Phẫu thuật thành công u nang khổng lồ hiếm gặp ở bé sơ sinh 32 ngày tuổi

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Hà Nội vừa phẫu thuật thành công khối u nang hố lưỡi thanh thiệt khổng lồ ở một bé sơ sinh 32 ngày tuổi, trường hợp hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm, có thể gây ngạt thở cấp tính nếu không được xử trí kịp thời.

Các bác sĩ chẩn đoán bé bị u nang hố lưỡi thanh thiệt, một loại U nang hiếm gặp ở trẻ sơ sinh.
Các bác sĩ chẩn đoán bé bị u nang hố lưỡi thanh thiệt, một loại U nang hiếm gặp ở trẻ sơ sinh.

Bệnh nhi MN, 28 ngày tuổi, nhập viện trong tình trạng thở dốc, lõm ngực và thở rít. Sau điều trị viêm phổi, các triệu chứng hô hấp cấp cải thiện nhưng bé vẫn khó thở, nhất là khi nằm ngửa. Nội soi cho thấy khối bất thường to, căng tròn chiếm gần hết vùng họng, chèn ép thanh quản.

Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành nội soi và phát hiện một khối bất thường, to căng tròn chiếm gần hết vùng họng của bé. Khối này đè ép vào thanh quản, gây ra những cơn khó thở nghiêm trọng.

Các bác sĩ chẩn đoán bé bị u nang hố lưỡi thanh thiệt, một loại U nang hiếm gặp ở trẻ sơ sinh.

Bệnh lý này gặp chủ yếu ở người lớn hoặc trẻ lớn do tắc tuyến tiết nhầy ở hố lưỡi thanh thiệt, nhưng ở bé MN, khối u lại có kích thước khổng lồ, là một ca bệnh đặc biệt.

z7005909316098-0ff0677e6b23d71c1345effae9dfae9d.jpg

Với cách tiếp cận toàn diện, các bác sĩ Tai Mũi Họng khoa Liên chuyên khoa, Bệnh viện Nhi Hà Nội đã loại trừ các bệnh liên quan, phối hợp với khoa Gây mê để thực hiện phẫu thuật. Mặc dù là bệnh nhi sơ sinh rất nhỏ, phẫu trường hẹp, khó thao tác nhưng ekip đã phẫu thuật thành công cho bé.

BS CKII Nguyễn Văn Ninh, Phó Trưởng khoa, Phụ trách khoa Liên Chuyên Khoa khuyến cáo: "Đây là một trường hợp hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm vì đường thở trẻ sơ sinh rất nhỏ, khối u nang khổng lồ nếu vỡ, dịch nang ồ ạt chảy vào đường thở có thể gây ngạt thở cấp tính".

Nếu trẻ có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào như khó thở, thở rít, cha mẹ cần đưa con đến cơ sở y tế chuyên khoa ngay lập tức để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Sau mổ, bé đã hết hẳn các triệu chứng khó thở, thở rít. Nhờ việc chẩn đoán đúng và phối hợp kịp thời, sau phẫu thuật bệnh nhi đã ổn định sức khỏe và dự kiến sẽ sớm được xuất viện.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.