chị Mai Thị Kim Dung, Kế toán viên Công ty cổ phần Vietiso cho biết: “Khi có quá nhiều người cùng làm thủ tục thuế một lúc thì trang web sẽ bị quá tải. Điều đó gây mất thời gian chờ đợi khiến cho doanh nghiệp của chúng tôi bị chậm trong quá trình nộp tờ khai thuế trên trang thuế điện tử”.

Giải quyết thủ tục hành chính theo hướng “phi địa giới” chỉ thực sự hiệu quả khi đã đáp ứng đủ 4 yếu tố: đồng bộ về dữ liệu; phân chia thẩm quyền hành chính; môi trường số - nền tảng để giải quyết dịch vụ công trực tuyến và quan trọng nhất là quy trình hành chính liên quan đến các quy định pháp luật.

Trong quá trình xây dựng các quy định pháp luật, cần phải có những tiêu chuẩn chung về các loại giấy phép để kiểm soát, tránh việc ban hành tràn lan các loại giấy phép. Chúng ta cũng cần làm rõ về mặt thẩm quyền hành chính và dự báo được những tác động do chính quyền, cơ cấu tổ chức của hệ thống cung ứng dịch vụ hành chính, vận hành của hệ thống cung ứng dịch vụ hành chính, cũng như đánh giá mức độ sẵn sàng của các trung tâm hành chính công, hệ thống một cửa tại các địa phương.

Ông Nguyễn Quang Đồng - Viện trưởng Viện nghiên cứu chính sách truyền thông, Hội truyền thông số Việt Nam

Theo ông Nguyễn Quang Đồng - Viện trưởng Viện nghiên cứu chính sách truyền thông, Hội truyền thông số Việt Nam, việc phân chia thẩm quyền hành chính còn đang gặp vướng mắc vì hiện nay, 95% thủ tục hành chính là do cấp trung ương quy định. Và cái khó nhất khi thực hiện “phi địa giới” chính là vấn đề về mặt thể chế khi mà các quy định về mặt pháp luật, các văn bản luật liên quan đến việc cung cấp thủ tục hành chính cho doanh nghiệp vẫn còn rườm rà, phức tạp, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Việc có thể cắt bớt được các bước giải quyết thủ tục hành chính, cắt bớt các loại thủ tục hành chính mà các văn bản luật quy định sẽ là cơ hội để doanh nghiệp tiết kiệm thời gian xin cấp phép. Vì đối với doanh nghiệp, thời gian cũng giống như “tiền bạc”. Thêm nữa, đó cũng là điều kiện tốt để cải thiện môi trường kinh doanh, tạo động lực phát triển kinh tế; cũng như thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp nước ngoài.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 phê duyệt Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026.

Mục tiêu trong năm 2025 là cắt giảm, đơn giản hóa ngay thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết; giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết của các thủ tục hành chính, 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Điều đó thể hiện quyết tâm chính trị lớn nhất để loại bỏ những rào cản, vướng mắc; thay đổi tư duy, nhận thức của các cán bộ công từ “xin-cho” sang “phục vụ” người dân, doanh nghiệp.

“Phi địa giới” thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số là xu hướng tất yếu để đưa Việt Nam thoát bẫy thu nhập trung bình, tăng thứ hạng trên bản đồ kỹ thuật số toàn cầu, tạo ra những đột phá, đổi mới để phát triển đất nước; xây dựng một xã hội số mà người dân, doanh nghiệp được đặt làm trung tâm.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham quan SHTP ATP Lab. (Ảnh: CAO TÂN)

Khánh thành Xưởng thực hành Đóng gói và Kiểm thử vi mạch

SHTP ATP Lab được kỳ vọng sẽ góp phần giải bài toán cốt lõi: thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo lý thuyết và yêu cầu kỹ thuật thực tế tại doanh nghiệp. Sinh viên, học viên và kỹ sư từ đây có cơ hội rèn luyện kỹ năng thao tác, tuân thủ quy trình an toàn và vận hành máy móc đúng tiêu chuẩn công nghiệp.

Nhân viên lắp pin, chuẩn bị vận hành UAV phục vụ vận chuyển nông sản tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: VIETNAM POST)

Tập trung nguồn lực phát triển công nghệ dùng chung

Qua rà soát 113 đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược của 30 địa phương, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận thấy nhiều nội dung có nội dung, nền tảng công nghệ tương đồng ở các nhóm đề xuất như trợ lý ảo, camera trí tuệ nhân tạo, thiết bị bay không người lái, dữ liệu y tế và bản sao số...

Ông Phùng Văn Thành - Tham tán Thương mại Việt Nam tại Malaysia (đứng giữa), Tiến sĩ Frederick Yap - Chủ tịch IBF (thứ 2 từ trái sang), bà Đặng Minh Anh - Chủ tịch IBF Vietnam-Singapore (thứ 3 từ phải sang) tại sự kiện. (Ảnh: IBF Vietnam-Singapore)

Ra mắt nền tảng kết nối doanh nghiệp trên môi trường số IBF Business Hub

Nền tảng kết nối doanh nghiệp trên môi trường số IBF Business Hub vừa chính thức ra mắt, đánh dấu bước chuyển dịch quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) làm "hạ tầng vận hành lõi" dùng chung cho hoạt động xúc tiến thương mại và kết nối đầu tư doanh nghiệp đến doanh nghiệp (B2B) quốc tế.

Học sinh cần học trí tuệ nhân tạo để biết AI trả lời đúng hay sai. (Ảnh: Viettel Solutions)

Đưa trí tuệ nhân tạo từ trang sách vào trải nghiệm học tập

Học sinh có thể đọc sách để biết trí tuệ nhân tạo (AI) học từ dữ liệu, hoặc hỏi một chatbot và nhận câu trả lời trong vài giây. Nhưng để thực sự hiểu biết máy học thế nào, vì sao có thể sai, kết quả ấy ảnh hưởng tới con người ra sao và con người phải chịu trách nhiệm thế nào khi sử dụng công nghệ, các em phải được tự tay thử.

Chuẩn hóa dữ liệu, đưa các hoạt động của tổ chức đảng lên môi trường số tại Phú Thọ đang từng bước hình thành nền quản trị đảng viên đồng bộ, minh bạch, hiệu quả hơn. (Ảnh: NGỌC LONG-HỒNG HÀ-TRẦN HẢO)

Phú Thọ đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng

Thực hiện yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả quản lý tổ chức đảng và đảng viên, tỉnh Phú Thọ đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Trọng tâm là chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đảng viên, triển khai Sổ tay đảng viên điện tử và đổi mới phương thức quản lý, điều hành trên môi trường số.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại cuộc họp cập nhật tiến độ Dự án ODA “Nâng cao năng lực giám định hài cốt trong chiến tranh thông qua hợp tác phát triển, chuyển giao công nghệ và tiếp nhận trang thiết bị, hóa chất, vật tư tiêu hao”. (Ảnh: Mai Lan)

Cập nhật tiến độ dự án nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt liệt sĩ

Ngày 21/10, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp Ủy ban quốc tế về Người mất tích (ICMP) tổ chức cuộc họp cập nhật tiến độ Dự án ODA “Nâng cao năng lực giám định hài cốt trong chiến tranh thông qua hợp tác phát triển, chuyển giao công nghệ và tiếp nhận trang thiết bị, hóa chất, vật tư tiêu hao”.

Tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ, đoàn viên xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HG)

Quảng Trị thí điểm hỗ trợ nhân lực chuyển đổi số cho cấp xã

Tại buổi làm việc trực tiếp kết hợp trực tuyến với các ngành, địa phương, doanh nghiệp về nâng cao chất lượng nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu nhanh chóng triển khai thí điểm mô hình hỗ trợ nhân lực chuyển đổi số cho cấp xã. 

Hội nghị hướng tới gắn nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn, đưa kết quả khoa học vào sản xuất, kinh doanh và tạo ra các sản phẩm có giá trị trên thị trường. (Ảnh: MST)

Thúc đẩy liên kết viện-trường-doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển Khoa học và Công nghệ

Hội nghị toàn quốc thúc đẩy liên kết viện nghiên cứu, trường đại học với cộng đồng doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ diễn ra ngày 23/10/2026 sẽ tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trong liên kết giữa các bên, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển sản phẩm công nghệ Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ tham quan các gian hàng tại Lễ kỷ niệm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Thúc đẩy liên kết viện, trường và doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển công nghệ

Ngày 23/10, Hội nghị toàn quốc thúc đẩy liên kết viện nghiên cứu, trường đại học với cộng đồng doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ sẽ tập trung làm rõ những điểm nghẽn trong hợp tác, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển sản phẩm công nghệ Việt Nam.

Muốn biến tài sản trí tuệ thành nguồn vốn, phải chứng minh được giá trị thương mại

Muốn biến tài sản trí tuệ thành nguồn vốn, phải chứng minh được giá trị thương mại

Không phải thiếu phương pháp định giá, rào cản lớn trong thương mại hóa tài sản trí tuệ là thiếu giao dịch thực tế, dữ liệu thị trường và niềm tin của các bên tham gia. Theo chuyên gia WIPO Dixon Soh, tài sản trí tuệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi gắn với hoạt động kinh doanh và khả năng tạo ra dòng tiền.